Điểm sáng mô hình “6 không” của những người cựu chiến binh

Câu lạc bộ PCTP & TNXH phối hợp với Công an xã Lai Hòa tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông

 

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, có Câu lạc bộ CCB phòng, chống tội phạm và mô hình “6 không” (không để gia đình và bản thân phạm tội; không mua bán, sử dụng, vận chuyển tàng trữ ma túy; không mắc các tệ nạn xã hội; không vi phạm luật an toàn giao thông; không sinh con thứ ba; không gây ô nhiễm môi trường) của Chi hội CCB ấp Năm Căn, xã Lai Hòa (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) là điểm sáng trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2024, được Trung ương Hội CCB Việt Nam chọn là điển hình toàn quốc về mô hình để rút kinh nghiệm, nhân rộng.

Qua 5 năm thực hiện mô hình “6 không” Chi hội CCB ấp Năm Căn đã cụ thể hóa và tổ chức quán triệt cụ thể các nội dung “6 không” giúp cho cán bộ, hội viên CCB nhận thức đầy đủ hơn vai trò, trách nhiệm của CCB trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (PCTP & TNXH). Trong đó, hội viên CCB phải thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động và gương mẫu thực hiện. Đến nay, Chi hội đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền 38 cuộc, có 2.091 lượt hội viên tham gia. Phát động cán bộ hội viên đăng ký cam kết thực hiện, qua đó hằng năm có 100% hội viên (58 người) đăng ký thực hiện, không để gia đình và bản thân vi phạm.

Song song với thực hiện mô hình “6 không”, Chi hội đề xuất Ban Chấp hành Hội CCB xã tham mưu UBND xã quyết định thành lập Câu lạc bộ PCTP & TNXH của Chi hội CCB ấp Năm Căn với 18 thành viên. Để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện mô hình “6 không”, Chi hội tham mưu Ban Chấp hành phối hợp với Công an thành lập 5 tổ An ninh nhân dân trên địa bàn ấp, vừa làm công tác giữ gìn an ninh trật tự, vừa phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao hiểu biết pháp luật, tích cực tham gia PCTP & TNXH gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Thực hiện mô hình “6 không” Chi hội CCB ấp Năm Căn còn phối hợp với Công an xã Lai Hòa vận động lắp camera an ninh trên địa bàn ấp

 

Theo ông Võ Hoàng Vân, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Năm Căn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB phòng, chống tội phạm cho biết: Ngoài phát động tổ chức thực hiện trong hội, Chi hội còn chủ động đề xuất với chi bộ xin tham gia sinh hoạt lệ cùng các Chi hội đoàn thể Nông dân, Phụ nữ, Chi đoàn thanh niên, mục đích là tuyên truyền, vận động hội viên các đoàn thể hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và hiệu quả mang lại của từng nội dung mô hình “6 không”. Trong đó, Chi hội phối hợp với Ban Công tác Mặt trận ấp tuyên truyền trong dân 67 cuộc, có 2.211 lượt người tham gia; đoàn viên, hội viên đoàn thể ấp được 65 cuộc, có 3.315 lượt người tham gia.

“Bên cạnh đó, từng hội viên trong chi hội còn chủ động tuyên truyền vận động gia đình, người thân chấp hành và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó giúp cho người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, địa phương an toàn về an ninh trật tự. Từ công tác tuyên truyền, đoàn viên, hội viên, người dân đã cung cấp cho Công an xã 37 nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng công an triệt phá 1 tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy ở địa bàn giáp ranh, 6 điểm tệ nạn xã hội, 2 trường hợp sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản, vận động 2 người dân giao nộp 2 vũ khí thô sơ” - ông Hoàng Vân nói.

Ngoài ra, Chi hội còn tham gia giáo dục cảm hóa 16 đối tượng mãn hạn tù; 4 đối tượng gây rối trật tự nơi công cộng, trật tự an toàn giao thông; 13 đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội, trộm cắp tài sản, đá gà, cờ bạc... Đến nay các đối tượng đều đã tiến bộ trở thành công dân tốt, không có trường hợp nào tái phạm; đặc biệt là phối hợp lực lượng Công an giáo dục, răn đe 5 đối tượng có tiền án, tiền sự, vi phạm pháp luật trên địa bàn; vận động 2 trường hợp cai nghiện tự nguyện, hòa giải 12 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đồng thời, Chi hội còn phối hợp với Công an vận động kinh phí trên 10.000.000đồng lắp 4 camera an ninh trên địa bàn ấp, qua đó đã góp phần kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật.

Thấy được lợi ích, sự cần thiết của việc nắm bắt tình hình an ninh, trật tự tại địa phương là góp sức bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi mình sinh sống nên anh Nguyễn Văn Đồng đã tình nguyện vào Câu lạc bộ. Anh Đồng chia sẻ: “Thấy hoạt động Câu lạc bộ rất ý nghĩa nên tôi cùng với anh, em tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội. Địa bàn ở đây rộng và giáp ranh tỉnh bạn, nếu xảy ra vụ việc về tội phạm và tệ nạn xã hội, mình sẽ thông báo chính quyền kịp thời. Đồng thời, nhắc nhở con cháu và bà con lối xóm giữ gìn bình yên cho xóm, ấp”.

Trung tá Nguyễn Việt Thống, Phó Trưởng Công an xã Lai Hòa, cho biết: “Từ khi có Câu lạc bộ CCB phòng, chống tội phạm và mô hình “6 không” thì tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn ấp Năm Căn không còn phức tạp như trước đây. Từ chỗ là địa phương phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông và tỷ lệ các đối tượng thuộc diện công an quản lý cao, đến nay trên địa bàn ấp không còn đối tượng thuộc diện Công an quản lý, không có tội phạm mua bán và sử dụng ma túy; tình trạng đối tượng gây rối trật tự nơi công cộng, trật tự an toàn giao thông chỉ còn là cá biệt. Đặc biệt, các tệ nạn xã hội, trộm cắp tài sản, đá gà, cờ bạc trên địa bàn ấp hầu như không còn xảy ra”.

Đánh giá về mô hình này, ông Hồ Long Thành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Vĩnh Châu cho biết: Thời gian qua, các thành viên hoạt động rất tích cực và trách nhiệm. Hiệu quả từ việc làm và hành động cụ thể đã được người dân đồng tình, hưởng ứng cao. Mô hình “6 không” đã góp phần giữ gìn an ninh, trật tự; tạo công ăn việc làm và tạo cuộc sống bình yên trong xóm, ấp. Từ hiệu quả của mô hình, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các xã khác”.

Có thể khẳng định rằng, việc tổ chức thực hiện mô hình “6 không” do Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai là chủ trương đúng đắn, kịp thời, hiệu quả, góp phần to lớn trong việc xây dựng địa phương vững mạnh về an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

PHƯƠNG NGHI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 579, tháng 8-2024

;