Trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12

Chiều ngày 13-3, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức Lễ Trao giải và Khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12 năm 2023 tại Việt Nam (VN-23). Cuộc thi được bảo trợ bởi Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP) và Hiệp hội Hình ảnh không biên giới Pháp (ISF).

Lễ cắt băng Khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12 năm 2023 tại Việt Nam

Tham dự buổi lễ có: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đoàn Thanh Nô; Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Minh Nhựt; Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) Mã Thế Anh; cùng đại diện lãnh đạo Cục, Vụ của các Bộ, Ban ngành Trung ương, Hội chuyên ngành VHNT Trung ương và địa phương;

Về đại biểu quốc tế có: ông Bành Thế Đoàn - Tùy viên văn hóa nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Iran tại Việt Nam.

Về phía Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam có: Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông; và các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông phát biểu tổng kết cuộc thi và Khai mạc Triển lãm 

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 147 thành lập Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam (15/3/1953 – 15/3/2023), tiền thân của hai ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh ngày nay, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan long trọng tổ chức Lễ Tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế tại Việt Nam năm 2023.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông cho biết, để tiếp nối các hoạt động giao lưu nhiếp ảnh Việt Nam với các nước, đồng thời tạo sân chơi ảnh ở phạm vi rộng hơn để các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam có điều kiện trao đổi, học hỏi, nâng cao trình độ nhiếp ảnh, đặc biệt đối với những thể loại ảnh chuyên sâu, những phương pháp sáng tác mới của nghệ thuật nhiếp ảnh chuyên nghiệp, theo thông lệ, cứ 2 năm một lần, cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế (ký hiệu là VN) dành cho các nhà nhiếp ảnh trên toàn thế giới lại được tổ chức tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông và Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam Hồ Sĩ Minh và Ban Giám khảo phía Việt Nam

Cuộc thi năm nay, nhằm có bộ ảnh đẹp triển lãm chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam, nên BTC đã phát động trong thời gian ngắn hơn những lần tổ chức trước. Cuộc thi được phát động từ ngày 12-9-2022 và kết thúc nhận ảnh ngày 10-1-2023, đã thu hút được 10.336 tác phẩm của 1.073 tác giả đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi về tham dự, trong đó có rất nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới. Điều đó cho thấy cuộc thi này đã khẳng định được thương hiệu của mình và tạo ra sức hấp dẫn đối với các nhà nhiếp ảnh trên thế giới.

Cùng với bộ giải thưởng của nước chủ nhà VAPA, VN-23 còn được Liên đoàn nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (FIAP) và Hiệp hội hình ảnh không biên giới (ISF) bảo trợ nghệ thuật, cấp Huy chương các thứ bậc và Bằng Danh dự cho từng chủ đề của cuộc thi. Cuộc thi gồm 4 đề tài: Tự do cho ảnh màu, Tự do cho ảnh đơn sắc, Trẻ em và ảnh Ý tưởng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao Huy chương Vàng cho các tác giả Việt Nam

Các tác giả Việt Nam giành Huy chương Bạc tại Cuộc thi

Các tác giả Việt Nam giành Huy chương Đồng

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông nhấn mạnh, với số lượng tác phẩm, tác giả tham gia đông đảo, trong khi đây là cuộc thi có thu lệ phí của người tham gia dự thi, đã chứng tỏ Cuộc thi ảnh Nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, các câu lạc bộ ảnh trên toàn thế giới. Điều đó nói lên sức hấp dẫn và khẳng định thương hiệu của các cuộc thi ảnh quốc tế tại Việt Nam. Đó là tín hiệu đáng mừng, đánh dấu sự thành công của cuộc thi VN-23.

Các tác phẩm được thẩm định theo phương thức online độc lập bởi 4 Hội đồng Giám khảo có uy tín, có tước hiệu cao của Việt Nam và quốc tế. Mỗi hội đồng có 2 giám khảo quốc tế và một giám khảo Việt Nam, đảm báo tính khách quan. Nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu nhiếp ảnh quốc tế, đồng thời bảo đảm các tiêu chí của VAPA. Hội đồng Giám khảo đã tiến hành chọn ra bộ ảnh accept theo 2 tiêu chí, trong đó bộ 1.155 ảnh được accept ban đầu theo tiêu chí quốc tế (áp dụng với 2 tổ chức: FIAP và ISF); sau đó, tiếp tục rà soát theo tiêu chí VAPA, chọn ra bộ 499 ảnh triển lãm VAPA (được VAPA tính điểm đỏ), bao gồm 71 giải thưởng cho cả 3 hệ thống VAPA, FIAP và ISF.

Mặc dù có thêm bộ ảnh được accept linh hoạt theo thông lệ của các tổ chức nhiếp ảnh quốc tế, tuy nhiên, tỷ lệ ảnh vào accept của VN-23 so với các cuộc thi quốc tế khác vẫn rất khắt khe (chỉ 12,29% đối với bộ theo tiêu chí quốc tế và 4,8% đối với bộ theo tiêu chí của VAPA) đã thực sự trở thành thử thách ngày càng cuốn hút đối với người chơi ảnh trong nước và quốc tế.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các hạng mục:

Đề tài tự do màu: Huy chương Vàng FIAP: Ký ức thời gian - Time Memories (Nguyễn Anh Tuấn - Việt Nam); Huy chương Vàng ISF: Pollution (André Boto - Bồ Đào Nha); Huy chương Vàng VAPA: All around music (André Boto - Bồ Đào Nha);

Đề tài Tự do đơn sắc: Huy chương Vàng FIAP: Mirror (André Boto - Bồ Đào Nha); Huy chương Vàng ISF: Foggy dawn (Ma Yaping - Trung Quốc); Huy chương Vàng VAPA: Một đời gắn bó – Lifetime attachment (Đặng Kế Đức - Việt Nam);

Các đại biểu thưởng lãm các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật

Đề tài Trẻ em: Huy chương Vàng FIAP: Summer day - Ngày hè (Nguyễn Thị Vân - Việt Nam); Huy chương Vàng ISF: Maja (Grzegorz Lewandowski - Ba Lan); Huy chương Vàng VAPA: Trẻ em và mùa xuân - Children and spring (Lê Thanh Sơn - Việt Nam);

Đề tài Ý tưởng: Huy chương Vàng FIAP: The false Illusion (André Boto - Bồ Đào Nha); Huy chương Vàng ISF: Perspective (Arlen Keshishian - Iran); Huy chương Vàng VAPA: New Reality (André Boto - Bồ Đào Nha).

Khán giả nước ngoài thích thú với các tác phẩm tại Triển lãm

Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12 năm 2023 tại Việt Nam (VN-23) sẽ diễn ra đến hết ngày 19-3.

NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH

;