Huyện Diễn Châu (Nghệ An): Cách làm hay để bảo vệ môi trường

Bà con nông dân xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu (Nghệ An) hằng tuần ra quân thu gom rác thải, bảo vệ môi trường xanh sạch
 

Bảo vệ để môi trường không bị ô nhiễm, trở nên xanh sạch, không khí trong lành là một trong 19 tiêu chí xây dựng  Nông thôn mới (NTM) đang được huyện Diễn Châu (Nghệ An) triển khai,  đem lại hiệu quả thiết thực. UBND huyện Diễn Châu đã chỉ đạo 37 xã, thị trấn, 288 xóm quy hoạch bãi rác thải tập trung, thành lập mỗi xã một Ban chỉ đạo vệ sinh môi trường, do Phó Chủ tịch xã làm Trưởng ban. Mỗi xóm có một tổ thu gom rác thải từ 3 - 4 người. Kinh phí thu gom rác thải do nhân dân tự nguyện đóng góp, từ 6.000-7.000 đồng/người/tháng. Ngoài việc hỗ trợ tiền xây dựng bãi rác tập trung, UBND huyện còn chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ các xã xây dựng công trình cấp nước sạch, cho hộ nghèo vay vốn làm bể nước mưa, nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn. Trong quá trình thực hiện, đã xuất hiện nhiều phong trào, nhiều mô hình, cách làm hay để giảm ô nhiễm môi trường.

Những năm gần đây khi về Diễn Bích, người ta phải chứng kiến hơn 2km đê biển ngập trong rác, các cây bần, cây sú chết dần do ô nhiễm môi trường. Đảng ủy, UBND xã phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mỗi tổ chức, đoàn thể xây dựng một mô hình, hoặc chọn một việc làm để làm xanh, sạch tuyến đê biển và địa bàn các khu dân cư. Trong đó nổi lên mô hình “Tuyến đê nhân dân”, vận động người dân tự nguyện thành lập tổ Tự quản bảo vệ môi trường đê và rừng ngập mặn. Có biện pháp xử lý đối với  những người đổ rác bừa bãi trên đê và phát động nhân dân thu gom rác thải, tổng dọn vệ sinh hằng tuần. Vì vậy, đến nay, môi trường đã được cải thiện. Năm 2022, xã Diễn Bích đạt chuẩn xã Nông thôn mới với 19/19 tiêu chí. Rút kinh nghiệm từ xã Diễn Bích, cả 9 xã bãi ngang ven biển huyện Diễn Châu mùa vụ nào cũng phát động toàn dân ra quân thu gom rác thải, trồng cây chắn sóng phủ xanh 25km bờ biển xanh, sạch. Đã có 25 loại chim cò, bò  sát, tôm cua theo sóng thủy triều vào trú ngụ sinh sôi. Xã Diễn Kim trồng 150 ha rừng ngập mặn, mỗi năm thu hơn 1 tỷ đồng từ tôm, cua tự nhiên.

Toàn huyện Diễn Châu hiện có hơn 13.000 ha đất canh tác, trong đó có 9.200 ha lúa, 2.300 ha lạc. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên đồng ruộng, tạo điều kiện cho bà con nông dân thâm canh mỗi năm 3 vụ ăn chắc, Hội Nông dân 36 xã trong huyện đã xây dựng mô hình thùng bê tông đặt ở từng góc ruộng thu gôm vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Tám năm qua, đã có hơn 10.000 thùng đặt tại đồng ruộng. Thời gian đầu thực hiện, các Chi hội Nông dân ở các xóm tập trung tuyên truyền, vận động đến nay, người dân đã ý thức hơn trong việc  bảo vệ môi trường trên đồng ruộng và tự giác thực hiện. Bà Hoàng Thị Khai, xóm 3, xã Diễn Thịnh chia sẻ: “Có thùng rác đặt ngoài đồng rất thuận tiện để sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật xong, bà con bỏ gọn gàng, thu gom sạch sẽ vào thùng rác, đảm bảo được sức khỏe, môi trường không bị ô nhiễm”.

Tại xã Diễn Thái, mọi người dân đều tự nguyện phân loại rác ngay tại gia đình nên việc xử lý rác tại bãi tập trung đạt 96%, giải quyết vấn đề quá tải rác thải. Xã còn phát động xây dựng mỗi xóm 1 - 2 con đường hoa, treo cờ Tổ quốc 2 bên đường. Cách làm này không những xóa bỏ được điểm để rác tự do hai bên đường mà còn tạo môi trường, cảnh quan sạch đẹp. Bí thư Đảng ủy xã Diễn Thái, Võ Văn Cung cho biết: “Bảo vệ môi trường là  một trong 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, chúng tôi phát động toàn dân ra quân thu gom rác thải, khai thông kênh mương dẫn nước, làm sạch các tuyến đường từ trung tâm xã đến địa bàn các khu dân cư ở các xóm, trồng cây xanh nơi công cộng, trồng hoa trên các tuyến đường từ làng ra đồng. Mỗi xóm xây dựng một giếng nước sạch công cộng, mỗi gia đình xây dựng một bể đựng nước mưa đạt chuẩn. Môi trường trong lành, sức khỏe được đảm bảo, bà con nông dân trong xã hăng hái lao động sản xuất, làm nên những mùa vàng no ấm. Tổng sản lượng lương thực mỗi năm hơn 4.800 tấn. Đặc biệt, 5 năm qua, xã đưa cây mùi tàu vào gieo trồng trên đất hai vụ lúa, với diện tích mỗi năm từ 20 ha đến 25 ha, thu hơn 20 tỷ đồng. Mùa xuân Quý Mão năm 2023, Diễn Thái được tỉnh và huyện công nhận đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao, cây mùi tàu đạt sản phẩm OCOP 3 sao”.

Nhờ có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời đến nay cả 36/36 xã ở huyện Diễn Châu đã có bãi rác tập trung, mỗi bãi rộng từ 1.000- 1.500 m2. Các xã thành lập Hợp tác xã hoặc tổ thu gom rác thải. Thị Trấn Diễn Châu thành lập Xí nghiệp vệ sinh môi trường, được dự án quốc gia Đan Mạch tài trợ 2 xe ô tô chuyên dụng, một số dụng cụ thu gom rác, quần áo bảo hộ lao động và trả tiền công thỏa đáng để công nhân yên tâm phục vụ lâu dài cho nhân dân. Ngoài thu gom rác thải phục vụ nhân dân, Xí nghiệp vệ sinh môi trường thị trấn còn nhận thu gom rác thải cho tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn. Được sự hỗ trợ của Nhà nước (Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới), đã có 6 xã xây dựng được nhà máy nước sạch, trị giá mỗi nhà máy từ 3-4 tỷ đồng. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ ở 36 xã còn phối hợp với 120 cơ sở giáo dục trong huyện hằng tháng tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, treo cờ Tổ quốc, trong đó có hơn 280 con đường làng được gắn biển “Đường Nông dân, đường Thanh niên, Hội Cựu chiến binh xanh sạch”. Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, 100% Chi hội nông dân ở 288 xóm đưa việc xây dựng ngõ đẹp, đường đẹp, trồng cây xanh hai bên đường có cống thoát nước, bể chứa nước sạch vào chỉ tiêu thi đua, bình xét các danh hiệu. Đến đầu năm 2023, cả 74.300 hộ dân, với hơn 30 vạn người toàn huyện tất cả đã có bể đựng nước sạch, được dùng nước sạch đạt quy chuẩn. Hơn 96% số hộ xây dựng hố tiêu hợp vệ sinh, trong đó có 85% số hộ xây dựng cả nhà tắm nóng lạnh và hố tiêu tự hoại. Với những nỗ lực cải thiện môi trường của mỗi người dân cũng như các đoàn thể trong khối Mặt trận Tổ quốc nên số lượng rác thải thu gom trên địa bàn đạt 90%, toàn huyện đã đầu tư hơn 120 tỷ đồng cho việc xử lý rác thải, cải tạo cảnh quan môi trường, không còn có điểm nóng về gây ô nhiễm. Cả 36/36 xã đều đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới, thị trấn Diễn Châu đạt tiêu chí Đô thị văn minh, xanh sạch, sáng. Niềm vui nữa là, đầu mùa Xuân Quý Mão năm 2023 vừa qua, Diễn Châu đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới”, trong đó có 5 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao.

Huyện Đoàn Diễn Châu ra quân làm vệ sinh tại bãi biển Diễn Thành

 

LÊ HOÀI THUNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 537, tháng 6-2023

 

;