TP.THỦ ĐỨC: Thực hiện “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” thông qua trưng bày, giới thiệu sách

 

Nhằm thực hiện tốt Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ I - năm 2022. Trung tâm Văn hóa thành phố Thủ Đức (TTVH TP Thủ Đức) xây dựng “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” thông qua trưng bày, giới thiệu Sách nhằm lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho nét đẹp văn hóa, con người Hồ Chí Minh thấm sâu vào con người thành phố, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác. Đây là đơn vị đầu tiên trên địa bàn TP.HCM xây dựng “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM thông qua trưng bày, giới thiệu Sách.

Không gian được xây dựng với 3 tủ sách về các chủ đề liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, không gian còn trưng bày sách theo mô hình: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; mô hình con tàu và trưng bày, triển lãm những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Người. Không gian trưng bày được thực hiện gần 1.000 cuốn sách với 700 nhan đề, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân hiểu rõ hơn vai trò, tầm quan trọng, những giá trị tốt đẹp của sách, báo cũng như những tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tấm gương học tập và làm theo Bác, làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng cách mạng Việt Nam.

Không gian được tổ chức khai mạc vào sáng ngày 8/4/2022 tại TTVH TP Thủ Đức (cơ sở 1) số 15/2 đường Làng Tăng Phú, phường Tăng Nhơn Phú A, với sự tham dự của gần 200 đại biểu của các đơn vị: Thư viện KHTH TP.HCM; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức; cán bộ phụ trách Thư viện, cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Thư viện các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thủ Đức…

 

LỆ HẰNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 495, tháng 4-2022

;