Đứa con của yêu tinh: Vở nhạc kịch dành cho thiếu nhi

Cảnh trong vở Đứa con của yêu tinh

Không hổ danh là tác phẩm hợp tác giữa hai nhà hát tiêu biểu dành cho thanh thiếu niên của Việt Nam và Hàn Quốc, Đứa con của yêu tinh ngay trong đêm diễn đầu tiên khán phòng đã rất đông trẻ em đủ mọi lứa tuổi tới xem. Tạo hình nhân vật đẹp, bài hát chủ đề vui nhộn, dễ nhớ, dễ thuộc, tiết tấu nhanh, sân khấu thiết kế bắt mắt, cốt truyện đơn giản, chuyển tải ý tưởng nhân văn, giản dị mà sâu sắc… khiến khán phòng suốt 60 phút luôn sôi động trong tiếng vỗ tay, tiếng hưởng ứng tương tác. 

Đứa con của yêu tinh (Troll’s child) dựa trên truyện ngắn cùng tên của Selma Lagerlöf - nhà văn người Thụy Điển, nữ tác giả đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học, kể về Leah - đứa trẻ lạc trong khu rừng của cặp đôi Troll (loài yêu tinh khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu) và những yêu tinh nho nhỏ xinh đẹp. Leah xuất hiện, gây hoảng sợ và xáo trộn cuộc sống của những yêu tinh trong khu rừng bởi từ lâu, ở rừng đã lưu truyền luật lệ, không được nhìn vào mắt con người nếu không muốn bị biến mất. Với tấm lòng người mẹ, Troll mẹ đã chăm sóc Leah và bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Troll bố khó chịu, muốn đuổi em đi. Khá nhiều rắc rối, xung đột do khác biệt giữa người và yêu, nhưng cuối cùng, bằng tình yêu thương rất “con người” của Troll, Leah trở thành một thành viên trong gia đình yêu tinh. Vở diễn là câu chuyện về tình mẫu tử, tình cảm gia đình thiêng liêng, không chỉ giữa những người ruột thịt, mà còn mang tới thông điệp ý nghĩa “Chỉ cần mở rộng trái tim và bước qua những khác biệt, chúng ta ai cũng đều có thể trở thành gia đình thực thụ của nhau”.

Cảnh trong vở Đứa con của yêu tinh

Mười nghệ sĩ của Nhà hát SangsangMaru, ê kip Hàn Quốc đã có những ngày lao động vượt qua rào cản ngôn ngữ để có thành quả tốt đẹp. Dấu ấn hợp tác Hàn - Việt cũng được khéo léo để lại qua nhân vật Leah không hiểu tiếng Việt, gây ra những hiểu lầm thú vị. Theo ê kip sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc, vở diễn được dàn dựng theo quy chuẩn nhạc kịch đang rất thịnh hành tại Hàn Quốc và trên thế giới. Tác phẩm này đã rất thành công tại Hàn Quốc và được nhà sản xuất tuyển chọn, giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam. Nhạc sĩ Hàn Quốc đã sáng tác ca khúc bằng lời Việt rất phù hợp, có sức truyền cảm lớn và nhanh chóng được khán giả nhí yêu thích. Khán giả tuổi thanh thiếu niên ở Việt Nam thêm cơ hội thưởng thức và có thêm những cảm nhận về nhạc kịch qua một tác phẩm xứng đáng là quà tặng cho trẻ em theo một cách rất tự nhiên. Chúng ta hay nói câu khẩu hiệu Trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai, phải dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất, nhưng biến câu khẩu hiệu quen thuộc này thành hành động thì lại chưa nhiều. Ở lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, vẫn còn có những tác phẩm làm cho các em, hoặc nhân danh các em mà biến thành ngô nghê, đầu tư chưa tới nơi tới chốn, được chăng hay chớ… gây phản cảm. Đầu tư những tác phẩm xứng tầm, đem lại cảm xúc nghệ thuật tốt đẹp cho các em, ghi được ấn tượng tốt với thế hệ trẻ… tất cả những điều đó xứng đáng để người lớn đầu tư những công trình nghệ thuật đích thực, những tác phẩm giàu tính thẩm mỹ và nhân văn. Có nhiều những tác phẩm như nhạc kịch Đứa con của yêu tinh, khán giả nhỏ tuổi sẽ có những ấn tượng, hành trang tinh thần đẹp về sân khấu, về nghệ thuật, về một thế giới mộng ảo mà rất thực, là hạt giống tốt cho sân khấu nhạc kịch nói riêng, nghệ thuật sân khấu tương lai nói chung.

Trong lễ khởi công vở nhạc kịch, NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết: “Nhà hát Tuổi trẻ đặc biệt quan tâm tới dự án hợp tác đầy tiềm năng này, những hoạt động giao lưu, chia sẻ, cùng sáng tạo giữa hai bên sẽ mang đến cơ hội học hỏi kinh nghiệm, phương thức tiếp cận và nâng cao tư duy sáng tạo cho các nghệ sĩ Việt Nam. Với sự hỗ trợ của Bộ VHTTDL hai nước, thông qua Chương trình Hợp tác ASEAN - Hàn Quốc về thúc đẩy văn hóa 2023 do Quỹ Trao đổi văn hóa quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) tài trợ, dự án hợp tác này mang ý nghĩa tích cực trong việc chủ động nhằm giới thiệu tới khán giả loại hình nhạc kịch còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Đối tác là đơn vị đã có chỗ đứng vững chắc trong chuỗi công nghiệp văn hóa chuyên nghiệp của Hàn Quốc, chúng tôi tin tưởng rằng, dự án sẽ mang đến một làn gió mới đối với hoạt động trình diễn phục vụ thiếu nhi tại Việt Nam, góp phần đưa diện mạo biểu diễn nghệ thuật cho trẻ em tiếp cận với các trào lưu nghệ thuật đương đại trên thế giới”.

Các khán giả nhỏ tuổi rất thích thú khi được lên sân khấu chụp ảnh và giao lưu cùng dàn diễn viên

Đúng như sự kỳ vọng của NSƯT Sĩ Tiến, vở nhạc kịch gọn gàng, hấp dẫn, đã cống hiến một đêm diễn đầy cuốn hút đối với khán giả trẻ. Cha mẹ đi theo các con cũng rất vui vì được cùng con thưởng thức một đêm diễn nghệ thuật nhẹ nhàng mà bài học nhân văn cũng rất dễ để cha mẹ cùng con trao đổi. Hy vọng, những đêm diễn giàu năng lượng, mới mẻ sẽ nhiều thêm, để món ăn tinh thần của các em thêm giàu có, tăng thêm năng lượng tích cực đối với thế hệ trẻ, tương lai của xã hội.

Vở nhạc kịch nằm trong khuôn khổ các hoạt động của “Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2022” chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022), được sự hỗ trợ của Bộ VHTTDL Hàn Quốc và Bộ VHTTDL Việt Nam. Vở diễn có sự tham gia của các chuyên gia sân khấu, đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo múa, diễn viên Hàn Quốc và các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ. Phía Hàn Quốc có Kim Bami viết kịch bản, soạn lời; Kim Haesung soạn nhạc; Son Jieun đạo diễn; Kim Hyohwan đạo diễn âm nhạc; Jeong Doyoung biên đạo; Nam Gyungsik thiết kế sân khấu. Phía Việt Nam có Lại Huy Hoàng đạo diễn sân khấu; Nghệ sĩ Ưu tú Lê Ánh Tuyết - Trần Thế Cường đạo diễn âm nhạc; Vương Mai Lan biên đạo; Đăng Khoa thể hiện sân khấu; Khánh Ly thiết kế phục trang.

 NGỌC BẢO - Ảnh: THẾ TOÀN 

Nguồn: Tạp chí VHNT số 544, tháng 8-2023

;