Phim “Siêu lừa gặp siêu lầy” ra mắt khán giả Thủ đô

Tối ngày 16-1-2023, đoàn làm phim “Siêu lừa gặp siêu lầy” đã có buổi công chiếu ra mắt báo chí tại Hà Nội. Đạo diễn Võ Thanh Hòa cùng êkíp làm phim và “bộ tứ” diễn viên gồm: Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Ngọc Phước, Trung Lùn đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với các khán giả đầu tiên tại Hà Nội.

Được đạo diễn Võ Thanh Hòa ấp ủ từ năm 2018, Siêu lừa gặp siêu lầy xoay quanh những phi vụ của “bộ tứ” gồm Tú “lừa” (Anh Tú) sở hữu khả năng quan sát nhạy bén, Khoa “lầy” (Mạc Văn Khoa) có máu liều không ai bằng, bé Mã Lai (Ngọc Phước) biến hóa khó lường cùng sở trường “thả thính” và chú Năm (Trung Lùn) dễ dàng bẻ mọi loại xe để trợ giúp đồng đội. Tất cả phối hợp ăn ý và tạo nên những phi vụ không chỉ tinh vi mà còn hấp dẫn và hài hước. Vì thế, dù thể loại phim đấu trí khá “kén” khán giả, Siêu lừa gặp siêu lầy vẫn mang đến tiếng cười bởi phong cách dí dỏm, pha trò tếu táo phù hợp với không khí vui tươi mùa Tết. Thêm vào đó, tính đấu trí với độ khó tăng dần về cuối càng giúp bộ phim thêm hấp dẫn.

Phim dài hơn 120 phút nhưng tiết tấu nhanh kết hợp phong cách pha trò trong các mánh lừa để tạo nên cú “twist” bất ngờ khiến Siêu lừa gặp siêu lầy càng về cuối càng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Đoàn làm phim ra mắt khán giả Hà Nội

Bộ phim còn khiến không ít khán giả bất ngờ với khả năng diễn xuất tiến bộ của Anh Tú. Vào vai một “thủ lĩnh” (master-mind) điềm tĩnh với óc quan sát cực kỳ nhạy bén, Anh Tú cho thấy khả năng diễn xuất với các biểu cảm linh hoạt trên khuôn mặt. Khi diễn cùng những “thánh lầy” như Mạc Văn Khoa, Ngọc Phước và Trung Lùn, Anh Tú cũng không hề kém cạnh về khả năng tung hứng mảng miếng. Tú chính là đầu não của mọi kế hoạch “săn mồi", bên cạnh đó, tài năng hóa thân cùng vẻ ngoài điển trai của anh cũng trở thành “vũ khí lợi hại” khiến đối phương mất cảnh giác. Anh Tú có vai diễn khác biệt nhất từ trước đến nay trên màn ảnh bởi sự biến hóa liên tục về mặt tạo hình lẫn biểu cảm, thay vì đóng khung trong dạng nhân vật bất cần, gai góc. “Đây là vai diễn nhiều màu sắc và nhiều tiến bộ của Anh Tú” - đạo diễn Võ Thanh Hòa chia sẻ.

Trong khi đó, Khoa (Mạc Văn Khoa) chỉ là tay ăn cắp vặt trước khi gặp định mệnh đời mình là Tú. Vì vậy, trái ngược với một Tú nhiều tính toán, Khoa giăng bẫy con mồi của mình bằng những chiêu trò siêu lầy lội. Nói về bộ tứ siêu lầy, chắc chắn không thể bỏ qua bé Mã Lai (Ngọc Phước) với kỹ năng “thả thính” siêu đỉnh. Là vai diễn điện ảnh đầu tay, đồng thời khai thác chất hài sở trường và sự lầy lội trong biểu cảm, Ngọc Phước hứa hẹn sẽ thu hút trong vai trò thành viên nữ duy nhất cũng như “bà trùm biến hình" của nhóm.

Mảnh ghép không thể thiếu của nhóm chính là chú Năm (Trung Lùn) - tay lái xe chuyên nghiệp, giữ vai trò người vận chuyển và đánh lạc hướng những nhân vật xung quanh mục tiêu. Với nhiều khán giả, việc xuất hiện của Trung Lùn trong Siêu lừa gặp siêu lầy là bất ngờ lớn. Bởi từ khi giữ vai trò đạo diễn, anh chưa từng tham gia phim điện ảnh mà không do mình thực hiện. Vì vậy, khi Trung Lùn góp mặt vào “bộ tứ siêu lầy”, nhiều người tin rằng nét diễn tinh quái của anh sẽ tạo ra không ít màu sắc thú vị, hóm hỉnh.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa trả lời phỏng vấn báo chí

Buổi giao lưu có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như các diễn viên Thanh Hương, Lãnh Thanh, Bảo Hân, MC Mạnh Khang, MC Đỗ Ngọc Sơn, MC Tuyết Ngân cùng nhiều khách mời đặc biệt. Tại đây, các khách mời cũng đã chia sẻ thú vị xoay quanh những cảm xúc đầu tiên của mình khi diện kiến bộ tứ Siêu lừa gặp siêu lầy và đạo diễn Võ Thanh Hòa. Đạo diễn Võ Thanh Hòa chia sẻ: “Tôi từng nói vui là tôi làm phim về lừa đảo để Tết này ai đi coi cũng sẽ biết các mánh lừa mà phòng tránh. Đầu năm giữ tài thì cả năm phát tài. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng, sau khi xem xong phim, mọi người đều có thể cười thật đã, có thêm lựa chọn cho những giờ phút giải trí thoải mái bên cạnh bạn bè lẫn người thân của mình để xả hết mọi mệt mỏi năm cũ, đón nhận năng lượng tích cực cho năm mới”.

Tiếp chuyện với khán giả Thủ Đô, “anh cả” của bộ tứ - diễn viên Trung Lùn cũng không giấu được lo lắng và thích thú: “Ban đầu, khi chưa đặt chân đến đây anh em chúng tôi rất lo lắng. Không biết mọi người sẽ đón nhận dàn diễn viên còn rất trẻ và nhiều năng lượng này như thế nào, tôi cũng nhiều năm mới quay trở lại vị trí diễn viên nên có thiếu sót mong mọi người thông cảm. Bởi anh em chúng tôi đều có một mục tiêu là mang đến một bộ phim hài hiện đại, trẻ trung và nhiều tiếng cười cho khán giả trong mùa Tết”.

Cũng trong buổi giao lưu, màn “so kè” nhan sắc của Mạc Văn Khoa và Anh Tú đã tạo điểm nhấn thú vị. Trong khi ông xã Diệu Nhi chứng minh nhan sắc “có tiếng, có miếng” của mình, Mạc Văn Khoa nhất quyết không kém cạnh với vẻ ngoài lịch lãm. Anh khẳng định: “Đây là vai đẹp đầu tiên của mình trên màn ảnh”. Màn đối đầu giữa “chủ xị” team lừa Anh Tú và “thánh lầy” Mạc Văn Khoa đã khiến không ít khán giả có mặt thích thú. Nói về cảm xúc sau khi phim kết thúc, bộ tứ Anh Tú - Mạc Văn Khoa - Ngọc Phước - Trung Lùn đều bày tỏ sự háo hức và hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cùng tham dự một buổi ra mắt phim tại Hà Nội, dàn diễn viên không tránh khỏi căng thẳng để chờ đợi các đánh giá từ những vị khán giả khó tính tại đây. “Chính những tràng cười sảng khoái, tiếng vỗ tay của mọi người đã giúp anh em chúng tôi thêm rất nhiều hạnh phúc, tự tin” - Nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc đại diện êkíp chia sẻ thêm.

Cảnh trong phim "Siêu lừa gặp siêu lầy"

Đồng tình với ý kiến của nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc, diễn viên Cát Tường hào hứng: “Chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như vậy nhưng cảm ơn mọi người đã yêu mến, đã vỗ tay và đã cười rất nhiều cho những mảng miếng hài hước trong phim”.

Trong không khí hân hoan chờ đón các phản hồi đầu tiên từ những khách mời, đạo diễn Võ Thanh Hòa quyết định úp mở về phần 2 với những cảnh quay sẽ xuất hiện ở một số nước Đông Nam Á như: Thái Lan, Philippines…

NGÔ HỒNG VÂN

;