SEA Games 32: Ngày thi đấu chính thức đầu tiên 6-5, Đoàn thể thao Việt Nam giành được 6 HCV

SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia, khai mạc ngày 5-5 và bế mạc ngày 17-5 có 37 môn thi đấu với 583 nội dung. Đoàn TTVN tham dự SEA Games 32 với 1003 thành viên, trong đó có 702 VĐV, 189 HLV, 10 chuyên gia, thi đấu 30 trong số 36 môn thể thao, 487 trên 583 nội dung, phấn đấu đạt từ 89 đến 120 HCV, đứng nhóm đầu trong các quốc gia tham dự.

Sau lễ khai mạc SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức bước vào hàng loạt các môn thi đấu như: bơi, bóng rổ, boxing, esports, karate, kun khmer, pencak silat, bi sắt, vovinam, điền kinh, xe đạp địa hình, triathlon và tennis.

Đến 22 giờ ngày 6-5, đánh dấu ngày tranh tài chính thức đầu tiên, Đoàn Thể thao Việt Nam đã thi đấu thành công mang về 6 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 16 huy chương đồng, đứng thứ 5 toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn Thể thao Capuchia dẫn đầu với 18 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 11 huy chương đồng.

Trong đó, 6 huy chương vàng: Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm (karate, kata đồng đội nữ); Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh (karate, kata đồng đội nam); Lê Thị Hiền (vovinam, 55kg nữ); Trần Hưng Nguyên (bơi, 200m hỗn hợp cá nhân); Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ, 20km nữ); Phương Thảo-Hồng Ân (cờ ốc).

Huy chương bạc: Lê Thị Tuyết (marathon nữ); Nguyễn Tứ Cường (vovinam, ngũ môn quyền); Vũ Duy Bảo, Nguyễn Quốc Cường, Mai Đình Chiến, Lê Phi Bảo (vovinam, đòn chân tấn công); Nguyễn Quang Trung (cờ ốc, cờ chớp 5 phút); Nguyễn Thị Phương (karate, kata cá nhân nữ); Nguyễn Thị Thi (bi sắt, shooting nữ); Phạm Thị Bích Liểu (Kun Khmer, Kun Kru nữ); Cấn Văn Thắng (Ju Jitsu, 62kg nam); Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ, 20km nam)...

Huy chương đồng: Hoàng Nguyên Thanh (marathon nam); Hoàng Nam Thắng (cờ ốc, cờ chớp 5 phút); Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Bảo Khoa, Võ Thành Ninh (cờ ốc, đồng đội 4 người); Nguyễn Hoàng Dung, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Vũ Đình Duân, Hoàng Văn Hải (Aquathlon, tiếp sức); Lê Thị Thương (Ju Jitsu, 57kg nữ); Jeremie Loic Nino Lương (bơi, 100m tự do nam); Nguyễn Thị Thu (Karate, kumite dưới 50kg nữ); Trần Văn Vũ (Karate, kumite dưới 55kg nam)...

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 22 giờ ngày 6-5: dẫn đầu là đoàn Campuchia, tiếp đến là các đoàn Indonesia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam... Đứng cuối bảng là đoàn Timor Leste.

 

THANH DANH tổng hợp

 

;