Jung Ho Yeon - Ngôi sao đang lên

Từng thừa nhận không có bất cứ kinh nghiệm diễn xuất nào nhưng Jung Ho Yeon “bảo bối thời trang” của Hàn Quốc đã vụt lên thành sao sau khi tham gia vào bộ phim đình đám Squid Game (Trò chơi con mực). Không chỉ giành được giải thưởng với vai diễn, cô còn nổi tiếng khắp thế giới nhờ sức hút của loạt phim này.

Đạo diễn phim Squid Game Hwang Dong Hyuk từng nói về nữ diễn viên đảm nhận vai người chơi mang số báo danh 067 - Jung Ho Yeon với báo chí: “Tôi nghĩ rằng Jung Ho Yeon đang chiến đấu với danh tiếng, kỳ vọng, sự ghen tị vì thành công và mong muốn của bản thân mỗi ngày”.

Tham gia vào loạt phim đình đám, bộ phim truyền hình về đề tài sinh tồn Squid game vẫn luôn nằm trong top phim hot được yêu thích nhất trên thế giới mặc cho có nhiều tranh cãi xung quanh. 

Theo đó, các diễn viên tham gia trong phim cũng đạt được những thành tích đáng nể trên mạng xã hội khi lần lượt sở hữu lượng follow (theo dõi) tăng đột biến. Trong đó Jung Ho Yeon, nữ diễn viên đảm nhận vai người chơi số 67 có lẽ làm nhiều người “sốc” nhất sau bộ phim khi sở hữu 14,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram, vượt mặt “ngôi sao Instagram” của Hàn là Lee Sung Kuyng (12,9 triệu lượt theo dõi) và Song Hye Kyo (12 triệu lượt theo dõi). 

Đây quả là thành tích đáng chú ý khi tài khoản của Jung Ho Yeon đã tăng từ 400.000 đến 10.000.000 người theo dõi chỉ trong khoảng thời gian 2 tuần, tăng hơn 20 lần. Hiện tại, với tổng số lượt theo dõi lên đến hơn 14,5 triệu người theo dõi, Jung Ho Yeon hiện đã trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram.

 Jung Ho Yeon (phải) với giải thưởng trong Squid Game (Trò chơi con mực)

Không chỉ nổi tiếng trong nước, sau khi bộ phim được phát hành và trở thành hiện tượng gây sốt toàn cầu thì độ nổi tiếng của Jung Ho Yeon cũng theo đó mà tăng lên một cách bất ngờ. Với lối diễn xuất ấn tượng, thần thái lạnh lùng cùng nét đẹp cá tính, Ho Yeon chính thức “vượt mặt” đàn chị Song Hyo Kyo trở thành sao nữ được yêu thích nhất tại Hàn. 

Thành công ngoài mong đợi của Jung Ho Yeon và dàn diễn viên Squid game vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và hứa hẹn sẽ còn tăng đáng kể nhờ sự lan tỏa mãnh liệt của bộ phim trên toàn cầu. 

Dù nổi tiếng nhưng Jung Ho Yeon không ngại che giấu sự thật rằng mình không có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất nào. Cô dường như thừa nhận và chấp nhận những điểm yếu của mình khi chia sẻ với người hâm mộ và quyết tâm khắc phục chúng.

Đạo diễn phim Squid Game Hwang Dong Hyuk chia sẻ: Tôi thường nói đùa về cô ấy và gọi cô ấy là “chiến binh”. Không nghi ngờ gì rằng cô ấy có kỹ năng và lòng dũng cảm để chiến đấu trong rất nhiều trận chiến. Và tôi hy vọng sự nghiệp diễn xuất của cô ấy có thể trở thành một nơi dừng chân thực sự chứ không phải chiến trường của cô ấy.

Dù còn nhiều khen chê trái chiều nhưng Jung Ho Yeon đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho tác phẩm diễn xuất đầu tiên Squid Game (do Hwang Dong Hyuk đạo diễn) tại Giải thưởng SAG Awards (Screen Actors Guild Awards).

Jung Ho Yeon là gương mặt ưa thích của nhiều tạp chí thời trang quốc tế

Không những thế, Jung Ho Yeon còn trở thành diễn viên đầu tiên ở châu Á xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue US. Cô gái sinh năm 1994 này còn được đề cử tại Giải Emmy lần thứ 74. Điều này cho thấy Jung Ho Yeon đang thu hút sự chú ý trên toàn thế giới với những tác phẩm tiếp theo của cô. Năm 2022, Jung Ho Yeon là diễn viên Hàn Quốc duy nhất được tôn vinh là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất của bảng xếp hạng Time 100 Next tại Mỹ.

Time 100 Next là sự lựa chọn 100 nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo, những người đang định hình tương lai trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: kinh doanh, giải trí, thể thao, chính trị, y tế, khoa học... Và Jung Ho Yeon - người được mệnh danh là “chiến binh”, được liệt kê vào danh sách Time 100 Next trong hạng mục Phenoms cùng với nam diễn viên Hollywood nổi tiếng Sydney Sweeney, cầu thủ bóng rổ NBA Ja Morant và nam diễn viên nổi tiếng Hollywood Simon Ashley. Nữ diễn viên Trò chơi con mực cũng là diễn viên Hàn Quốc duy nhất xuất hiện trong danh sách này trong năm 2022.

Trước khi lấn sân sang diễn xuất, Jung Ho Yeon từng được mệnh danh là “bảo bối thời trang” của làng mẫu Hàn Quốc với thành tích nổi trội. Ho Yeon bắt đầu làm người mẫu năm 16 tuổi. Cô liên tục được chọn tham dự Tuần lễ thời trang Seoul trong suốt 2 năm liền. Cô là một trong số ít người mẫu tại Hàn Quốc tự casting thành công khi không có sự hỗ trợ của công ty quản lý. Jung Ho Yeon cũng là gương mặt quen thuộc trên nhiều tạp chí thời trang đình đám thế giới.

 Nổi tiếng khiến Jung Ho Yeon trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu

Sau cuộc thi Next Top Model của Hàn Quốc, người đẹp xuất hiện trên nhiều sàn diễn lớn nhỏ trong và ngoài nước và là gương mặt trang bìa yêu thích của hàng loạt tạp chí thời trang đình đám: Vogue Girl Korea, Nylon Korea và ELLE Wedding, First Look Hàn Quốc... Năm 2017, Models.com đã chọn Jung Ho Yeon lần lượt là Người mới hàng đầu và Người mẫu của năm.

Với thần thái sắc sảo, vóc dáng mảnh mai, Jung Ho Yeon gây chú ý bởi “gu” thời trang sang trọng của mình. Chỉ sau một thời gian ngắn, cô nhanh chóng được “nhà mốt” danh tiếng Louis Vuitton chú ý và bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu của thương hiệu thời trang này.

Sau sức nóng của bộ phim đình đám, diễn viên, người mẫu Jung Ho Yeon - nữ chính Squid game - chính thức ký hợp đồng với Creative Artists Agency (CAA), 1 trong 4 công ty giải trí uy tín ở Hollywood.

Gia nhập CAA, đồng nghĩa Jung Ho Yeon có cơ hội được trở thành đồng nghiệp cùng với nhiều người nổi tiếng: Brad Pitt, Tom Hanks, Beyonce, Norah Jones, Cardi B và Justin Bieber...

Trong khi đó, công ty quản lý Saram Entertainment hiện tại của Jung Ho Yeon đưa ra thông báo: “Chúng tôi quyết định hợp tác với CAA, một trong những công ty lớn nhất ở Hoa Kỳ, cho các hoạt động toàn cầu của cô ấy. Xin hãy thể hiện sự quan tâm và ủng hộ Jung Ho Yeon khi cô ấy tiến xa hơn trên thị trường quốc tế”.

 Jung Ho Yeon trong phim Squid Game (Trò chơi con mực)

Với thành công liên tiếp, Jung Ho Yeon được xem là người hưởng lợi lớn nhất từ loạt phim truyền hình của Netflix - Squid game. Bình luận về sự vụt sáng của cô, nhiều người hâm mộ thốt lên: “Cô ấy là nữ diễn viên may mắn nhất. Bộ phim ra mắt của cô ấy đã trở thành một siêu phẩm và bây giờ cô ấy sẽ phát triển và trở nên lớn mạnh”. Nhiều người ngoài ngưỡng mộ tài năng, sự nổi bật của cô còn dành tình cảm cho vẻ đẹp của nữ diễn viên, người mẫu này khi thốt lên: “Tôi yêu hình ảnh của Jung Ho Yeon - cô ấy có khuôn mặt châu Á đơn thuần”. Nhiều fan bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục được chiêm ngưỡng thần tượng của mình ở những tác phẩm đình đám sắp tới: “Điều này thật tuyệt vời, tôi hy vọng cô ấy sẽ xuất hiện với một chương trình hoặc bộ phim tuyệt vời khác. Tôi thực sự thích Squid game và yêu thích vai diễn Sae Byuk”.

Có lẽ ngoài tài năng, may mắn thì không phủ nhận sức hút, sự nổi tiếng nhanh chóng của Jung Ho Yeon chỉ qua một bộ phim nhờ rất nhiều vào nền tảng số khi mà Netflix - đơn vị phát sóng bộ phim có mặt khắp toàn cầu với lượng người đăng ký không ngừng tăng qua mỗi năm. Chính mạng lưới rộng khắp và danh tiếng của Netflix đã đưa tên tuổi của Jung Ho Yeon vang xa khắp toàn cầu chỉ trong một thời gian rất ngắn. Đó chính là sức mạnh của truyền thông số, công cụ siêu mạnh của các ngôi sao.

HỒNG SÂM

Nguồn: Tạp chí VHNT số 562, tháng 2-2024

 

;