Phấn đấu xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam: dân tộc, hiện đại, nhân văn và hội nhập

Sáng 15-3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023).

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Bộ VHTTDL và đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Tham dự buổi lễ có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương Nguyễn Thế Kỷ; Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ Lương Anh Tấn; Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành; Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú; cùng đại diện lãnh đạo các Hội VHNT ở Trung ương, và các nghệ sĩ lão thành, thế hệ diễn viên trẻ trong toàn quốc.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, trong nhiều năm qua, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung và lĩnh vực điện ảnh nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, từ Đề cương văn hóa năm 1943 đến Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất được tổ chức năm 1946 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đặc biệt ngày 15-3-1953, một ngày có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Điện ảnh Việt Nam - Ngày mà cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 147, thành lập Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam, khai sinh ra Điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, Điện ảnh Cách mạng Việt Nam đã đồng hành với từng giai đoạn lịch sử dân tộc, phản ánh chân thực và sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước của Nhân dân ta. Trong dòng chảy 70 năm, nhiều thế hệ nghệ sĩ đã góp phần làm nên thành công của những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, vừa mang giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật và thấm đẫm niềm tự hào dân tộc, vừa để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Chia sẻ về những thành tựu đã đạt được, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, từ những thập niên đầu cho đến hôm nay, ngành Điện ảnh đã sản xuất được hàng trăm bộ phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình để phục vụ nhân dân. Nhiều bộ phim của điện ảnh Việt Nam đã được trao tặng những giải thưởng danh giá từ thập niên 60, 70, 80 của thế kỷ XX tại các Liên hoan Phim Quốc tế tên tuổi như: LHP Quốc tế Mat-xơ-cơ-va (Liên Xô), LHP Quốc tế Ber-lin (Cộng hòa Dân chủ Đức); LHP Quốc tế Kac-lô-vi-va-ri (Tiệp khắc), LHP Quốc tế Vac-sa-va (Ba Lan)…

Ở trong nước, hàng trăm giải thưởng quốc gia được trao tặng cho các bộ phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình trong 22 lần tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam và hàng trăm giải thưởng cho cá nhân các nghệ sĩ điện ảnh. Trong dòng chảy của điện ảnh thế giới, các nhà làm phim Việt Nam đương đại cũng nỗ lực không ngừng để đem những bộ phim của điện ảnh Việt Nam tham dự, trình chiếu, tranh giải và vinh dự ghi dấu ấn tại các Liên hoan Phim trong khu vực và quốc tế như: LHP quốc tế Bangkok, LHP quốc tế Tokyo, LHP quốc tế Amsterdam, LHP quốc tế Busan, LHP quốc tế Berlin, LHP Cannes…

Đến hôm nay, ngành Điện ảnh Việt Nam với bộ máy tổ chức và hoạt động của nhiều đơn vị ở Trung ương, các đơn vị trực thuộc 63 tỉnh/thành phố gồm: cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh, các đơn vị sản xuất phim, phát hành, phổ biến phim, lưu trữ phim, các cơ sở đào tạo, các tổ chức hội nghề nghiệp, các Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh trên cả nước đã nỗ lực, quyết tâm để xây dựng ngành Điện ảnh Việt Nam trưởng thành trong chiến tranh cách mạng, đồng hành và phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đang phát triển để trở thành ngành công nghiệp Điện ảnh và hội nhập quốc tế.

“Những thành tựu đáng tự hào đó khẳng định tài năng và cống hiến của rất nhiều thế hệ nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam - những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”- Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu Khai mạc Lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam

Với những nỗ lực và đóng góp của mình, ngành Điện ảnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý cho ngành và cho rất nhiều các đơn vị điện ảnh trên cả nước như: Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng Nhất; Huân chương Chiến công; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba; Danh hiệu Anh hùng lao động; Cờ Thi đua của Chính phủ… Các danh hiệu NSND, NSƯT, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước được Nhà nước trao tặng cho nhiều nghệ sĩ điện ảnh, nhiều tác phẩm điện ảnh, từ thế hệ các nghệ sĩ lão thành cách mạng thuộc Điện ảnh Bưng Biền-Nam Bộ, Điện ảnh Đồi Cọ Việt Bắc, đến thế hệ các nghệ sĩ điện ảnh trên chiến trường chống Mỹ cứu nước, tới thế hệ những nghệ sĩ trong thời kỳ xây dựng đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế.

Nhân ngày kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam, thay mặt Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông trân trọng chúc mừng những thành tựu đã đạt được của ngành Điện ảnh 70 năm qua. Thứ trưởng Tạ Quang Đông nêu rõ, trong 10 năm trở lại đây, ngành Điện ảnh Việt Nam đã kịp thời nắm bắt thời cơ trong đổi mới và hội nhập quốc tế, tổ chức thực hiện những dự án sản xuất, phát hành phim theo mô hình xã hội hóa, đã có những thành công đáng khích lệ về ý nghĩa xã hội và kinh tế. Nhiều tác phẩm điện ảnh đã góp phần quảng bá thiết thực, sâu sắc về văn hóa và du lịch Việt Nam, tạo cơ hội thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam hợp tác sản xuất và phát hành phim.

Ngành Điện ảnh Việt Nam đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chính sách để khuyến khích phát triển Điện ảnh. Ngành Điện ảnh Việt Nam là ngành nghệ thuật đầu tiên đã xây dựng thành công Luật Điện ảnh từ năm 2006 (sửa đổi năm 2009). Đến năm 2022, Luật Điện ảnh mới đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2023 đã tạo nên động lực, chính sách khuyến khích phát triển hoạt động điện ảnh trên cả nước, tạo môi trường thuận lợi để các nghệ sĩ sáng tạo, đóng góp cho nền nghệ thuật điện ảnh nước nhà nhiều tác phẩm xuất sắc, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động điện ảnh tại Việt Nam nhiều hơn.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, ngành Điện ảnh cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những vấn đề cấp thiết, phù hợp để điện ảnh Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong các lĩnh vực sản xuất, phát hành và phổ biến phim, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân.

"Cùng với các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành Điện ảnh đã góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam đáp ứng được sự mong chờ của nhân dân. Tuy nhiên, văn hóa là một lĩnh vực rất rộng lớn, do đó nó còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nhân dân là chủ thể của sáng tạo, tôi mong muốn rằng, bằng cái đẹp và từ cái đẹp, Ngành Điện ảnh Việt Nam sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực để chuyển tải các định hướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống qua hoạt động văn hóa nghệ thuật"- Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm công tác điện ảnh cả nước, các cơ quan quản lý ngành và Hội Điện ảnh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ý nghĩa này.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, kể từ dấu mốc lịch sử ngày 15-3-1953, ngành Điện ảnh Việt Nam ra đời, phụng sự lý tưởng của Đảng, của cách mạng và gắn bó mật thiết với nhân dân, đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng và nền văn học nghệ thuật nước nhà. Đồng thời đã xác lập nên vị thế của một nền điện ảnh tiến bộ, nhân văn, đi đầu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và vì lẽ sống cao đẹp của con người.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Chúng ta cũng chờ đợi trong thời gian tới, các nhà làm điện ảnh bằng năng lực và tâm huyết của mình sẽ làm nên nhiều tác phẩm lớn hơn nữa, xứng đáng hơn nữa với sự nghiệp đổi mới"

Có thể nói, lịch sử của điện ảnh cách mạng Việt Nam gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Điện ảnh Đồi Cọ ở miền Bắc, Điện ảnh Bưng Biền ở miền Nam cùng điện ảnh của cả nước trong điều kiện đặc biệt khó khăn của kỹ thuật công nghệ và thiếu thốn mọi bề đã vững vàng chung sức, cùng dân tộc lập nên kỳ tích, xây dựng thành công nền điện ảnh cách mạng, đậm lý tưởng nhân văn, đậm bản sắc dân tộc.

Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ đại, điện ảnh tài liệu đã thực hiện hàng ngàn bộ phim thời sự, phóng sự và tài liệu có giá trị hiện thực sâu sắc về cuộc kháng chiến anh dũng của quân và dân ta, thức tỉnh nhân dân thế giới xuống đường ủng hộ Việt Nam kháng chiến. Hàng trăm nhà quay phim tài liệu, phóng viên chiến trường, cán bộ chiếu bóng của Điện ảnh Quân đội nhân dân, Xưởng phim Thời sự- Tài liệu, Điện ảnh Giải phóng, Điện ảnh Đặc khu Sài Gòn- Gia Định- Chợ Lớn, Điện ảnh khu V… đã  anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên các chiến trường, là hình ảnh cao đẹp về người nghệ sĩ- chiến sĩ cách mạng và đã để lại những thước phim tư liệu là di sản vô giá, không chỉ riêng điện ảnh Việt Nam mà cả điện ảnh thế giới.

Điện ảnh phim truyện với công đoạn sản xuất phức tạp, trong điều kiện chiến tranh ác liệt vẫn cho ra đời nhiều tác phẩm, thậm chí các bộ phim dài tập đã bám sát nhiệm vụ cho cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc. Các nghệ sĩ điện ảnh đã sáng tạo nên những tác phẩm phản ánh chân thực, sinh động hình ảnh con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, xả thân vì nghĩa lớn. Trong nhiều tác phẩm thấy rõ sự trưởng thành nhanh chóng về tay nghề, sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, thế giới quan nghệ thuật của các tác giả, không ít tác phẩm vươn đến tầm “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và ngày càng sâu sắc hơn. Khi thống nhất đất nước, ngành Điện ảnh đã nhanh chóng có sự chuyển hướng về hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu về chính trị, kinh tế - xã hội mới đặt ra…

Một số tiết mục nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm

Những năm sau thập kỷ 90 của thế kỷ XX, không khí đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã tiếp sức cho hoạt động điện ảnh khí thế sáng tạo mới, chỉ trong thời gian ngắn đã xuất hiện hàng loạt các tác phẩm phản ánh các vấn đề gai góc của cuộc sống, những mặt tươi sáng, tích cực và cả những mặt tồn tại của xã hội. Bước chuyển của đất nước vào kinh tế thị trường và hội nhập, cũng như nhiều lĩnh vực hoạt động của văn học nghệ thuật, điện ảnh không khỏi khó khăn, lúng túng, thậm chí có lúc rơi vào trì trệ, nhiều cơ sở sản xuất và phát hành phim một thời gian dài phải lao đao, tìm cách tồn tại. Khâu đào tạo nguồn nhân lực cũng chưa đáp ứng được sự phát triển, sự nhập cuộc ồ ạt sản xuất phim của nguồn đầu tư ngoài nhà nước khiến cho sản phẩm điện ảnh tăng nhanh, nhưng cũng làm cho các tác phẩm điện ảnh không tránh khỏi xu hướng thương mại hóa…

Để kịp thời chấn hưng nền điện ảnh của dân tộc, ngành Điện ảnh đã xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030; mới đây Luật Điện ảnh được Quốc hội sửa đổi và thông qua, đi vào thực tiễn từ năm 2023, bước đầu tạo được hành lang pháp lý thông thoáng, cũng như động lực thúc đẩy cho bước phát triển mới của điện ảnh Việt Nam, hướng tới xây dựng một nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam hiện đại. Dù còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhưng chúng ta cảm thấy tự hào khi nhận được sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, cũng như cả hệ thống chính trị. Hệ thống thể chế, chính sách và cả nguồn lực của toàn ngành Điện ảnh đã và đang phục hồi, củng cố, nỗ lực vượt qua những khó khăn để tiếp tục phát triển. Dòng sáng tác chủ lưu của điện ảnh tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thể hiện rõ ý chí quyết tâm và ý thức, trách nhiệm xã hội của các nghệ sĩ. Bên cạnh đó, dòng phim xã hội hóa tiếp tục phát triển và từng bước đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của công chúng. Một số tác phẩm đạt doanh thu cao và đóng góp nhất định cho nền kinh tế. Ngành Điện ảnh cũng đã chú trọng làm tốt công tác phổ biến tác phẩm tới công chúng, kết hợp đẩy mạnh quảng bá du lịch, nét đẹp về văn hóa, con người, đất nước Việt Nam ra quốc tế.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến văn hóa nói chung, lĩnh vực văn học nghệ thuật nói riêng, trong đó có điện ảnh, với mục tiêu xây dựng điện ảnh Việt Nam theo hướng công nghiệp hiện đại, hội nhập, mang đậm bản sắc dân tộc, phục vụ tốt hơn nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Để góp phần tiếp tục phát triển sự nghiệp điện ảnh trong kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trên tinh thần quán triệt đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị ngành Điện ảnh tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác quản lý nhà nước cũng như công tác hội, phát huy tiềm năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên; Hội Điện ảnh Việt Nam cần làm tốt vai trò phản biện xã hội, đề xuất ý kiến với các cơ quan quản lý để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngành. Bộ VHTTDL tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật; triển khai thực hiện Luật Điện ảnh, đồng thời thực hiện Chiến lược quy hoạch và phát triển điện ảnh nhằm xây dựng và phát triển nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng hiện đại, đậm bản sắc dân tộc, đáp ứng tốt nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Năm 2025, chúng ta tổ chức 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm thành lập nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam từ khi đất nước thống nhất và nhiều sự kiện quan trọng khác. Hướng tới những dấu mốc kỷ niệm quan trọng và tầm nhìn tới giữa thế kỷ XXI với nhiều mục tiêu to lớn đã đặt ra, ngành Điện ảnh cần phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường đoàn kết, huy động tiềm năng sáng tạo của đội ngũ, tranh thủ tối đa các nguồn lực xã hội để xây dựng thành công một nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí cơ bản: dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội  nhập. Đó sẽ phải là một ngành kinh tế văn hóa mũi nhọn với năng lực sản xuất cao, thị trường năng động để có thể tạo ra lượng sản phẩm điện ảnh dồi dào, vừa đáp ứng nhu cầu giáo dục, nâng cao nhận thức về tư tưởng và thẩm mỹ, vừa thỏa mãn nhu cầu giải trí lành mạnh và ngày càng cao của nhân dân.

“Chúng ta cũng chờ đợi trong thời gian tới, các nhà làm điện ảnh bằng năng lực và tâm huyết của mình sẽ làm nên nhiều tác phẩm lớn hơn nữa, xứng đáng hơn nữa với sự nghiệp đổi mới, góp phần xây dựng và phát huy những giá trị về sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, điện ảnh cách mạng Việt Nam sẽ vững vàng hội nhập và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời có nhiều đóng góp, xứng đáng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nền văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu cảm nghĩ tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân chia sẻ: “Điểm lại quá trình 70 năm hình thành và phát triển của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam, chúng ta vui mừng nhận thấy Điện ảnh Cách mạng Việt Nam đã và đang hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị Đảng và Nhà nước giao phó trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; tích cực đóng góp xây dựng nền Văn học nghệ thuật cách mạng tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề cao vai trò của chủ thể sáng tạo, Ngành và Hội đã dày công xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nghệ sĩ, người làm công tác điện ảnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tôn trọng tự do sáng tạo, đề cao ý thức công dân - trách nhiệm xã hội, khao khát sáng tạo và tràn đầy tâm huyết với đất nước, dân tộc và sự nghiệp điện ảnh. Kho tàng Văn học nghệ thuật Cách mạng Việt Nam bao năm qua luôn tiếp nhận và phong phú thêm bởi hàng ngàn các bộ phim truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình của Điện ảnh; trong đó rất nhiều tác phẩm đã giành các giải thưởng lớn trong nước, quốc tế và in sâu trong tâm trí bao thế hệ khán giả Việt Nam. Toàn ngành có hàng trăm nghệ sĩ và người làm công tác điện ảnh được phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, 8 Huân chương Độc lập cho cá nhân, 7 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 59 Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, đã nói lên một phần công lao của các thế hệ nghệ sĩ diện ảnh Việt Nam. Hội Điện ảnh Việt Nam vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn mà ngành và đội ngũ văn nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam đã đạt được trong 70 năm qua.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tặng hoa NSND Trà Giang

NSƯT Thanh Loan tặng hoa nhà hoạt động điện ảnh Lâm Điền Sơn

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lý Phương Dung tặng hoa Đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương

Năm nay, đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (tháng 11-2021); Tiến hành tổng kết 15 năm Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”. 10 năm Nghị quyết 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Năm 2025 tới đây Văn học nghệ thuật Việt Nam sẽ bước trọn chặng đường nửa thế kỷ sau khi đất nước thống nhất. Hướng tới sự kiện quan trọng này, giới văn học nghệ thuật cả nước đang phấn đấu có được những tác phẩm chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, có ảnh hưởng xã hội tích cực, sức sống lâu bền với thời gian và tin tưởng Điện ảnh Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp văn hóa, VHNT nước nhà.

Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú phát biểu

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú nhắc lại những chặng đường quan trọng của Điện ảnh Việt Nam. Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cũng bày tỏ, Điện ảnh là nghệ thuật tổng hợp với nhiều cấp độ khác nhau, điện ảnh có sức lan tỏa lớn, gây ấn tượng sâu đậm. Chẳng những nghệ thuật thứ 7 có tác dụng giao lưu văn hóa, mà còn trực tiếp mở đường kinh doanh hiệu quả. Để phát triển bền vững và để điện ảnh Việt Nam có thể trở thành điểm sáng của nền văn hóa dân tộc, việc sửa đổi, bổ sung cho Luật Điện ảnh sửa đổi và có hiệu lực từ ngày 1-1-2023 là minh chứng rõ nét nhất về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Và hôm nay, toàn ngành Điện ảnh hân hoan chào đón và xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhằm tiếp tục không ngừng phấn đấu, để các hoạt động điện ảnh ngày một nâng cao tính khoa học từ các điều khoản của Luật, vừa luôn sáng tạo, đổi mới, thích ứng với những đòi hỏi không ngừng của thực tiễn, nhằm thể hiện bản sắc dân tộc đáp ứng tính đại chúng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được xem bộ phim tài liệu “Bác Hồ với điện ảnh” do Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện, được nghe các ca khúc trong các bộ phim tên tuổi được nhiều khán giả yêu thích như: Hà Nội mùa chim làm tổ, Vọng nguyệt, Đất Phương Nam, Bài ca không quên... Đồng thời, các nghệ sĩ lão thành, các nhà điện ảnh qua các thời kỳ, nghệ sĩ trẻ đã phát biểu về cảm xúc, tâm tư và đưa ra những ý kiến đóng góp để điện ảnh Việt Nam phát triển trong thời gian sắp tới.

NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH

 

 

;