Nghệ sĩ Điện ảnh và Nhiếp ảnh hành hương về nguồn

Các đại biểu dâng hương tại bia tưởng niệm "Nơi khai sinh ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Việt Nam"
 

Ngày 14/3, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023), Bộ VHTTDL, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức chuyến hành hương về nguồn tại Khu di tích lịch sử quốc gia, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 147/SL thành lập “Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam” địa điểm khai sinh ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng ngày nay, thuộc khu Đồi Cọ, bản Bắc, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Các nghệ sĩ tham dự Lễ khánh thành Nhà văn hóa Xóm Bản Bắc 1

Tham gia đoàn hành hương có Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Điện ảnh VN Đỗ Lệnh Hùng Tú cùng Lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT một số địa phương, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Điện ảnh Việt Nam, các thế hệ văn nghệ sĩ chuyên ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh. Sau khi thăm Khu di tích Đồi Cọ, nơi khai sinh ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Việt Nam. Đoàn đại biểu đã đến UBND xã Điềm Mặc dự lễ cắt băng khánh thành Nhà Văn hóa bản Bắc Một. Tại đây, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã trao ủng hộ 50 triệu đồng, Cục Điện ảnh ủng hộ 30 triệu đồng xây dựng nhà văn hoá. Cũng tại đây, lãnh đạo Bộ VHTTDL đã trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất của xã. 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông thăm hỏi và tặng quà người dân xóm Bản Bắc 1

 

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN Trần Thị Thu Đông tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Văn hoá xóm Bản Bắc 1, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành tặng 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá xóm Bản Bắc 2

 

Tiếp đó, đoàn đến thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu ATK Định Hóa, xem triển lãm ảnh do Hội VHNT Thái Nguyên tổ chức và giao lưu với các nghệ sĩ địa phương.

Kết thúc chương trình, đoàn đã tới thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào tại tỉnh Tuyên Quang, nơi gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam.

Hành trình về nguồn là hoạt động thiết thực để tri ân các thể hệ tiền bối, những cống hiến của các nhà nhiếp ảnh, biết ơn Đảng, Chính phủ và Bác Hồ đã có tầm nhìn xa trông rộng, coi điện ảnh và nhiếp ảnh là lực lượng truyền thông nhanh nhạy, hữu hiệu, dễ cảm phục và có giá trị tư liệu lịch sử vô cùng quan trọng... Những người nghệ sĩ hôm nay nhận rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình, đúc kết thành bài học bổ ích, đẩy mạnh hoạt động sáng tác, tạo ra nhiều tác phẩm mới, góp phần tích cực trong việc thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các nghệ sĩ hành hương về Đình Tân Trào, Tuyên Quang

 

QUANG HỒ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 529, tháng 3-2023

;