Hồng Dân xây dựng nông thôn mới văn minh bền vững

Là huyện vùng sâu, xuất phát điểm lại thấp nhưng với quyết tâm cùng khát vọng chuyển mình, Đảng bộ và nhân dân huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) đã phát huy sức mạnh đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm để vượt qua khó khăn.

Đường giao thông đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao ở xã Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân), thông thoáng, xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường, góp phần diện mạo nông thôn khởi sắc.
 

Nông thôn chuyển mình

Một trong những dấu ấn thành công mà Hồng Dân đã đạt được gần đây là phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM). 5 năm qua, huyện đã huy động được trên 411 tỷ đồng để xây dựng NTM. Trong đó, nhân dân đóng góp 24 tỷ đồng, hơn 10.000 ngày công lao động, hiến hơn 645.000m2 đất để làm đường giao thông, xây Nhà văn hóa, kênh thủy lợi và các công trình phúc lợi khác.

Đến nay, cả 8/8 xã có đường ô tô về đến trung tâm xã; bê - tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường giao thông nông thôn ấp liền ấp; đã hoàn thiện 146 tuyến đường giao thông nông thôn, đường ngõ xóm với chiều dài 107km. Nhờ thực hiện tốt việc đa dạng hóa huy động nguồn lực để đầu tư, các chương trình dự án hỗ trợ có mục tiêu, nguồn vốn nhân dân đóng góp... đã làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; cổng nhà, hàng rào bằng cây xanh hoặc bê -tông được người dân xây dựng tạo nên nhiều tuyến đường khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên đáng kể.

Để khơi dậy sức mạnh từ nhân dân, các xã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống. Ông Danh Sà Rinh, ấp Ninh Phước (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) chia sẻ: “Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ gia đình Khmer đã tích cực tham gia chương trình “5 không - 3 sạch” như dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà và ngoài ngõ, trồng hoa kiểng (cảnh), góp phần xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn thêm xanh - sạch - đẹp, mình có công thì mình ra trồng để cho đẹp xóm làng, nhà cửa nên thấy rất phấn khởi”.

Ông Nguyễn Văn Thới, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân cho biết: “Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức và chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19 nhưng Hồng Dân đã nỗ lực khắc phục khó khăn tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó có công tác vận động toàn dân chung sức xây dựng NTM. Công tác triển khai thực hiện xây dựng NTM được tập trung, sâu sát, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Không chỉ diện mạo nông thôn đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Điều này thể hiện rõ nét khi người dân, tổ chức đồng tình, hưởng ứng tích cực, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để cùng xây dựng NTM”.

 

Người dân ấp Ninh Phước (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) chung sức đồng lòng xây dựng Nông thôn mới văn minh, bền vững.

Nâng cao mức sống người dân

Song song với việc xây dựng NTM, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo cũng được Hồng Dân quan tâm chỉ đạo tích cực thông qua việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Huyện đã vận động mọi nguồn lực để hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất cho 3.546 hộ nghèo làm ăn thoát nghèo bền vững với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Nhờ đó mà hộ nghèo giảm nhanh, giai đoạn 2016 - 2020, giảm nghèo 4.035 hộ; từ 17,49% (4.361 hộ nghèo) đầu năm 2016, giảm xuống còn 0,41% (114 hộ nghèo) đầu năm 2021; thu nhập bình quân khu vực nông thôn từ 39,7 triệu đồng/năm lên 58,7 triệu/người/năm.

Với lợi thế sản xuất nông nghiệp, Hồng Dân đã tập trung cơ cấu nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, nhất là sản phẩm thế mạnh của huyện (nuôi trồng thủy sản, lúa gạo, …). Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP), đến nay, huyện có 5 sản phẩm đã được hội đồng đánh giá đạt 3 sao gồm: Chả cá thát lát, cá thát lát tẩm gia vị sả nghệ, Gạo Một bụi đỏ, Chả lụa và Khô trâu.

Ông Phạm Văn Thuận ở ấp Nhà Lầu 2 (xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân) chia sẻ: “Mô hình tôm lúa ở đây thuận lợi lắm, nhà nào làm ruộng xong rồi làm tôm cũng hài lòng. Nhà nước năm nay khuyến cáo làm lúa ST24, ST25 thu hoạch lợi nhuận cao hơn mọi năm, máy vào cắt, ghe lại cầm sổ ghi chép là xong, khỏe nhiều lắm, cho nên bà con ở đây phấn khởi”.

Ông Ngô Vũ Thăng, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Hồng Dân nói: “Đến nay, Ninh Thạnh Lợi A là xã đầu tiên được tỉnh công nhận NTM nâng cao và 7 xã còn lại đã cán đích các tiêu chí theo quy định của xã NTM nâng cao. Kết quả này là sự kết tinh của tinh thần chung sức đồng lòng, nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Người người đồng lòng, nhà nhà cùng quyết tâm, từ các phong trào giúp nhau làm kinh tế, xây dựng vườn, nhà xanh -  sạch - đẹp, bảo vệ môi trường đến hỗ trợ hộ nghèo, hiến đất xây trường học, làm đường đều được sự đồng thuận cao”.

Với chủ trương đúng đắn, nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với từng địa phương, không chạy theo thành tích, Hồng Dân đã huy động tốt các nguồn lực, nhất là huy động sức dân trong xây dựng NTM. Nhờ đó, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

 

Nông dân xã Ninh Qưới (huyện Hồng Dân) thu hoạch vụ lúa hè thu được thực hiện theo mô hình “3 giảm, 3 tăng” đạt năng suất, chất lượng cao.

 

PHƯƠNG NGHI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

 

;