Hoạt động VHTTDL Đồng Tháp năm 2021: Thích ứng nhanh, nâng tầm vị thế Đất Sen hồng vượt sóng vươn xa

Quán triệt phương châm hành động: “Khát vọng lớn làm nên thịnh vượng - Trọng nghĩa tình bền vững tương lai” của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhưng do năm 2021, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài, tác động nhiều mặt đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội nên ngành VHTTDL Đồng Tháp phải tìm hướng đi thích hợp để vừa hoạt động, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Trong năm 2021, ngành đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, xếp hạng Nhất Cụm thi đua Tây Nam Bộ và được Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ý Đảng – lòng dân” phục vụ công tác truyền truyền trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 

Theo ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở VHTTDL Đồng Tháp, ngay từ đầu năm, Sở VHTTDL đã ban hành các chương trình, kế hoạch công tác, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu lớn; tham mưu xây dựng các Nghị quyết, Kết luận, Đề án, Kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Trọng tâm là xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; tiếp tục phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương; phát triển thể dục thể thao, phát triển bóng đá và đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao các cấp. Đây là bước đột phá về cơ chế chính sách, tạo động lực phát triển toàn diện các lĩnh vực ngành lâu dài và bền vững.

Năm 2021, nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật được tổ chức, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Nổi bật là jchương trình nghệ thuật phục vụ Lễ khai mạc, bế mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch; Lễ hội hoa Xuân thành phố Sa Đéc. Tuy nhiên, từ ngày 27 Tết, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh chủ trương không tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Ngành đã linh hoạt tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân với hình thức và quy mô phù hợp, góp phần tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho nhân dân đón chào năm mới.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, phục vụ hiệu quả các ngày lễ lớn, hoạt động sự kiện, lễ hội, nhất là các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021,  tuyên truyền phòng chống dịch... đã tạo được dấu ấn đậm nét, thu hút sự quan tâm của xã hội, lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa quan trọng của các sự kiện.

Hoạt động nghệ thuật biểu diễn được thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua nền tảng kỹ thuật số. Các chương trình nghệ thuật được dàn dựng, thu hình và phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, đăng tải trên Youtube, fanpage, Zalo, Trang tin điện tử…Video clip tham gia Hội thi toàn quốc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của Đồng Tháp giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc. Bên cạnh sự nỗ lực trong hoạt động chuyên môn, Sở đã tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ 17 viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 với số tiền hơn 63 triệu đồng, phần nào chia sẻ bớt khó khăn cùng các nghệ sĩ để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê, cống hiến cho văn hóa, nghệ thuật tỉnh nhà.

Hoạt động thư viện có nhiều mô hình sáng tạo, thích ứng linh hoạt, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu bạn đọc trong điều kiện phòng chống dịch. Nghành đã ra mắt phần mềm Thư viện số, tuyên truyền giới thiệu sách bằng video clip trên các kênh mạng xã hội, tổ chức nhiều hội thi, tập huấn online. Thư viện tỉnh đoạt giải Nhì tại Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa được quan tâm thực hiện, đạt kết quả tích cực. Trong năm, Đồng Tháp có thêm 7 di tích cấp tỉnh được công nhận, tăng 75% so với kế hoạch. Nghành đã triển khai phương án đổi mới trưng bày tại Bảo tàng tỉnh; tu bổ, chống xuống cấp các di tích lịch sử cách mạng. Nhiều di tích được xếp hạng phát huy tốt giá trị, trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách tham quan. Nghành còn triển khai thực hiện nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp với các Sở ngành, địa phương xây dựng ngân hàng tên đường; thực hiện đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, Dự án nhà trưng bày Xứ ủy Nam Bộ và Văn hóa Óc Eo, Thiền viện Trúc lâm Tháp Mười. Tổ chức các hoạt động lễ hội theo hướng giảm quy mô, đảm bảo trang nghiêm, phù hợp tình hình phòng, chống dịch -  tiêu biểu như: Lễ giỗ lần thứ 92 của cụ Nguyễn Sinh Sắc, Lễ hội Vía Bà Chúa xứ, Lễ kỷ niệm 155 năm ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương - Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều.

Phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai thực hiện tốt. Nghành đã tổng kết đánh giá kết quả 20 năm thực hiện phong trào và ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo; tổng kết thực hiện Quy ước khóm, ấp năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Trong điều kiện phòng chống dịch, Sở đã hướng dẫn các địa phương thích ứng linh hoạt, đổi mới và nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu văn hóa, kết quả thực hiện năm 2021 đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác gia đình được quan tâm đẩy mạnh với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng các ngày lễ kỷ niệm về gia đình. Các địa phương đều triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình và Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”. Số vụ bạo lực gia đình trong năm 2021 giảm so với năm 2020.

Tiêu chí văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới được chú trọng nâng chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn đến năm 2025. Kế hoạch xây dựng Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, Khu liên hợp TDTT huyện, Tổ hợp thể thao xã, Đề án phát huy giá trị đình làng đã được nghành triển khai. Năm 2021, có 11 TTVH-HTCĐ được đầu tư xây mới, sửa chữa nâng cấp đạt chuẩn, tăng 10% chỉ tiêu kế hoạch.

Phong trào thể thao cho mọi người phát triển ổn định. Các chỉ tiêu sự nghiệp TDTT thực hiện đều đạt kế hoạch, ngày càng có nhiều người tham gia tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe, nhất là trong điều kiện phòng chống dịch. Nghành đã tổ chức thành công Lễ phát động Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; triển khai tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp xã với hơn 6.847 cán bộ công chức, học sinh, công đoàn viên, chiến sĩ và người dân tham gia; các xã, phường, thị trấn còn lại tổ chức từ nay đến tháng 3/2022. Thể thao học đường cũng  được quan tâm, chú trọng. Ngành đã phối hợp tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 22 trong điều kiện phòng chống dịch với 13 môn thi đấu và 3.321 vận động viên của 12 huyện, thành phố tham dự. Đây là kỳ Hội khỏe Phù Đổng có số lượng VĐV đông nhất trong 22 lần tổ chức.

Trong năm 2021 thể thao thành tích cao Đồng Tháp đạt kết quả đáng ghi nhận. Dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều giải thể thao khu vực, quốc gia, quốc tế bị hủy, dời thời gian tổ chức nhưng các đội đã rất cố gắng, nỗ lực trong tập luyện, thi đấu để giành được những tấm huy chương quý giá. Nổi bật, đá cầu Đồng Tháp nhất toàn đoàn ở cả 2 Giải đồng đội và cá nhân toàn quốc; Đội tuyển bi sắt Nhất toàn đoàn giải vô địch Quốc gia; đạt 3 HCV Giải Vô địch cờ vua trẻ Đông Á online.

Đá cầu Đồng Tháp Nhất toàn đoàn ở cả 2 giải đồng đội và cá nhân toàn quốc 2021

 

Trong hoạt động du lịch, Đồng Tháp đã chủ động vượt khó, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn vừa từng bước phục hồi hoạt động. Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp kết hợp với các hội nghị về liên kết phát triển du lịch Đồng Tháp với TP. HCM và 13 tỉnh thành ĐBSCL, du lịch thích ứng với đại dịch COVID-19…, là bước ngoặt khởi động lại hoạt động du lịch, tăng tính liên kết trong xây dựng tour tuyến mới và định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp với xu hướng hiện nay. Năm vừa qua, Đồng Tháp có 5 điểm du lịch mới khai trương, phát triển thêm 9 điểm du lịch cộng đồng, 2 khách sạn 1 sao, 1 khách sạn 2 sao. Trong điều kiện dịch bệnh diễn tiến kéo dài, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch đối với hoạt động du lịch và tổ chức kiểm tra đánh giá, công nhận các cơ sở đạt chuẩn, sẵn sàng mở cửa phục vụ du khách. Cùng với đó, kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh. Đến nay, nghành đã hỗ trợ cho 44 hướng dẫn viên du lịch với trên 163 triệu đồng; hỗ trợ chi phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng cho 6 điểm du lịch cộng đồng giúp các cơ sở khắc phục khó khăn, sớm khôi phục hoạt động.

 Tuần lễ Văn hoá - Du lịch Đồng Tháp năm 2021
 

Ngành còn tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo và quảng bá xúc tiến du lịch, tổ chức 8 chuyên đề tập huấn trực tuyến cho trên 1.000 lao động về quy trình phục vụ khách an toàn trong điều kiện bình thường mới. Bước đầu vận hành hiệu quả Cổng thông tin du lịch tỉnh, bình quân có trên 1.000 lượt truy cập mỗi ngày. Nhờ vậy, lượng khách và doanh thu du lịch tuy có sụt giảm nhưng vẫn giữ ở mức trên 50% so với năm 2020. Đó là sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành và cả hệ thống chính trị để phục hồi và phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.

Với quyết tâm cao trên chặng đường mới, năm 2022, ngành VHTTDL Đồng Tháp sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện mới, chú trọng thực hiện chuyển đổi số, phát huy tối đa các nguồn lực để phục hồi và phát triển toàn diện các lĩnh vực ngành như triển khai đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Trong đó trọng tâm là: Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh. Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Tập trung đầu tư hoàn thiện, đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là ở cơ sở; Phát triển thể thao phong trào, nâng cao thể trạng, tầm vóc, chất lượng sống của người dân và tạo nền tảng phát triển thể thao thành tích cao. Tổ chức Đại hội thể thao các cấp tỉnh Đồng Tháp lần thứ 9, tham dự Đại hội thể thao toàn quốc, phấn đấu xếp trong top 15; Đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương. Năm 2022 và đến năm 2025, ngành du lịch đặt mục tiêu đóng góp từ 5 - 6% tổng giá trị GRDP của tỉnh, thu hút trên 5 triệu lượt khách, doanh thu 1.700 tỷ đồng, giữ vững vị trí nhóm 3 trong khu vực.

Với phương châm hành động trong năm mới Thích ứng nhanh nâng tầm vị thế - Đất Sen hồng vượt sóng vươn xa, ngành VHTTDL Đồng Tháp sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội đất Sen hồng.

 

NGUYỄN TOÀN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 489, tháng 2-2022

 

 

;