Hậu Giang: Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022

Ông Trần Văn Huyến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH
 

Hội nghị diễn ra vào chiều ngày 1/3/2023 tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang. Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Huyến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Võ Thị Mỹ Trang – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh; Các thành viên BCĐ phong trào tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đại diện các đơn vị hành chính cùng những tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm 2022, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Hậu Giang tiếp tục có bước phát triển, thổi luồng gió mới, sức sống mới và tạo hiệu ứng lan tỏa rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng bước xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp, tiến bộ và văn minh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của phong trào xây dựng NTM. Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh Hậu Giang có: 185.621/199.123 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 93,21%, trong đó có 12.248 Gia đình văn hóa tiêu biểu;  61.134/767.038 người đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt”, đạt tỷ lệ 7,97%, trong đó có 5.522 Người tốt việc tốt tiêu biểu; 521/525 ấp, khu vực đạt danh hiệu “Ấp, Khu vực văn hóa”, đạt tỷ lệ 99,23%; 38/51 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, đạt tỷ lệ 74,50% và 21/24 phường, thị trấn đạt danh hiệu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, đạt tỷ lệ 87,50%. Đáng chú ý, tỉnh đã xây dựng thành công phường I, thành phố Vị Thanh và thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A đạt chuẩn văn minh đô thị  nâng cao; đồng thời tổ chức thành công cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”. Đây là “điểm nhấn” và là thành công mới góp phần nâng chất phong trào TDĐKXDĐSVH một cách toàn diện và thiết thực. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2022.

Bên cạnh đó, cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần thứ VIII, giai đoạn 2021-2022, được phát động cho các đối tượng: Hộ gia đình, Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã và Nhà văn hóa ấp đạt chuẩn, Tuyến đường nông thôn, Ấp - Khu vực văn hóa, Chợ văn minh, Cơ sở thờ tự, Trường học, Trạm Y tế cấp xã, Trụ sở UBND cấp xã và cấp huyện. Cuộc thi được tổ chức từ tổ nhân dân tự quản đến cấp tỉnh. Ở cấp tỉnh, có 139 mô hình xuất sắc được chọn từ hàng ngàn mô hình của các địa phương tham gia. Ban Giám khảo đã chọn ra những mô hình xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 15 giải Nhất, 17 giải Nhì và 21 giải Ba.

 

QUANG BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 528, tháng 3-2023

 

;