“Gia tài của ngoại” trở thành phim Thái Lan có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử tại Việt Nam

Là dự án phim điện ảnh “bùng nổ” nhất đầu năm 2024 ở Thái Lan, “Gia tài của ngoại” vượt mốc doanh thu 300 triệu baht sau 1 tháng ra rạp, trở thành phim điện ảnh thành công nhất Thái Lan đầu năm 2024 và dự kiến sẽ tiếp tục phá thêm nhiều kỷ lục. Ra mắt tại Việt Nam vào ngày 7-6-2024, “Gia tài của ngoại” tiếp tục lập kỷ lục “phim Thái Lan có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử tại Việt Nam”.

Ra rạp tại Thái Lan vào ngày 4-4-2024, Gia tài của ngoại (Tên tiếng Anh: How To Make Millions Before Grandma Dies) đã tạo nên một “hiện tượng”. Mở màn với doanh thu 94,7 triệu baht (65 tỉ đồng), Gia tài của ngoại trở thành phim điện ảnh Thái Lan có doanh thu mở màn cao nhất năm 2024 và cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh xứ Chùa Vàng.

Tính đến cuối tháng 4-2024, Gia tài của ngoại cán mốc 300 triệu baht (208 tỉ đồng) và đang là tác phẩm màn ảnh rộng đạt doanh thu cao nhất từ đầu năm 2024 đến nay tại phòng vé Thái Lan. Sau khi tạo cơn sốt tại quê nhà, bộ phim lên đường "xuất ngoại", đầu tiên là tới Indonesia. Phim hiện đã vượt qua 2 triệu lượt xem ở Indonesia, trở thành tựa phim châu Á có doanh thu lớn thứ hai tại phòng vé Indonesia từ trước đến nay.

Ca sĩ - diễn viên Billkin vào vai M đã có một vai diễn tinh tế và cảm xúc bên bà ngoại

Phim ra rạp tại Việt Nam từ ngày 7-6-2024, vượt qua “bom tấn” hoạt hình Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu để trở thành quán quân phòng vé. Theo thông tin từ nhà phát hành CJ CGV, với doanh thu 8,5 tỉ đồng chỉ sau ngày đầu tiên công chiếu, Gia tài của ngoại hiện đang là “phim Thái Lan có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử tại Việt Nam”. Trước đó, vào năm 2022, bộ phim Ngược dòng thời gian để yêu anh đã tạo nên cơn sốt bùng nổ tại Việt Nam với doanh thu kỷ lục của phim Thái Lan: 84,7 tỷ đồng. Sau hai ngày cuối tuần hút khách, đến sáng ngày 10-6, doanh thu phim Gia tài của ngoại đã đạt 20,4 tỷ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam).

Tại quê nhà Thái Lan, Gia tài của ngoại ra mắt trong dịp Tết truyền thống Songkran và lập kỷ lục vào dịp đầu năm nay với doanh thu 9,1 triệu USD tính đến ngày 27-5, củng cố vị trí là phim đạt doanh thu lớn nhất từ đầu năm đến nay của điện ảnh Thái Lan.

Gia tài của ngoại là tác phẩm về đề tài gia đình, xoay quanh cậu cháu trai M với kế hoạch lấy lòng người bà đang mắc bệnh ung thư để trở thành người đứng đầu danh sách thừa kế gia sản, mong nhận được khoản thừa kế là ngôi nhà mà bà để lại. Thế nhưng, sau một thời gian chung sống, chăm sóc bà, cậu cháu trai vô tâm đã cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt với bà ngoại của mình. Với nội dung đầy xúc động cùng phong cách nghệ thuật giản dị nhưng cũng không kém phần độc đáo, bộ phim đã lay động trái tim của khán giả, vượt mặt nhiều bom tấn quốc tế chiếu cùng thời điểm và được đánh giá là “một trong những phim gia đình hay nhất từ trước đến nay của màn ảnh Thái Lan”.

Diễn viên Usha Seamkhum trong vai bà ngoại

Vào vai M, ca sĩ - diễn viên Billkin đã có những màn diễn tinh tế và đầy cảm xúc. Trong khi đó, diễn viên Usha Seamkhum vào vai bà ngoại khiến khán giả bất ngờ khi bà chỉ là một diễn viên “tay ngang”. Vốn dĩ làm công việc nội trợ trong gia đình, ở tuổi 78, đây là vai diễn đầu tiên của bà.

Việc mỗi cá nhân thể hiện tốt vai trò của mình là rất quan trọng, nhưng điều khiến  Gia tài của ngoại trở nên ấn tượng và khác biệt chính là “chemistry” (hiệu ứng cảm xúc) bà - cháu bùng nổ giữa bà ngoại và M đã khiến bộ phim “gây sốt” màn ảnh. Với câu chuyện gần gũi về tình thân, Gia tài của ngoại đặc biệt phù hợp cho đối tượng khán giả gia đình cùng thưởng thức, từ thế hệ ông bà, cha mẹ đến các khán giả ở lứa tuổi teen đều có thể dễ dàng cảm nhận được những thông điệp mà bộ phim mang lại. Từ câu chuyện về gia đình, nếp sống, văn hóa cho đến ý thức thế hệ đã ăn sâu bén rễ vào tư tưởng của người châu Á, tất cả được mang lên màn ảnh thông qua lối kể chuyện nhẹ nhàng, thu hút của đạo diễn Pat Boonnitipat.

Đặc biệt, khi ra rạp tại Việt Nam, Gia tài của ngoại có cả phiên bản lồng tiếng - một điều có thể coi là khá hiếm với các bộ phim live-action được dán nhãn T13. Nhà phát hành cho biết, hy vọng phiên bản lồng tiếng sẽ mang đến một trải nghiệm trọn vẹn cho nhiều đối tượng khán giả khác nhau, đặc biệt là các khán giả lớn tuổi. Phần lồng tiếng được trau chuốt và bản địa hóa xuất sắc, cùng màn góp giọng của đội ngũ diễn viên lồng tiếng tài năng đã mang đến cảm xúc gần gũi thân quen cho khán giả Việt Nam.

NGÔ HỒNG VÂN

;