Trao giải Dự án “Âm thanh tình anh em: khám phá tài năng”

Ngày 5-9-2024 tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Hà Nội), Chương trình do Quỹ Dàn nhạc Trẻ thế giới (World Youth Orchestra Foundation) và Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) đã tổ chức trao giải cho các nghệ sĩ, nhà hoạt động văn hóa và sáng tạo Việt Nam tham gia dự án: “Âm thanh tình anh em: Khám phá tài năng”.

Đông đảo khách mời, các nghệ sĩ và công chúng quan tâm tham dự lễ trao giải

Tham dự có: ngài Marco della Seta – Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam; nhạc trưởng Damiano Giuranna – Giám đốc âm nhạc và người sáng lập Quỹ Dàn nhạc Trẻ thế giới; bà Nguyễn Thị Thu Phương – Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; cùng các nghệ sĩ đạt giải thưởng, công chúng quan tâm đến tham dự. 

Dự án “Âm thanh tình anh em” nhằm mục đích thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới, hỗ trợ và phát triển chuyên môn, tạo điều kiện kết nối, hợp tác và đặc biệt hỗ trợ tài chính cho các nghệ sĩ Việt Nam thực hiện các dự án nghệ thuật của mình, từ đó phát triển bức tranh toàn cảnh văn hóa bằng cách giới thiệu và hỗ trợ tác phẩm của các nghệ sĩ.

Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Thu Phương phát biểu tại lễ trao giải

Dự án gồm 3 danh mục nội dung là: âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật thị giác. Hạng mục tiến độ dự án chia làm 3 hạng mục: Hạng mục A (dành cho các dự án hiện có và đã hoàn thành với kết quả rõ ràng và tích cực); Hạng mục B (dành cho các dự án do các tài năng trẻ từ 26 tuổi trở xuống thực hiện); Hạng mục C (dành cho các sáng kiến, dự án vẫn đang được phát triển nhưng ở mức tiến độ tối thiểu).

Trước đó, vào đầu tháng 5-2024, VICAS đã gửi lời mời kêu gọi dự án tới các nghệ sĩ ở Việt Nam. Cho đến trước ngày 10-8-2024, VICAS đã nhận được 58 hồ sơ, trong đó lĩnh vực âm nhạc có 9 hồ sơ, lĩnh vực sân khấu có 6 hồ sơ và lĩnh vực nghệ thuật thị giác có nhiều hồ sơ tham gia nhất: 43 hồ sơ. Sau thời gian làm việc tận tâm và nghiêm túc, Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra được 7 giải ở cả 3 hạng mục và 1 giải khuyến khích cho những người chiến thắng. Cụ thể, Hạng mục âm nhạc: Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn An Như; Hạng mục sân khấu: Nguyễn Hoàng Tùng, Trần Diễm Phương; Hạng mục nghệ thuật thị giác: Trần Thảo Miên, Bùi Bảo Trâm và Nguyễn Thị Mỹ Dung; Giải khuyến khích: Bùi Duy Mạnh - Lưu Trọng Việt.

Các nghệ sĩ đạt giải hạng mục Âm nhạc

Các nghệ sĩ đạt giải hạng mục Sân khấu

Các nghệ sĩ đạt giải hạng mục Nghệ thuật thị giác

Nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Tùng (người đạt giải ở Hạng mục sân khấu) nói về tác phẩm độc diễn Kịch câm trở lại của mình tại lễ trao giải: Tôi là người biết đến kịch câm từ nhỏ nhưng ban đầu không có ý định trở thành diễn viên chỉ diễn kịch câm, mà chỉ dùng kịch câm bổ sung cho kỹ năng biểu diễn của mình mà thôi. Dần dần tôi khám phá ra vẻ đẹp của nghệ thuật không lời này và chứng kiến nó dần biến mất tại Việt Nam thì tôi quyết định mình cần làm điều gì đó để giữ gìn và phát triển kịch câm tại Việt Nam. Tôi đã tự mày mò học hỏi và luyện tập. Và cuối cùng thì tác phẩm được công diễn, đánh dấu sự trở lại của kịch câm sau nhiều năm vắng bóng trên sàn diễn.

Nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Tùng cũng cho biết: “Tôi thấy mình may mắn bởi xung quanh tôi có rất nhiều tài năng nghệ thuật khác nhau. Có thể họ chưa biết đến giải thưởng và không nộp đề xuất. Nhưng giải thưởng cũng là một động lực quan trọng giúp tôi tiếp tục vững tin trên con đường của mình và hy vọng rằng sẽ truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ trẻ khác trong sáng tạo nghệ thuật. Giải thưởng uy tín này nên được biết đến và lan tỏa nhiều hơn đến cộng đồng nghệ sĩ và công chúng”.

Nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Tùng biểu diễn tác phẩm "Kịch câm trở lại" của mình tại lễ trao giải

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng những nghệ sĩ đạt giải

Bài, ảnh: HÙNG MẠNH

;