Phim Tết “Nhà bà Nữ” của Trấn Thành sẽ ra mắt khán giả dịp Tết Quý Mão

Gần hai năm sau khi bộ phim “Bố già” lập kỷ lục doanh thu phòng vé với hơn 400 tỷ đồng, Trấn Thành trở lại với đường đua phim Tết bằng bộ phim hài “Nhà bà Nữ” do anh đạo diễn. Đây cũng là một bộ phim hài chủ đề gia đình - đúng thế mạnh của Trấn Thành, trong buổi ra mắt sớm với báo giới ngày 11-1-2023, tại TP.HCM, anh khẳng định “tôi làm phim “Nhà bà Nữ” bằng tất cả lòng tự trọng của mình”.

Dàn diễn viên phim "Nhà bà Nữ" ra mắt khán giả và báo chí

Chuyện phim Nhà bà Nữ xoay quanh gia đình bà Nữ (Lê Giang thủ vai) gồm ba thế hệ sống cùng nhau trong một ngôi nhà. Bà Nữ nổi tiếng với quán bánh canh cua, một tay bà cáng đáng mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Đảm đang nhưng cũng rất nguyên tắc, bà chặt chẽ trong việc kiểm soát cuộc sống của tất cả mọi người, từ con gái đến con rể. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi cô con gái út si mê một anh chàng điển trai xuất thân từ gia đình giàu có. Từ đây nảy sinh nhiều chuyện, lộ ra mối quan hệ phức tạp, đa chiều giữa các thành viên trong gia đình. Câu tagline (thông điệp) chính “Ai cũng có lỗi, nhưng ai cũng nghĩ mình là... nạn nhân” chứa nhiều ẩn ý về nội dung bộ phim muốn gửi gắm. Không chỉ hài hước gây cười, Nhà bà Nữ còn là những bài học về ứng xử trong gia đình, khi cách người ta yêu thương nhiều khi có thể làm khổ lẫn nhau.

Trưa ngày 11-1, êkíp làm phim Nhà bà Nữ đã có buổi ra mắt sớm với giới truyền thông và chia sẻ nhiều điều thú vị. Êkíp làm phim Nhà bà Nữ bày tỏ lòng biết ơn khi tác phẩm nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt và những lời tán thưởng từ khán giả có mặt tại rạp. Đạo diễn Trấn Thành cũng bày tỏ cảm xúc đặc biệt khi chứng kiến đứa con tinh thần tâm huyết ra mắt giới truyền thông. Đây là bộ phim đầu tiên Trấn Thành đơn phương đảm nhận vị trí đạo diễn. Anh chia sẻ: “Bố già là bộ phim đầu tay do tôi làm đạo diễn nên mọi người đón nhận nó với một tâm thế thoải mái, không kỳ vọng quá nhiều. Bộ phim cũng có nội dung nói về tình cảm con cái, cha mẹ nên nó dễ chạm đến số đông khán giả. Thành tích doanh thu đạt được cũng là do “thiên thời, địa lợi nhân hòa”. Nhà bà Nữ đã là bộ phim thứ hai rồi, nên tôi nghĩ mọi người đều có sự kỳ vọng nhất định nơi nó. Thành thì luôn mong muốn mình sẽ tự tay mình phá vỡ kỷ lục của mình. Đó là cái tiêu chí làm nghề của mình, là những tác phẩm sau phải tốt hơn tác phẩm trước. Một bộ phim hay hoặc dở có thể tùy thuộc vào gu xem phim và cảm nhận của mỗi người. Nhưng với tôi, một khi đã làm phim thì bộ phim đó phải đàng hoàng và nghiêm túc trước đã, tuyệt đối không được cẩu thả. Tôi làm phim bằng tất cả lòng tự trọng của mình. Không ai mong muốn ai bỏ tiền ra làm phim một cách nghiêm túc và bị lỗ cả. Doanh số phim không nói lên toàn bộ về bộ phim nhưng nó cũng là món quà sau bao cố gắng, tâm huyết mà nhà làm phim đã bỏ ra”. Anh cũng mong cả ba phim Việt Nam: Nhà bà Nữ, Chị chị em em, Siêu lầy gặp siêu lừa ra mắt mùa Tết năm nay đều được khán giả đón nhận tích cực.

Đạo diễn Trấn Thành chia sẻ trong buổi ra mắt phim

Diễn viên Uyển Ân thì tâm sự: “Quay Nhà bà Nữ thực sự bản thân tôi cũng có rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất không phải đến từ bất kỳ ai hay điều gì mà là do tôi tự đặt ra cho bản thân mình. Vì đây là bộ phim tâm huyết của anh Thành, do chính anh đạo diễn nên tôi luôn đặt mục tiêu bản thân phải làm mọi thứ sao cho thật hoàn hảo. Nhưng cũng vì suy nghĩ đó mà đôi khi trong quá trình diễn xuất, tôi có những sự e dè và cảm thấy không giống với bản thân mình. Nhưng sau cùng, là một người diễn viên, tôi biết mình phải học cách đi qua áp lực để có được sản phẩm tốt nhất ra mắt mọi người. Có những tình huống trong phim mà ngoài đời tôi chưa bao giờ trải qua. Nhưng thông qua việc quan sát, nghe ngóng những câu chuyện đến từ xung quanh mà tôi cũng có được kinh nghiệm và chất liệu cảm xúc đến từ đó”.

Diễn viên Uyển Ân không giấu được cảm xúc khi chia sẻ về vai diễn

Bên cạnh sự hài hước, phim điện ảnh Nhà bà Nữ còn có những câu thoại  thấm thía về tình thân và hoài bão tuổi trẻ. Việc hội tụ dàn diễn viên đa thế hệ cũng góp phần giúp bộ phim trở nên thực tế, gần gũi với khán giả ở nhiều lứa tuổi.

Nhà bà Nữ quy tụ những tên tuổi kỳ cựu trong nghề như NSND Ngọc Giàu, NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh, Ngân Quỳnh, Lê Giang, Trấn Thành, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân. Bên cạnh đó còn là những tên tuổi trẻ đầy tiềm năng như Uyển Ân, Lý Hạo Mạnh Quỳnh, Lan Phương...

Phim chính thức ra rạp vào ngày 22-1-2023 (Mùng một Tết Quý Mão).

NGÔ HỒNG VÂN

;