Việc làm nhỏ, bình dị mà cao quý

Suy ngẫm thấu đáo những lời dạy, điều hay của Bác, ông Nguyễn Văn Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khởi đầu là học Bác từ những việc làm nhỏ, bình dị.

Tân Thuận Đông là vùng đất cù lao, nằm ven thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), việc giao thương hàng hóa, sinh hoạt đời sống với khu vực đất liền phải thông qua phương tiện bằng phà. Riêng ấp Đông Định là địa bàn đặc thù còn rất khó khăn về hệ thống giao thông nên việc đi lại, nhất là những lúc có chuyện hữu sự, đau ốm, bệnh tật, sẽ vô cùng bất tiện cho người dân bởi đường sá cách trở, xa trung tâm tỉnh lỵ.

Nhận thức và thấu hiểu được khó khăn chung của bà con, ông Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1947 (ngụ ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tự nhủ: “Cần phải tham gia nhiều việc thiện nguyện, không thể an phận, chấp nhận hoàn cảnh thực tại”.

Trước đây, mỗi khi trong xóm, ấp chẳng may có người gặp phải chuyện chẳng lành như đau ốm, tai nạn... tất cả đều rất khó khi tìm phương tiện khó, nếu có chuyển được bệnh nhân đến viện cũng không kịp thời chăm sóc sức khỏe. Đáng nói hơn, nếu rơi vào trường hợp gia cảnh khó khăn thì càng không có khả năng thuê phương tiện, hậu quả khó lường có thể xảy ra. Rõ ràng, trong cuộc sống hàng ngày, gia đình người nghèo khó rất cần sự cưu mang của mọi người nhưng không phải ai cũng được đáp ứng kịp thời; con cháu họ không có đủ dụng cụ học tập, nhiều hoàn cảnh khó khăn túng thiếu... Sau thời gian trăn trở với nhiều tính toán hướng đến việc khắc phục khó khăn, đoàn kết cộng đồng để cùng nhau vượt qua khó khăn, bảo vệ sức khỏe, giúp những người gặp điều chẳng may trong cuộc sống bước qua bạo bệnh, ông Thuận đã quyết định tự nguyện tham gia làm uỷ viên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Tân Thuận Đông để có điều kiện dấn thân vào việc nghĩa.

Bước đầu được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND, Hội Chữ thập đỏ xã Tân Thuận Đông đã hỗ trợ trang bị các dụng cụ phương tiện đường thủy như phao, áo phao, áo mưa, dây thừng… Ngay lập tức, ông Thuận cùng những người con trong gia đình nhận lái chiếc ghe được UBND xã trang bị để đưa đón chuyển viện cho bệnh nhân bằng đường thủy với ý nghĩ “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, “tối lửa tắt đèn có nhau”. Qua một thời gian hoạt động, máy móc của ghe chuyển viện xuống cấp, không trông chờ hỗ trợ của chính quyền, ông Thuận đã tích cực vận động các Mạnh Thường Quân đóng góp mua chiếc tắc ráng mới dài 11m với giá tiền 25 triệu đồng, ông Thuận còn tự nguyện bỏ tiền túi mua thêm máy xe 40 mã lực, bình ắc quy đề máy chạy tắc ráng với số tiền 18 triệu đồng để đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao hơn. Hàng năm, ông Thuận tiếp nhận chuyển bệnh từ 75 đến 80 trường hợp. Tính đến nay, ông Thuận đã đưa đón được trên 930 trường hợp, trực tiếp góp sức giúp người dân ở khu dân cư đỡ tốn kém chi phí và không phải lo phương tiện chuyển bệnh khi cần thiết.

Không dừng lại chỉ mỗi việc đưa đón vận chuyển bệnh nhân, ông Thuận còn kết nối chăm lo các địa chỉ nhân đạo khác trên địa bàn xã. Ông trực tiếp khảo sát, đôn đốc, nhắc nhở các chi hội trong ấp cố gắng chăm lo cho các hộ khó khăn, bệnh tật; ông thể hiện tính tiên phong kết hợp thuyết phục một số người cùng tham gia vận động các tổ chức, cá nhân, Mạnh Thường Quân trong và ngoài xã hỗ trợ đóng góp vào công tác an sinh xã hội, các địa chỉ nhân đạo, chăm lo hộ nghèo, hộ gặp thiên tai, bệnh tật, tai nạn, nạn nhân chất độc màu da cam, người khuyết tật, người già neo đơn... với ước mong giúp mọi người được có cuộc sống tốt hơn.

Trong vai trò Tổ phó tổ từ thiện, bản thân ông Thuận luôn quyết tâm, kiên trì, nhẫn nại, không ngại khó khăn vất vả. Bằng uy tín cá nhân, sự công tâm, minh bạch, kết hợp phát huy tinh thần chia sẻ cộng đồng “tương thân, tương ái”, ông đã huy động được nhiều nguồn lực và ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân, Mạnh Thường Quân đồng cảm; họ quan tâm chia sẻ, ủng hộ gạo và tiền hàng tháng, xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, nhà chữ thập đỏ, trợ vốn sản xuất... giúp các đối tượng khó khăn có điều kiện phấn đấu vươn lên cải thiện cuộc sống. Nhờ đó, ông Nguyễn Văn Thuận đã tổ chức cấp phát được 9.760 kg gạo và nhiều phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn với tổng số tiền 58.322.000 đồng; cất mới 4 căn nhà và sửa chữa 7 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 108 triệu đồng; vận động ủng hộ vòng tay nhân ái mỗi tháng 1.000.000 đồng; tổ chức vận chuyển nước ngọt hỗ trợ đồng bào các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) tổng cộng 9 chuyến gồm 155 khối nước và 55.965.000 đồng tiền mặt; giúp đỡ, hỗ trợ thường xuyên gạo, tiền cho 49 người già cô đơn… trị giá 34.180.000 đồng; tới các chợ vận động vận chuyển 35 chuyến xe rau củ quả trị giá 35 triệu đồng đến bệnh viện giao tổ từ thiện nấu thức ăn miễn phí, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ 1.618 phần quà  (gạo, tiền mặt, hàng nhu yếu phẩm, 56 suất học bổng, cấp  55 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo) trị giá 285.641.000 đồng; tổ chức cho những người bị bệnh cườm mắt được đi mổ và đưa rước miễn phí...

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Thuận còn tích cực vận động tham gia hỗ trợ tu sửa các tuyến đê bao xung yếu của địa phương; thường xuyên tham gia sửa cầu, đường như những đoạn đường sụp lún, cầu ván xuống cấp, cho người và phương tiện dễ dàng lưu thông. Với phương châm hoạt động “lá lành đùm lá rách” và rất có ý thức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Thuận luôn phấn đấu rèn luyện tu dưỡng đạo đức, làm những việc có ích cho địa phương và xã hội, góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí giảm nghèo, để giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã Nông thôn mới.

Ông Thuận bộc bạch: “Học tập và làm theo Bác Hồ với tôi chính là biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ những người sống quanh mình; chia sẻ với họ để họ vượt qua khó khăn, niềm vui của họ cũng là niềm vui của mình; làm những việc theo khả năng mình có được, học Bác bắt đầu từ những việc làm nhỏ, bình dị, còn sức thì góp công, góp sức cho đời chứ không mong vì lợi ích cá nhân”.

Với những nghĩa cử cao đẹp và việc làm bình dị mà cao quý trên, ông Nguyễn Văn Thuận đã được bình chọn là cá nhân điển hình tiêu biểu dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI của tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt, ông Thuận đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo Bác của ông Nguyễn Văn Thuận đã được thể hiện qua những việc làm, hành động cụ thể, là tấm gương sáng trong đời thường có sức ảnh hưởng và lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Mỗi khi khó khăn, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân ta lại được khơi dậy. Chính sự đoàn kết đó giúp cho mọi người càng thẩm thấu hơn giá trị cuộc sống, càng ra sức rèn luyện, học tập lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”. 

TRẦN THẮNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

 

 

;