Kiên Giang: Xã Thạnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Thạnh Lộc (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Thạnh Lộc là một trong 9 xã của huyện Châu Thành đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trao Bằng khen công nhận xã Thạnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới
 

Xã Thạnh Lộc có diện tích tự nhiên là 3.351,08ha, gồm 4.246 hộ với 16.482 khẩu, 7 ấp với 80 tổ nhân dân tự quản. Thạnh Lộc là một trong những xã có tỷ lệ hộ dân tộc chiếm khá cao (dân tộc Khmer chiếm 41,5%, dân tộc Hoa chiếm 0,6%) với điểm xuất phát đạt 11 tiêu chí năm 2016 theo Bộ tiêu chí Quốc gia NTM. Được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ kịp thời của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan chuyên môn của huyện, các doanh nghiệp cộng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Thạnh Lộc đã đưa ra các giải pháp cụ thể để xây dựng NTM và hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2020. Từ đó, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên một bước, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, các hộ dân  mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng và giá trị hàng hóa.

Thời gian qua, xã Thạnh Lộc đã huy động được một nguồn lực đầu tư trên 127,08 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân và các doanh nghiệp đóng góp gần 28 tỷ đồng, chiếm 21,86% tổng vốn đầu tư, bao gồm tiền mặt, hiến đất xây dựng và ngày công lao động. Đến nay, xã đã xây dựng 3 tuyến đường trục xã có chiều dài 12,314km được nhựa hóa, 5 tuyến đường trục ấp có chiều dài 15,1km và 27,1km/51km đường ngõ xóm bê tông hóa. Các tuyến đường còn lại đều được đổ vật liệu cứng, không bị lầy lội, thuận lợi cho việc đi lại. Về thủy lợi, đã đảm bảo phục vụ tưới tiêu chủ động cho 83,63% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,88%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,85%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 65,2%; 7/7 ấp có Nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, tập luyện thể thao phục vụ cộng đồng (trụ sở ấp phục vụ điểm sinh hoạt cộng đồng). Xã có 90% số ấp được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa 3 năm liền. Hệ thống viễn thông hữu tuyến và vô tuyến rộng khắp, đảm bảo theo nhu cầu của người dân; 7/7 ấp có kết nối internet; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,57%; tỷ lệ lao động có việc làm trong độ tuổi lao động đạt 90,75%. Thu nhập bình quân năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 87 hộ (chiếm 2,02%), 70 hộ cận nghèo (chiếm 1,63%) theo chuẩn nghèo mới... Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Với những thành quả đó, năm 2020 xã Thạnh Lộc đã về đích.

Ông Lê Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Lộc đã đạt được trong xây dựng NTM, đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện Châu Thành và Đảng bộ, chính quyền xã Thạnh Lộc cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn nữa để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm của người dân. Cần hỗ trợ, tạo điều kiện, khuyến khích phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; định hướng phát triển sản xuất; phát triển các ngành nghề có thế mạnh; nâng cao đời sống cho nhân dân; quan tâm đến sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng; chủ động, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ; lồng ghép các chương trình, dự án đang được triển khai trên địa bàn. Ông Toàn cũng đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Châu Thành tiếp tục quan tâm đến xã Thạnh Lộc, đặc biệt trong công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chung tay, góp sức để Thạnh Lộc phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu, nhằm phấn đấu xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn Huyện NTM thời gian tới.

Ông Lê Quang Định, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện lưu ý Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Lộc không được bằng lòng, thỏa mãn với những thành quả đã đạt được mà phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để cũng cố, nâng cao chất lượng từng tiêu chí phù hợp theo các quy định mới. Phải kiên quyết giữ vững danh hiệu Xã NTM và phấn đấu nâng lên để xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để thực hiện được điều này, ông Lê Quang Định đề nghị Đảng ủy, UBND, Ban quản lý xã Thạnh Lộc tập trung thực hiện tốt các công việc như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người hiểu sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, cùng chung sức giữ vững và phát huy những kết quả đạt được. Các tiêu chí xây dựng NTM không phải là vĩnh viễn mà được xem xét lại từng năm theo từng giai đoạn. Vì vậy đây là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục đòi hỏi mọi người phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự lực tự cường, khắc phục tâm lý ỷ lại: “Đã hoàn thành rồi không làm nữa”.

Thứ hai, phải lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, dân chủ trong cơ quan; phát huy đúng mức, thường xuyên vai trò của mặt trận, các đoàn thể chính trị ở nông thôn để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hành động. Cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các chức danh xã phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Đồng thời vận động gia đình, người thân và nhân dân tham gia tích cực các phong trào do xã, ấp phát động.

Thứ ba, UBND xã, Ban Quản lý xã phải xây dựng kế hoạch cụ thể về củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo từng thời gian nhằm giữ vững danh hiệu Xã NTM vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể cấp trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Cũng trong dịp này, UBND huyện Châu Thành đã trao 4 giấy khen cho các Mạnh Thường Quân và doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Thạnh Lộc. UBND huyện cũng quyết định khen thưởng cho 5 tập thể và 24 cá nhân của xã đã có thành tích trong xuất sắc trong công tác xây dựng NTM.

 

THẾ HẠNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 489, tháng 2-2022

;