Tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Campuchia và dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), chiều 4-5, tại Thủ đô Phnom Penh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có cuộc gặp, làm việc với ông Som Sokun, Quốc Vụ khanh Thường trực, Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia trao đổi về hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Campuchia.

Đoàn đại biểu hai nước tham dự buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến cá nhân ông Som Sokun và lãnh đạo Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia đã dành thời gian tiếp đoàn với tình cảm chân tình, thắm tình hữu nghị láng giềng mặc dù bận rộn với công tác tổ chức SEA Games 32. Việt Nam đã tổ chức thành công SEA Games 31, do đó, Việt Nam rất hiểu sự vất vả trong những ngày tổ chức Đại hội lần thứ 32 của Campuchia.

Nhắc lại năm 2022 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng như kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, kỷ niệm 45 năm Ngày Thủ tướng Hun Sen sang Việt Nam tìm đường cứu nước, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá chuỗi sự kiện đó đã tạo điều kiện để hai bên thúc đẩy các hoạt động hợp tác về văn hóa. Theo đó, hai bên đã duy trì nâng cao chất lượng Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia và Tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam. Tại một số địa phương lớn ở Việt Nam như TP.HCM và Trà Vinh, Bộ VHTTDL đã phối hợp với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh và trưng bày các hiện vật văn hóa, giới thiệu nền văn hóa Campuchia. Ở chiều ngược lại, Campuchia hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trình diễn một số tiết mục đặc sắc như múa ballet, triển lãm văn hóa - giáo dục Việt Nam tại Thủ đô Phnom Penh và thành phố Siem Reap.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhận định, các hoạt động, văn hóa, nghệ thuật đã trở thành sợi dây bền chặt kết nối hai dân tộc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Việt Nam và Campuchia đã tạo được nhiều điểm nhấn trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác đa phương về văn hóa, nghệ thuật qua việc tích cực tham gia các hoạt động trong hợp tác ASEAN và quốc tế như Tuần Phim ASEAN tại Việt Nam; Triển lãm Sắc màu Văn hóa ASEAN; Triển lãm Trang phục truyền thống ASEAN; Liên hoan Âm nhạc ASEAN, Liên hoan Xiếc quốc tế tại Việt Nam… Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhận định, các hoạt động, văn hóa, nghệ thuật đã trở thành sợi dây bền chặt kết nối hai dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của Việt Nam và Campuchia. 

Trong lĩnh vực di sản, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhận định cả Việt Nam và Campuchia đều sở hữu tài nguyên di sản văn hóa hết sức phong phú, đồ sộ, trong đó Campuchia nổi tiếng với di sản Angkor Wat và Angkor Thom, Việt Nam có Vịnh Hạ Long, di sản Mỹ Sơn và hàng loạt di sản văn hóa phi vật thể khác… Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị hai nước nên sớm tổ chức cuộc hội thảo chung để kết nối, phát huy di sản. Hai bên có thể tính đến các chương trình tham quan du lịch di sản văn hóa để phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã thông tin về hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở các tỉnh giáp biên giới Việt Nam-Campuchia. Các hoạt động này có ý nghĩa quan trọng, góp phần ngày càng thắt chặt hơn nữa quan hệ láng giềng, lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia, từ đó hướng đến xây dựng biên giới hai nước đoàn kết, cùng nhau phát triển.

Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Som Sokun bày tỏ vui mừng về những kết quả của quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, nghệ thuật  Việt Nam và Campuchia

Về phần mình, Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Som Sokun đồng tình, đánh giá cao những nhận định của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng về kết quả hợp tác văn hóa hai bên thời gian qua, cùng như đề xuất đẩy mạnh hợp tác văn hóa, nghệ thuật thời gian tới. Ngài Quốc Vụ khanh bày tỏ vui mừng về những kết quả của quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam và Campuchia phát triển tốt đẹp ở cả phương diện song phương và đa phương. Ngài Som Sokun cho biết thêm, thời gian qua, quan hệ hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam - Campuchia chịu những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Đến nay, đại dịch đã được khống chế, nên đây là thời điểm thuận lợi để Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh hoạt động hợp tác văn hóa, nghệ thuật. 

Toàn cảnh buổi làm việc

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Quốc Vụ khanh Som Sokun cùng thống nhất nhiều quan điểm để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai bên. Hai bên cho rằng, cần tăng cường trao đổi, đưa ra những giải pháp đẩy mạnh hợp tác, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đồng thời cần cụ thể hóa Kế hoạch hợp tác văn hóa - nghệ thuật giai đoạn 2023 - 2027 đã ký kết thành các hoạt động hợp tác; nâng cao chất lượng Tuần Văn hóa của hai nước. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa không nên chỉ dừng lại ở Thủ đô hai nước mà cần lan tỏa đến các địa phương, đặc biệt, cần coi nhân dân hai nước là chủ thể của các Tuần Văn hóa, được trực tiếp tham gia vào các hoạt động quảng bá văn hóa. Cùng với đó, Việt Nam và Campuchia cần phát huy sức mạnh của nhân dân hai nước trong hợp tác văn hóa, sử dụng nghệ thuật quần chúng để lan tỏa sự gắn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Quốc Vụ khanh Som Sokun trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng

Tiếp tục phát huy hợp tác văn hóa hai nước gian đoạn tới, ông Som Sokun nhấn mạnh, năm 2027 khi hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước cần tổ chức nhiều hoạt động văn hóa có quy mô để kỷ niệm sự kiện trọng đại này. Quốc Vụ khanh Som Sokun đề nghị phía Việt Nam tiếp tục dành sự quan tâm phát triển hợp tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật, đồng thời hỗ trợ đào tạo sau đại học cho các sinh viên Campuchia ở lĩnh vực này.

N.B tổng hợp

 

;