HÀ TĨNH: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc được tổ chức tại Lễ hội khai trương du lịch biển

 

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 15/4/2022 về việc tổ chức các hoạt động khai trương du lịch biển năm 2022. Mục đích của các hoạt động là quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế về du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng, từ đó tạo sự lan tỏa, thu hút khách đến với Hà Tĩnh; từng bước phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế trọng điểm. Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch biển; tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch nhằm tăng nhanh lượng khách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Đồng thời, phục hồi và phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt phát triển kinh tế - xã hội, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Lễ hội khai trương du lịch biển cùng chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Hà Tĩnh - Âm vang biển” và màn bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ bắt đầu từ 20h00 tối ngày 30/4/2022 (thứ 7) tại Quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch biển Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và được tiếp sóng kết nối với kênh truyền hình Trung ương, các tỉnh thành trong cả nước.

Bên cạnh lễ hội, chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao cũng sẽ được tổ chức bao gồm Giải bóng chuyền nam bãi biển cấp tỉnh vào ngày 22-25/4/2022 tại Khu du lịch Xuân Thành (huyện Nghi Xuân); Hội thi Tinh hoa ẩm thực Hà Tĩnh lần thứ III dự kiến vào ngày 28/4/2022 tại Khu du lịch Thiên Cầm; Hội đua thuyền vào ngày 1-2/5/2022 tại Khu du lịch Thiên Cầm; Phiên chợ đêm bắt đầu từ ngày 16/4/2022, diễn ra vào các ngày cuối tuần tại Khu du lịch Thiên Cầm; Lễ hội Cầu Ngư Nhượng Bạn - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia bắt đầu từ ngày 8/5/2022 tại Khu du lịch Thiên Cầm.

 

NGUYỄN NGA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 495, tháng 4-2022

;