Nghĩa Lộ (Yên Bái): Nhiều hộ dân tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo

Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, nhường lại suất hỗ trợ cho những hộ khó khăn hơn. Dù những hộ dân tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo này chưa hẳn đã có cuộc sống sung túc, nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của họ đó là mong muốn tự lực vươn lên, quyết tâm muốn thoát nghèo.

 

 

Ở tổ dân phố 5, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ không ai là không biết đến bà Nguyễn Thị Hận sinh năm 1932 bởi sự gương mẫu, tích cực trong các hoạt động của tổ dân phố. Từ lâu hộ nhà bà đã được bình xét vào diện hộ nghèo do là người cao tuổi sống đơn thân. Nhưng đầu năm 2021 Bà Hận đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Bà Nguyễn Thị Hận chia sẻ: Hiện nay bà đã gần 90 tuổi rồi, được hưởng các chế độ của nhà nước, thình thoảng lại được con cháu cho ít tiền nên bà muốn nhường lại xuất nghèo cho những người thực sự khó khăn hơn.

Hộ nghèo được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước nên ai cũng muốn mình được bình xét hộ nghèo, nhưng khi được tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn của những hộ dân khác trên địa bàn thị xã, thì bà Trần Thị Kim Mỹ - tổ dân phố 2 – phường Pú Trạng – thị xã Nghĩa Lộ cảm thấy mình còn khá hơn họ nhiều, bởi bà vẫn có mảnh vườn để trồng rau, nuôi đàn gà, vẫn có sức khỏe để phụ em dâu làm bánh ngọt, làm thêm vàng mã. Do vậy, tháng 4 năm 2021, bà Mỹ đã viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo để các chính sách hỗ trợ đến với những người khó khăn hơn.

Phường Pú Trạng là một trong những xã, phường có tỷ lệ hộ nghèo cao của thị xã Nghĩa Lộ, tuy nhiên công tác giảm nghèo trong thời gian gần đây đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến tháng 11/2021 đã có 23/53 hộ thoát nghèo, trong đó có 2 hộ viết đơn xin thoát nghèo. Bà Hoàng Thị Nga – phó chủ tịch UBND Phường Pú Trạng – Thị xã Nghĩa Lộ nói: ngay từ đầu năm, ngay sau khi rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo, Phường đã xay dựng các phương án hỗ trợ các hộ nghèo về nguồn vốn, giống cây trồng, vật nuôi, thậm trí hỗ trợ làm nhà để các hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.

UBND phường Pú Trạng đến kiểm tra, nắm bắt tình hình các hộ dân tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo

 

Xác định công tác xóa đói, giảm nghèo đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía, trong đó điểm mấu chốt là người nghèo phải có quyết tâm, tự thân muốn thoát nghèo. Và 11 lá đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của các hộ dân thuộc phường Tân An, phường Pú Trạng, phường Trung Tâm, xã Nghĩa Lợi, xã Nghĩa Lộ được xem như “luồng gió mát” thổi vào công cuộc giảm nghèo ở thị xã Nghĩa Lộ nhất là khi thị xã đang thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 với nhiều điểm mới về thu nhập và chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

 

KHÁNH LINH - BẢO ANH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 489, tháng 2-2022

 

;