Sắc xuân trên quê hương anh hùng

Một mùa xuân mới lại về trên mọi nẻo đường của quê hương đất nước. Đón Xuân năm nay, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa mang một khí thế mới, động lực mới, bởi đây là mùa xuân đầu tiên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện nhà được đón Tết cổ truyền trong niềm hân hoan đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao Bằng công nhận huyện Yên Định đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Định

Trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu xuân, chúng tôi có dịp về thăm quê hương anh hùng Yên Định, đâu đâu cũng ngập tràn không khí đón mừng năm mới. Những con đường được bê tông hóa rợp bóng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, những công trình trường học, Trạm y tế, Nhà văn hóa được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang... Thành tựu đó có được là do sự chung sức đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện và xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Không khí xuân rạo rực, tươi vui len lỏi gõ cửa mọi nhà, hiện hữu trên từng đường quê, ngõ xóm, người dân ai cũng vui và tự hào vì những thành quả đạt được. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, huyện Yên Định đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM và triển khai các giải pháp đồng bộ, cụ thể để nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, huyện luôn nhất quán nguyên tắc tập trung dân chủ “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. 

Sau khi trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015, Yên Định tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao với nhiều sáng tạo, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm. Giai đoạn 2016 - 2024, huyện huy động nguồn lực xây dựng NTM đạt hơn 13.878 tỷ đồng, trong đó có hơn 8.530 tỷ đồng do nhân dân đóng góp, chiếm 61,46%. Việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực được thực hiện trên tất cả các nhóm tiêu chí xây dựng NTM, trong đó tập trung chủ yếu cho hai nhóm tiêu chí xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và tổ chức sản xuất, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc toàn diện. Xây dựng NTM, nền kinh tế của huyện duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nhiều năm liên tục nằm trong tốp đầu của tỉnh. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2016 - 2023 đạt 9,96%, trong đó giai đoạn 2021 - 2023 đạt 11,30% (đứng thứ 5 toàn tỉnh); quy mô giá trị sản xuất giai đoạn 2021 - 2023 đạt 58.530 tỷ đồng, đứng thứ 5 toàn tỉnh. Yên Định được xếp top đầu của tỉnh về thu hút đầu tư nước ngoài. Giai đoạn 2016 - 2023, tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 24.472 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với giai đoạn 2011 - 2015; thu hút đầu tư được 84 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 9.900 tỷ đồng (gồm 9 dự án FDI, với vốn đăng ký 274,5 triệu USD), trong đó giai đoạn 2021 - 2023 có 25 dự án, vốn đăng ký gần 4.560 tỷ đồng (gồm 5 dự án FDI, vốn đăng ký 127,5 triệu USD). Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đến nay, toàn huyện có 22/22 xã đạt chuẩn NTM; 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn huyện đạt 99,93%. Tổng huy động nguồn lực cho xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2024 gần 18 nghìn tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt trên 73 triệu đồng, tăng 2,66 lần so với năm 2015; toàn huyện có 38 sản phẩm OCOP. Chất lượng hoạt động văn hóa ngày càng được nâng cao, đi vào chiều sâu. Các hoạt động văn hóa - thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy, trong đó Lễ hội đền Đồng Cổ ở xã Yên Thọ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.    

Với những kết quả đạt được, ngày 7/11/2024 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1345/QĐ-TTg công nhận huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024. Yên Định là huyện thứ 2 của tỉnh và là 1 trong 14 huyện của cả nước được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao tính đến thời điểm hiện nay. Có thể khẳng định, chưa bao giờ huyện Yên Định có sức vươn mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như hiện nay. Từ một huyện khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Định đã nỗ lực bền bỉ trên hành trình xây dựng NTM nâng cao, làm nên kỳ tích xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, ấm áp nghĩa tình. Đây là phần thưởng xứng đáng, là niềm vinh dự, tự hào, dấu mốc lịch sử quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Định. Đồng thời, cũng là thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; là kết quả của sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đồng lòng, quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, chung sức của nhân dân. Trong  giai đoạn tiếp theo, huyện đề ra mục tiêu cụ thể là: Tiếp tục xây dựng NTM bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM nâng cao. Phấn đấu năm 2025 toàn huyện có 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 30% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 79 triệu đồng/người/năm trở lên; đến năm 2030 Yên Định là huyện NTM kiểu mẫu. 

Hành trình xây dựng NTM nâng cao đã thực sự khơi dậy được nội lực và phát huy được sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở các địa phương trong toàn tỉnh. Vui xuân trên huyện NTM nâng cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Định phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng xóm, làng kiểu mẫu, góp sức xây dựng quê hương Yên Định ngày một giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: LÊ HƯỜNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 597, tháng 2-2025

;