Hà Nam: Xây dựng mô hình Câu lạc bộ TDTT nâng cao sức khỏe người dân gắn với bảo vệ môi trường tại thôn Nha Xá, xã Mộc Nam

Công tác dân vận có vai trò quan trọng trong hoạt động của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị. Nhận thức rõ điều đó, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duy Tiên (Hà Nam) đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình dân vận khéo kiên quan đến lĩnh vực chuyên môn của cơ quan.

Lãnh đạo thị xã Duy Tiên tặng hoa chúc mừng tại lễ ra mắt CLB TDTT nâng cao sức khoẻ người dân gắn với bảo vệ môi trường thôn Nha Xá

 

Ngay từ đầu năm, Phòng đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-VHTT ngày 16/02/2021 triển khai mô hình Dân vận khéo năm 2021 về thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT) nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân thị xã. Căn cứ vào tình hình thực tế, Phòng tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 05/KH-VHTT ngày 29/6/2021 triển khai mô hình Dân vận khéo về xây dựng mô hình câu lạc bộ TDTT nâng cao sức khỏe người dân gắn với bảo vệ môi trường tại thôn Nha Xá, xã Mộc Nam.

Việc thực hiện mô hình điểm tại xã Mộc Nam

Căn cứ Kế hoạch của Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND xã Mộc Nam đã xây dựng Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 07/7/2021 triển khai mô hình dân vận khéo về xây dựng mô hình Câu lạc bộ (CLB) TDTT nâng cao sức khỏe người dân gắn với bảo vệ môi trường tại thôn Nha Xá, xã Mộc Nam. Kế hoạch xây dựng với các nội dung như: các thành viên trong CLB TDTT tổ chức tập luyện hàng ngày vào các buổi sáng, chiều với các môn thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia như bóng chuyền, dưỡng sinh, đạp xe, khiêu vũ... đặc biệt là môn thể thao, đi bộ, đạp xe kết hợp với nhặt rác trên đường; đưa vào quy chế hoạt động của các CLB hằng tháng tổ chức dọn vệ sinh môi trường khu vực tập luyện của CLB và các công trình công cộng trên địa bàn thôn; thường xuyên tổ chức giao lưu giữa các CLB trong thôn với nhau, với CLB của các thôn khác hay trên địa bàn khác để thúc đẩy và nhân rộng phong trào; tổ chức phân chia các tuyến đường trong thôn cho các CLB thể thao phụ trách việc vệ sinh một tháng 2 lần theo lịch của UBND xã.

Mô hình điểm tại thôn Nha Xá ra mắt vào tháng 7 năm 2021 và được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia trở thành hoạt động thiết thực hàng ngày và mang lại những giá trị thực tế mà mỗi cá nhân có thể nhìn thấy và làm được. Kết quả tại thôn Nha Xá, xã Mộc Nam mô hình thu hút 443 người tham gia (57,6% dân số) trong đó các thành viên tham gia môn bóng chuyền là hội viên các hội đoàn thể với khoảng 120 người, môn thể thao đi bộ kết hợp nhặt rác trên đường 150 thành viên và các thành viên tham gia các môn thể thao khác thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động của thôn. Sau khi thực hiện hiệu quả tại thôn Nha Xá, mô hình đã được nhân rộng ra 4 thôn còn lại trên địa bàn xã với 2. 245 thành viên tham gia với các hoạt động cụ thể năm 2022 như: thành viên các CLB tích cực tham gia các giải thể thao do thị xã tổ chức: (bóng chuyền hơi, bóng chuyền da thôn Nha Xá); bóng bàn, cầu lông thôn Yên Lạc; cờ vua, cờ tướng, kéo co, bóng đá nam, chạy việt dã thôn Lảnh Trì; tổ chức giải bóng chuyền hơi dịp Lễ hội Đền Lảnh Giang trong 5 ngày với 16 đội bóng của 5 thôn với 160 vận động viên, giải thu hút trên 500 lượt người dự cổ vũ với tổng kinh phí 22 triệu đồng bằng nguồn xã hội hóa; tổ chức giải bóng bàn giữa 5 CLB bóng bàn 5 thôn với 10 vận động viên tham gia tổng kinh phí 3 triệu đồng bằng nguồn xã hội hóa. Với môn bóng đá, hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Hội những người con Nha Xá tổ chức giải bóng đá thanh niên mời đội bóng của Công an tỉnh Hà Nam, Công an thị xã và Công an phường Hòa Mạc giao lưu tại xã. Kinh phí tổ chức giải là nguồn xã hội hóa.

Ngoài ra, vào các buổi sáng, chiều các CLB thường xuyên luyện tập tại NVH các thôn tiêu biểu như: bóng chuyền hơi của thôn Đô Quan, Nha Xá, Lảnh Trì; bóng bàn của thôn Đô Quan, Yên Lạc; khiêu vũ, đạp xe, đá bóng của thôn Lảnh Trì, Yên Lạc; đi bộ kết hợp nhặt rác của thôn Nha Xá, Yên Lạc… Ngoài việc tổ chức tập luyện hằng ngày, các thành viên trong CLB thực hiện tốt các quy định về thể dục thể thao, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tuyên truyền lan tỏa những hành động, việc làm đẹp về bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt phong trào “5 không, 3 sạch”, vận động các gia đình chủ động phân loại, thu gom rác thải trong sinh hoạt hằng ngày, hạn chế sử dụng túi nilon… tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như trồng và chăm sóc hoa tại các tuyến đường thôn và đường liên xã. Tổ chức tổng vệ sinh môi trường, quét sạch đường làng ngõ xóm, phát quang cây cối 1 tháng 2 lần vào chủ nhật tuần giữa tháng và cuối tháng.

Thông qua các giải thể thao được tổ chức đã thể hiện tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe đồng thời là dịp biểu dương lực lượng sức mạnh khối đại đoàn kết của địa phương, qua đó đánh giá được sự phát triển của công tác thể thao quần chúng. Từ những hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã gắn kết được tình làng nghĩa xóm, hạn chế những mâu thuẫn phát sinh ở khu dân cư, giảm tệ nạn xã hội, không có người nghiện ma túy. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện hương ước thôn; xây dựng các thiết chế văn hóa; bảo vệ, giữ gìn và phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Nhân rộng mô hình ra các xã, phường trên địa bàn thị xã

Sau khi mô hình được ra mắt và triển khai hiệu quả tại địa bàn xã Mộc Nam, Phòng đã xây dựng và ban hành kế hoạch nhân rộng mô hình ra các xã, phường trên địa bàn thị xã. Kết quả, có nhiều xã, phường triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, đặc biệt ở các xã đăng ký hoàn thành xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2022. Xã Chuyên Ngoại ngay từ đầu năm 2022 đã chỉ đạo 7/7 thôn thành lập CLB TDTT kết hợp bảo vệ môi trường với các hoạt động sôi nổi như: hằng ngày các thành viên CLB đi bộ kết hợp nhặt rác trên các tuyến đường trục chính của thôn, liên thôn, tuyến đường điểm của xã. Các thành viên sinh hoạt thể thao dọn vệ sinh hằng tuần tại khuôn viên sân tập và Nhà văn hóa, đặc biệt sau khi nhận được dự án tài trợ thiết bị luyện tập TDTT ngoài trời đã thu hút đông đảo lượng người dân tham gia hoạt động làm sôi nổi phong trào thể thao vào các buổi sáng, chiều hàng ngày tại khu dân cư. Xã Trác Văn là đơn vị đăng ký xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2022 cũng đã phát động thực hiện hiệu quả các nội dung trong mô hình. Các hội đoàn thể phụ nữ các thôn thành lập câu lạc bộ Aerobic tập luyện hàng ngày vào buổi tối, Đoàn thanh niên sôi nổi với các hoạt động thể thao và hoạt động trồng hàng cây thanh niên, CLB các thôn được giao nhiệm vụ trồng và chăm sóc các hàng cây bên đường như trồng cau, trồng hoa giấy, bằng lăng… trên các trục đường của thôn. Đặc biệt, mô hình đươc triển khai đến nhiều địa bàn mang lại kết quả thiết thực liên quan đến thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương như phường Đồng Văn đã triển khai mô hình đến 5/5 tổ dân phố, tiêu biểu có tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến đã thành lập  CLB văn nghệ, TDTT kết hợp bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động thiết thực như: các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại quốc lộ 38 đoạn qua tổ dân phố và tại các tuyến phố đăng ký công nhận tuyến phố văn minh (phố Nguyên Phi Ỷ Lan, Bùi Đình Thảo, Tố Hữu) đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tinh thần nêu gương để các phố khác trên địa bàn học theo và thực hiện. Xã Tiên Ngoại năm 2022 có nhiều hoạt động tiêu biểu trong thực hiện nếp sống văn minh kết hợp với bảo vệ môi trường như: xây dựng mô hình “Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”, đặc biệt triển khai mô hình điểm “nếp sống văn minh trong việc tang” tại xóm Minh, thôn Minh Lương Nội trong đó có nội dung 100% gia đình khi có người qua đời đều thực hiện hỏa táng và chôn cất ở nghĩa trang theo đúng quy định; không rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang góp phần làm sạch môi trường khu dân cư. Ngoài ra, nhiều đơn vị khác cũng thực hiện hiệu quả như Mộc Bắc, Tiên Sơn, Bạch Thượng…

Thành lập và đưa vào họat động Câu lạc bộ TDTT kết hợp với bảo vệ môi trường ngoài việc luyện tập thể thao, sáng tạo ra các hoạt động bảo vệ môi trường, các thành viên trong CLB đã thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, vận động hội viên mình cùng nhau chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương và các quy định về TDTT, quy định về bảo vệ môi trường và tuyên truyền lan tỏa những hành động, việc làm đẹp về bảo vệ môi trường; gương luyện tập TDTT vượt qua bệnh tật... Thực hiện và vận động thực hiện tốt phong trào “5 không, 3 sạch”, thực hiện các tiêu chuẩn khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Vận động hộ gia đình trồng thêm cây xanh, chủ động phân loại, thu gom rác thải trong sinh hoạt hàng ngày, hạn chế sử dụng túi nilon, chai nhựa, hộp thực phẩm nhựa để bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường… 

 

Các CLB thường xuyên tổ chức tập luyện, bồi dưỡng hạt nhân để tham gia các giải thể thao quần chúng, các hoạt động văn hóa thể thao của xã, phường, của thị xã và cung cấp hạt nhân tham gia các giải thể thao của tỉnh. Đưa việc luyện tập thể thao gắn với bảo vệ môi trường vào quy định trong hương ước, quy ước tại các khu dân cư và trong việc bình xét các danh hiệu văn hóa: gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Phân chia và cắm biển việc xây dựng tuyến đường xanh, tuyến đường không rác thải cho các câu lạc bộ đảm nhiệm, vận động các gia đình vệ sinh môi trường sống xung quanh gia đình xanh - sạch - đẹp. Hằng tháng, hàng quý tổ chức giao lưu giữa các CLB trong thôn, tổ dân phố với nhau hay với địa bàn khác để thúc đẩy và nhân rộng phong trào luyện tập TDTT.

Mô hình CLB TDTT nâng cao sức khỏe người dân gắn với bảo vệ môi trường là một mô hình mới, các nội dung đề ra trong kế hoạch dễ thực hiện, mọi người đều có thể tham gia, làm hàng ngày, hàng giờ nhưng mang lại hiệu quả trong đời sống xã hội. Mô hình góp phần nâng cao đời sống tinh thần và bảo vệ môi trường khu dân cư, tăng cường ý thức tự giác của mọi tầng lớp nhân dân. Mô hình xây dựng và thực hiện điểm và nhân rộng ra các địa bàn khác có hiệu quả.

 

KIỀU THỊ NGOAN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 549, tháng 10-2023

 

;