Nhường nhịn

 

Nhường nhịn là một đức tính vô cùng cao đẹp, thể hiện qua việc không tính toán thiệt hơn, không tranh giành được, mất và luôn nhường những phần tốt hơn, đẹp hơn, cho người khác. Những người biết nhường nhịn, luôn ngời sáng vẻ đẹp nhân cách, sống vì mọi người, bằng tấm lòng “Thương người như thể thương thân” mà ít nghĩ đến bản thân mình.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, nếu con người sống biết nhường nhịn lẫn nhau thì an ninh, trật tự, của xã hội sẽ được duy trì và bảo vệ, cuộc sống bớt đi sự bon chen, ích kỷ, toan tính, vụ lợi; các vụ án mạng cũng không xảy ra. Ông cha ta từng dạy: “Một điều nhịn, chín điều lành”. Nhường nhịn giúp con người sống với nhau bao dung hơn, sẻ chia với nhau những khó khăn, hoạn nạn, tạo nên một lối sống vị tha, cao đẹp. Nhường nhịn còn có vai trò quan trọng trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa người với người, giữa con người với xã hội, tạo nên tinh thần gắn kết trong cộng đồng. Nhường nhịn không phải là chấp nhận thua cuộc, lại càng không phải nhu nhược, cũng không phải cam chịu đầu hàng, thất bại mà là lùi một bước để tiến năm mười bước. Ngày nay, lối sống công nghiệp khiến cho con người trở nên gấp gáp hơn, nhanh hơn và vội vàng hơn thì sự nhường nhịn, không bon chen, tranh giành càng có ý nghĩa thiết thực hơn bao giờ hết. Đó là một đức tính tốt đẹp không dành riêng cho bất cứ ai mà cho tất cả mọi người chúng ta, cùng nhau góp phần tạo nên những điều tuyệt vời nhất cho chính bản thân và xã hội. Nói hẹp hơn, trong một gia đình cũng vậy, khi mỗi người đều biết nhường nhịn và cảm thông cho nhau, cuộc sống sẽ mãi luôn được hạnh phúc và ấm êm. Vợ chồng mà biết nhường nhịn nhau thì gia đình có một cuộc sống viên mãn, bởi luôn có sự cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Những người biết nhường nhịn là người khi giúp đỡ người khác, họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu một con người chỉ biết nhận mà không biết cho, chỉ biết tranh giành mà không biết nhường nhịn thì họ tự giết chính mình trong sự cô lập của xã hội. Vậy nên, cần học cách nhường nhịn, học cách sẻ chia và học cả cách yêu thương con người. Cuộc sống dù có phải đương đầu, chạm trán, ganh đua, mưu cầu lợi ích đến đâu đi chăng nữa thì con người vẫn phải sống bằng lý trí và tình cảm, vẫn phải tôn trọng lễ nghĩa, đạo đức. Chính vì thế mà sự nhường nhịn vẫn luôn là một đức tính cần thiết, giúp cho con người sống với nhau tốt đẹp hơn. Nhường nhịn là biết thông cảm, tha thứ cho nhau, cùng nhau sống chan hòa, thân ái. Nhường nhịn là một đức tính cực kỳ quan trọng để xây dựng một gia đình hạnh phúc, xây dựng khối đại đoàn kết trong xã hội. Nhà thơ Tố Hữu có câu “Người với người sống để yêu nhau”, như muốn nhắn gởi tới chúng ta cần phải biết nhường nhịn, tha thứ và yêu thương nhau trong cuộc sống.

 

VÕ HOÀNG NAMT

Nguồn: Tạp chí VHNT số 531, tháng 4-2023

 

;