Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế VN-23: Hấp dẫn với phong cách sáng tạo, độc đáo

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12 năm 2023 tại Việt Nam (VN-23) đã thành công tốt đẹp, được giới nhiếp ảnh gia quốc tế đánh giá cao. Với 10.330 tác phẩm của 1.079 tác giả đến từ 32 quốc gia, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã mang đến cho người xem “bữa tiệc thị giác” đa dạng, hấp dẫn với nhiều phong cách sáng tạo, độc đáo.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam Trần Thị Thu Đông trao bằng khen cho thành phần Ban giám khảo Việt Nam.
Ảnh: Tuấn Minh

 

Lễ trao giải Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12 năm 2023 tại Việt Nam (VN-23) vào đúng dịp kỉ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 147/SL thành lập Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2023), tiền thân của hai ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh ngày nay. Để có bộ ảnh chất lượng triển lãm chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam, Ban Tổ chức đã phát động cuộc thi trong thời gian ngắn hơn những lần tổ chức trước. Chỉ trong vòng sáu tháng, Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế tại Việt Nam (VN-23) đã thu hút được số lượng lớn tác giả, tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ gửi về tham dự, trong đó có rất nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên thế giới. Điều đó cho thấy cuộc thi đã khẳng định được thương hiệu của mình và tạo ra sức hấp dẫn đối với các nhà nhiếp ảnh tại Việt Nam và trên thế giới.

Trong cuộc thi này, cùng vi b gii thưởng ca nước ch nhà VAPA, VN-23 còn được Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (FIAP) và Hiệp hội hình ảnh không biên giới (ISF) bảo trợ nghệ thuật, cấp Huy chương các thứ bậc và Bằng Danh dự cho từng chủ đề của cuộc thi. Với 4 đề tài: Tự do cho ảnh màu, Tự do cho ảnh đơn sắc, Trẻ em và ảnh Ý tưởng, các tác giả chuyên và không chuyên đã mang đến cuộc thi những tác phẩm nghệ thuật giàu tính sáng tạo, phong phú về cách thức thể hiện, đặc biệt đã “chạm” được vào trái tim người xem.

Trong số 71 giải thưởng của cuộc thi, Việt Nam giành 45 giải thưởng, tỉ lệ này cao hơn so với cuộc thi VN21. Về chất lượng, nội dung các tác phẩm của cuộc thi năm nay, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông đánh giá: “Trong chủ đề Ý tưởng và Tự do màu, đa số các giải cao thuộc về tác giả nước ngoài. Các nhiếp ảnh gia quốc tế rất chú ý về kỹ thuật và hình thức thể hiện và đó có dấu ấn riêng của mỗi tác giả. Còn một số tác phẩm của các tác giả Việt Nam vẫn yếu về kỹ thuật, sáng tác thường đi theo lối mòn, chưa có sự bứt phá về góc độ và kỹ thuật. Thông qua các cuộc thi, cũng là dp để các tác gi Vit Nam hc hi, t đó có hướng đi mi trong sáng tác và cách th hin tác phm ca mình mt cách sáng to, đột phá. Tuy vậy, nhìn vào kết quả Cuộc thi VN-23 cho thấy, chất lượng ảnh triển lãm và ảnh đạt giải thưởng khá tốt. So với kết quả nhiều cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế khác ở các nước gần đây thì bộ giải thưởng của VN-23 không thua kém, bảo đảm về chất lượng kỹ thuật, nghệ thuật và nội dung”.

Chia sẻ về cuộc thi VN-23, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thạch Vân, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam cho biết: “Năm nay có nhiu tác phm chất lượng tốt, tác giả đã thể hiện một cách sáng tạo với những góc nhìn mới lạ và những bức ảnh thể hiện theo cách thức lối mòn, Hội đồng Ban giám khảo đã loi ngay t vòng đầu. Ban tổ chức cũng như Hội đồng giám khảo chú trọng, đánh giá cao các bc nh có sự sáng tạo, bắt được những khoảnh khắc hiện thực, mang hơi thở cuộc sống từ đó truyền cảm xúc, chạm đến trái tim của người xem”.

Trẻ em và mùa xuân. Tác giả: Lê Thanh Sơn (VN). HCV VAPA 
Đề tài Trẻ em

Ngày hè. Tác giả: Nguyễn Thị Vân (VN). HCV FIAP 
Đề tài Trẻ em

 

Đề tài tự do cho thể loại ảnh màu và đen trắng là những đề tài thường xuyên được duy trì trong các cuộc thi ảnh trên thế giới cũng như các quc gia, còn đề tài Ý tưởng và Tr em s được la chn theo Ban T chc. Đặc bit, vi đề tài Tr em, Vit Nam đã giành được hai gii thưởng cao nht do Liên đoàn nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (FIAP) và Hiệp hội Hình nh không biên gii (ISF) trao tặng, đó là: tác phẩm Trẻ em và mùa xuân - Lê Thanh Sơn đoạt Huy chương Vàng VAPA và Ngày hè (Summer day) - Nguyễn Thị Vân giành Huy chương Vàng FIAP.

Là Ban Giám khảo Việt Nam chấm về đề tài Trẻ em, NSNA Hoàng Thạch Vân chia sẻ: “Trẻ em là thế hệ tương lai nên được rt nhiu ngh sĩ quan tâm khai thác. Hình ảnh các bé trong vui chơi, học tập, hòa mình vào thiên nhiên… rất sinh động và mang nhiều cảm xúc. Bên cạnh những hoạt động của trẻ em vùng đồng bằng thì những bức ảnh của các em nhỏ vùng cao luôn thuyết phục Ban giám khảo và được người xem yêu thích”.

Chia sẻ tác phẩm đoạt giải của mình, NSNA Lê Thanh Sơn cho biết: “Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng do VAPA trao tặng. Trẻ em và mùa xuân là tác phẩm tôi chụp trẻ em vùng cao vào dịp Tết. Cứ dịp Tết, tôi lại lên đường tới các vùng cao và ở lại khoảng nửa tháng để chụp hoa đào, đã 10 năm rồi tôi luôn có mặt vào dịp xuân về ở vùng miền núi. Trẻ em vùng cao luôn tạo cho tôi nhiều cảm hứng sáng tác, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng các em luôn vô tư, trong sáng và sống động”.

Sự ô nhiễm. Tác giả: André Boto (Bồ Đào Nha). HCV ISF 
Đề tài Tự do màu

Mirror (Gương).Tác giả: André Boto (Bồ Đào Nha). HCV FIAP 
Đề tài Tự do đơn sắc

 

Tác giả Nguyễn Thị Vân là nghệ sĩ nhiếp ảnh không chuyên, nhưng chị đã được giành được giải thưởng cao với tác phẩm Ngày hè (Summer day). Bức ảnh được nghệ sĩ chụp tại Phan Rang với hình các em nhỏ chơi đùa với chiếc bánh xe trên đồi cát. “Cứ chiều chiều, các em học sinh lại đến với đồi cát Nam Cương vui chơi đùa. Không có nhiều trò giải trí, nên đồ chơi của các em chỉ là chiếc bánh xe, tuy nhiên các bạn nhỏ lại rất thích thú và hăng say. Mặc dù rất nắng, nóng, nhưng hình ảnh chơi đùa của các em được đổ bóng xuống nền cát trắng làm tôi cảm thấy rất xúc động, vì thế tôi đã ghi lại khoảnh khắc này. Đã yêu thích nhiếp ảnh từ rất lâu, nhưng đến năm 2014, tôi mới bắt đầu có thời gian dành cho sự đam mê này. Tôi thấy rằng, với mỗi người nghệ sĩ đểđược mt bc nh sng động, chân tht, giàu tính ngh thut không phải là điều dễ dàng. Với tác phẩm được ghi nhận này, sẽ là động lực để tôi tiếp tục sáng tác và cống hiến hết mình cho nghệ thuật nhiếp ảnh”.

Nhìn vào các tác giả tham dự năm nay, theo đánh giá của Ban tổ chức, có nhiều thành phần và nghệ sĩ trẻ tham gia chiếm số lượng lớn. Điều đó cho thấy, nhiếp ảnh nghệ thuật ngày càng thu hút nhiều đối tượng cũng như độ tuổi tham gia. Các tác giả trẻ trên thế giới và Việt Nam đã chơi hết mình, cng hiến đầy nhit huyết, góp phần mang đến cho cuộc thi VN-23 những tác phẩm nhiếp ảnh đa dạng, hấp dẫn với những nét đẹp tinh tế, sống động, nhiều phong cách sáng tạo độc đáo. Đồng thời, thông qua cuộc thi, nghệ sĩ đến từ 32 quốc gia có thể chia sẻ học hỏi, kinh nghiệm nghề nghiệp, tăng cường giao lưu văn hóa cũng như đoàn kết quc tế.

Tiếp nối sự thành công của Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12 tại Việt Nam năm 2023, Hội NSNA VN tiếp tục phát động Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 13 tại Việt Nam với tên gọi VN25. Cuộc thi sẽ có 4 đề tài: Tự do cho ảnh màu; Tự do cho ảnh đơn sắc; Cuộc sống hằng ngày; Việt Nam - Qua góc nhìn của các nhà nhiếp ảnh. Cuộc thi là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Ảo ảnh sai lầm. Tác giả: André Boto (Bồ Đào Nha). HCV FIAP 
Đề tài Ý tưởng

Hiện thực mới. Tác giả: André Boto (Bồ Đào Nha). HCV VAPA 
Đề tài Ý tưởng

 


 

THÁI AN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 529, tháng 3-2023

;