SEA Games 32: Ngày 9-5, Đoàn thể thao Việt Nam giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương

Lần đầu tiên vượt qua Đoàn thể thao Campuchia, ngày 9-5, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 9 huy chương vàng, giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Tính đến 21 giờ, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 39 huy chương vàng, 39 huy chương bạc và 46 huy chương đồng. Đoàn thể thao Thái Lan đã vùng lên mạnh mẽ, dẫn đầu bảng tổng sắp với 40 huy chương vàng, 30 huy chương bạc, 43 huy chương đồng.

Thể dục dụng cụ đã xuất sắc giành được thêm 3 huy chương vàng: Đặng Ngọc Xuân Thiện (Ngựa tay quay); Nguyễn Văn Khánh Phong (Vòng treo); Đinh Phương Thành (Xà đơn). Võ thuật cũng đã mang về 2 huy chương vàng của bộ môn Vovinam: Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm, Lâm Trí Lâm (Đa luyện vũ khí nữ); Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Phi Bảo (Đa luyện vũ khí nam). Cùng với huy chương vàng của Đoàn Thị Hồng Nhung (Cờ ốc); Đội tuyển đột kích – Esports cũng đã mang về HCV đầu tiên cho Thể thao điện tử Việt Nam.

Đặc biệt, Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh đã giành thêm 2 huy chương vàng tại nội dung 1500m nữ và 3000m vượt chướng ngại vật nữ. Như vậy, tại SEA Games 32, cô đã xuất sắc bảo vệ thành công HCV ở cả 3 nội dung mình đăng ký (5000m, 1500m và 3000m vượt chướng ngại vật).

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc bảo vệ thành công HCV ở cả 3 nội dung đăng ký thi đấu - Ảnh: tdtt.gov.vn

Ngoài ra còn các huy chương bạc: Lâm Thị Lời, Nguyễn Thị Tuyết Mai (Vovinam – song luyện kiếm nữ); Đinh Phương Thành (TDDC – xà kép); Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh – 400m nữ); Phạm Thị Diểm (Điền kinh – nhảy cao nữ); Bùi Thị Ngân (Điền kinh – 1500m nữ); Nguyễn Tiến Trọng (Điền kinh - nhảy xa)...

Huy chương đồng: Vũ Văn Kiên (pencak silat - 55-60kg nam); Phạm Anh Tuấn (pencak silat - 65-70kg nam); Nguyễn Thanh Trung (Kun Khmer – 57kg nam); Trương Cao Minh Phát (Kun Khmer - 63.5kg nam); Nguyễn Văn Chiến (Kun Khmer - 81kg nam); Nguyễn Thị Hằng (điền kinh - 400m nữ); Nguyễn Thị Hương (điền kinh - 3000m vượt chướng ngại vật nữ); Nguyễn Huy Hoàng (bơi - 200m tự do nam)...

Cùng với đó, buổi chiều ngày 9-5, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam mặc dù để thua Đội tuyển Bóng đá nữ Philippines với tỷ số 1-2 ở lượt trận cuối của vòng bảng, nhưng Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng A.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 21 giờ ngày 9-5:

THANH DANH tổng hợp

 

;