LÂM ĐỒNG: Kỷ niệm 35 năm Hội VHNT Lâm Đồng và Tạp chí Lang Bian

 

Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Tọa đàm - Kỷ niệm 35 năm Hội VHNT Lâm Đồng và Tạp chí Lang Bian (11/4/1987-11/4/2022)

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, đơn vị trong tỉnh; Hội VHNT các tỉnh: Phú Thọ, Nam Định, Bà Rịa -Vũng Tàu, các cộng tác viên đến từ TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ và hơn 200 đại biểu các thế hệ cán bộ, viên chức, hội viên, văn nghệ sĩ (HV,VNS) đã về tham dự.

NSNA Hà Hữu Nết - Chủ tịch Hội khẳng định: 35 thành lập, phát triển Hội VHNT Lâm Đồng và hoạt động của tạp chí Lang Bian đã phần nào đáp ứng sự mong mỏi, nhu cầu sáng tác, công bố, dự thi, giao lưu, quảng bá tác phẩm của VNS toàn tỉnh. 35 năm qua, vượt lên những khó khăn, thăng trầm, Hội VHNT đã nỗ lực phát triển toàn diện, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Từ 79 HV thuộc 4 chuyên ngành (Văn học, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Mỹ thuật), đến nay Hội đã có 281 HV sinh hoạt ở 11 chi hội và 6 Câu lạc bộ. Bên cạnh sự lớn mạnh về tổ chức, hoạt động Hội cũng đã đạt nhiều thành tựu về sáng tác, công bố tác phẩm; xuất bản các ấn phẩm chất lượng; không ít HV đã tham gia, đoạt giải thưởng cao trong nhiều cuộc thi, triển lãm, liên hoan… trong nước, quốc gia và quốc tế. Tạp chí Lang Bian dù có thời điểm ngưng xuất bản, nhưng đến nay đã biên soạn, phát hành được 222 số phục vụ độc giả trong và ngoài tỉnh...

Dịp này, 4 tập thể và 6 cá nhân là cán bộ, HV được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng năm 2021. Các đại biểu, HV, VNS cũng đã tham gia Tọa đàm; trình bày các tham luận đánh giá về những thành tựu nổi bật trong xây dựng và phát triển Hội; đóng góp những giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục xây dựng và đưa Hội VHNT Lâm Đồng phát triển trong chặng đường mới sắp tới…

 

THANH DƯƠNG HỒNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 495, tháng 4-2022

;