Gương điển hình tiên tiến ngành Văn hóa: Giám đốc Sở vững tay chèo, đưa sự nghiệp VHTT Ninh Bình đạt nhiều kết quả khích lệ

Giám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường là một trong 78 gương mặt sẽ được vinh danh tại Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 vào ngày 28-8 tới đây. Trên cương vị là người đứng đầu ngành VHTTDL Ninh Bình, ông đã nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Sở đóng góp nhiều công sức, đưa sự nghiệp VHTT tỉnh Ninh Bình ngày càng lớn mạnh.

Giám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Hội thảo "Nghề gốm cổ Ninh Bình- truyền thống và hiện đại"- Ảnh: Sở VHTT Ninh Bình cung cấp

Trong thời gian qua, Sở VHTT tỉnh Ninh Bình đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của tỉnh, nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương. Đóng góp vào những thành công đó, không thể thiếu dấu ấn của ông Nguyễn Mạnh Cường trong vai trò là Giám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình.

Trên cương vị của mình, Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường cùng tập thể lãnh đạo Sở VHTT tỉnh Ninh Bình đã tích cực chỉ đạo xây dựng dự thảo các chương trình, đề án, tham mưu xây dựng kế hoạch trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chỉ đạo thực hiện tốt lĩnh vực của ngành. Đồng thời, là người đứng đầu Sở, ông Nguyễn Mạnh Cường luôn ý thức trong việc nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt, thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; bám sát chủ đề phát động phong trào thi đua hằng năm của Bộ VHTTDL; chủ đề công tác năm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình để chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Sở VHTT tỉnh Ninh Bình đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao thường xuyên được củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên với nhiều nội dung đa dạng phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Năm 2021, tuy bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, song, ngành Văn hóa và Thể thao Ninh Bình đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị, các ngày lễ của đất nước và địa phương, nổi bật là Lễ khai mạc năm Du lịch quốc gia- lễ hội Hoa Lư năm 2021, Hội nghị thông báo Những phát hiện mới về khảo cổ học toàn quốc lần tứ 56 tại Ninh Bình, Hội thảo quốc tế trực tuyến về nghệ thuật hát Xẩm, vòng II giải Bóng chuyền vô địch quốc gia tại Ninh Bình...

Giám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường (bìa trái) và đoàn đại biểu tham quan Triển lãm Tranh cổ động toàn quốc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ảnh: Sở VHTT Ninh Bình cung cấp

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức sôi động từ tỉnh đến cơ sở, các lớp truyền dạy nghệ thuật truyền thống, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thư viện, chiếu phim, trưng bày lưu động, bảo tàng, nhiếp ảnh… tiếp tục được duy trì mở rộng phạm vi tổ chức tới các huyện, xã, thôn, xóm, bản tạo điều kiện cho nhân dân tham gia, hưởng thụ các sản phẩm văn hóa, tinh thần.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng. Các di tích được quan tâm tu bổ, chống xuống cấp bằng nguồn ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa. Trung bình hằng năm thực hiện tu bổ, chống xuống cấp trên 20 di tích, lập hồ sơ xếp hạng 10 di tích, lập hồ sơ đưa vào danh mục quốc gia đối với từ 2 di sản văn hóa phi vật thể… 

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được chú trọng và đẩy mạnh, trong đó tập trung vào nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” ước đạt 89,67%; “Khu dân cư văn hóa” ước đạt 91,06%; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” ước đạt 78,26%; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” ước đạt 98,31%, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” ước đạt 66,67%; ước đạt 100% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; 98,57% thôn, xóm, phố có nhà văn hóa, nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, thu hút được sự quan tâm, tham gia của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh đã tổ chức được trên 380 cuộc thi đấu TDTT ở cơ sở; số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 33%; tỷ lệ số gia đình thể thao đạt 28,5%; có trên 670 CLB TDTT cơ sở; số trường thực hiện giáo dục thể chất đảm bảo chất lượng là 100%, học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 85%; số trường hoạt động ngoại khóa thường xuyên là 86%...

Chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa Lư năm 2022 - ảnh: Sở VHTT Ninh Bình cung cấp

Năm 2022, cũng là năm tỉnh Ninh Bình kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1/4/1992-1/4/2022) vì vậy Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao với quy mô lớn, có sức ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trong tỉnh, trong nước và quốc tế, tạo dấu ấn về một vùng đất Cố đô có chiều sâu lịch sử, văn hóa với những con người văn minh, thanh lịch, thân thiện, mến khách. Có thể kể đến một số sự kiện nổi bật như: Lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng và 30 năm tái lập tỉnh; Lễ hội Hoa Lư thu hút đông đảo giới chuyên gia, các nhà quản lý, nhân dân và du khách; Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới và đón tiếp Tổng Giám đốc UNESCO; Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng năm 2022, thu hút 18 câu lạc bộ đến từ 8 tỉnh, thành phố tham gia.

Cùng với đó là các hoạt động của: Trại sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài chiến tranh cách mạng, người lính, đất và người Ninh Bình… Đặc biệt, Festival Ninh Bình năm 2022 với chủ đề “Tràng An kết nối di sản” được tổ chức lần đầu tiên với quy mô lớn và hiện đại, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo các vùng di sản trong nước, quốc tế cùng các nghệ sĩ, hoa hậu quốc tế, cho thấy sự sáng tạo và quyết tâm đổi mới của ngành Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình trong việc cung cấp các sản phẩm văn hóa mới trên nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm văn hóa thú vị.

Lĩnh vực thể thao có sự bứt phá trong việc tổ chức nhiều giải đấu quan trọng thành công: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ VII; đăng cai tổ chức thi đấu môn Karate trong khuôn khổ SEA Games 31; Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền, các trận bóng đá - Giải bóng đá hạng nhất quốc gia; Giải Vô địch Cúp các CLB Vật dân tộc quốc gia; Giải bóng chuyền vô địch quốc gia cúp Hóa chất Đức Giang; Giải Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia... Thể thao thành tích cao được chú trọng đầu tư, đã có 278 huy chương tại các giải thể thao trong nước và quốc tế, trong đó có 95 huy chương vàng quốc gia và quốc tế.

Chia sẻ về những thành tựu đạt được trong thời gian qua, Giám đốc Sở VHTT Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Để đưa ngành VHTT của tỉnh ngày càng phát triển, chúng tôi đã bám sát các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021, Nghị quyết Đảng bộ của tỉnh đề ra, đồng thời, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư -  mảnh đất từng là kinh đô đầu tiên của nước Đại Cồ Việt, Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của nước ta, ngành VHTT của tỉnh đã không ngừng củng cố đội ngũ cán bộ, xây dựng bộ máy, cơ sở vật chất, thực hiện hiệu quả các mục tiêu về phát triển văn hóa, thể thao.

Trong thời gian tới, Sở VHTT Ninh Bình sẽ tập trung bám sát các nghị quyết của Đảng, chủ động, sáng tạo, tăng cường công tác quản lý nhà nước, đưa hoạt động VHTT Ninh Bình ngày càng đi vào chiều sâu, để văn hóa thực sự là động lực phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

NGỌC BÍCH

;