Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ 18 năm 2022

Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ 18 năm 2022 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21/6/2022 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre. Hội diễn do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức, với sự tham gia của 13 đoàn nghệ thuật quần chúng cùng hơn 600 diễn viên, nhạc công đến từ các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng cho các tiết mục xuất sắc tham gia Hội diễn

 

Đây là sự kiện văn hóa hưởng ứng hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu; góp phần lan tỏa sự ghi nhận của UNESCO đối với những giá trị văn hóa tốt đẹp, tấm gương vượt lên khó khăn của cuộc sống và theo đuổi lý tưởng học tập suốt đời của danh nhân.

Với chủ đề Điểm hẹn 9 dòng sông, Hội diễn năm nay là điểm hẹn của 13 đoàn nghệ thuật quần chúng giao lưu biểu diễn, điểm hẹn của những tiết mục đặc sắc, lôi cuốn, hấp dẫn, điểm hẹn tinh hoa của vùng đất Chín Rồng. Đồng thời duy trì, phát triển các hoạt động nghệ thuật quần chúng, tôn vinh, lan tỏa những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của từng địa phương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Các đoàn nghệ thuật tham gia có sự đầu tư công phu về chương trình như đơn vị đăng cai, chủ nhà tỉnh Bến Tre xây dựng chương trình nghệ thuật dự thi với chủ đề “Khát vọng Bến Tre” rất ấn tượng. 5 tiết mục gồm: ca múa Vang mãi hồn thơ xưa, đơn ca Gửi tình theo sóng nước Hàm Luông, múa Khát vọng của dừa, tam ca Sức sống Bến Tre đã vẽ nên bản sắc của Quê hương ơi, đẹp lắm những cây dừa. Ðặc biệt, tiết mục ca múa Vang mãi hồn thơ xưa tạo được dấu ấn đậm nét khi ca ngợi tài hoa, tiết tháo của Danh nhân Nguyễn Ðình Chiểu, người dùng thơ mà đánh giặc. Ðoàn An Giang cũng có sự đầu tư lớn cho chương trình tham gia hội diễn lần này với chủ đề An Giang hương đất tình người. Với các tiết mục: đơn ca Về thăm Bảy Núi, song ca cổ An Giang đất sử ân tình, đơn ca Thiên Cấm Sơn, tốp ca múa Ngày mới trên quê hương An Giang, ca múa Về phương Nam và bài múa Huyền bí Mkol - Rô Băng Mul, chương trình phác họa đậm nét vẻ đẹp vùng đất “An Giang núi rộng sông dài” với những nét văn hóa đa dạng, phong phú và lôi cuốn.

Tiết mục múa Làng chài Nghinh Ông của đoàn Kiên Giang tại Hội diễn

 

Các đoàn còn lại xây dựng chương trình với các chủ đề rất đa dạng và phong phú như: Tình sông nghĩa biển miền Tây (đoàn Kiên Giang); Cà Mau điểm hẹn (đoàn Cà Mau); Hương sắc Cửu Long (đoàn Cần Thơ ); Việt Nam thênh thang đường mới (đoàn Long An ); Miền đất Thuận Thiêm (đoàn Trà Vinh ); Sóc Trăng âm vang ngày hội (đoàn Sóc Trăng ); Hậu Giang chung vui ngày hội (đoàn Hậu Giang), Bạc Liêu vươn tới tương lai (đoàn Bạc Liêu), Hòa điệu đất Chín rồng (đoàn Tiền Giang); Vĩnh Long điểm hẹn ân tình (đoàn Vĩnh Long);  Khát vọng vươn xa (đoàn Trường Đại học Cần Thơ).

Sau 4 ngày thi diễn với tổng số 67 tiết mục, Ban Tổ chức đã trao 16 Huy chương Vàng, 22 Huy chương Bạc cho các tiết mục biểu diễn xuất sắc; 4 giải thưởng dành cho Diễn viên tài năng, Ban nhạc xuất sắc, Tác giả viết về Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu xuất sắc.

Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông nhằm giới thiệu những nét sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật đặc sắc gắn với đời sống, lao động sản xuất của nhân dân các dân tộc trong khu vực, đồng thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con người và văn hoá của tỉnh Bến Tre nói riêng và các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung; là dịp để các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, nhạc công được giao lưu, học hỏi, phát triển chuyên môn trong công tác biên tập, dàn dựng và biểu diễn chương trình nghệ thuật. Qua đó, góp phần định hướng cho hoạt động văn hóa nghệ thuật tại địa phương, bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc của khu vực. Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ 19 năm 2025 sẽ được tổ chức tại tỉnh Trà Vinh.

 UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen cho các đoàn tham gia Hội diễn
 

THẾ HẠNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 504, tháng 7-2022

 

;