Thư gửi ngành Văn hóa của Tổng Bí thư: Tạo niềm tin và động lực cống hiến, sáng tạo cho những người làm văn hóa 

Vùa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống của ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2023). Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Văn hóa Nghệ thuật, các nhà quản lý, văn nghệ sĩ được vinh danh tại Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023, bày tỏ xúc động trước sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo Đảng đối với công cuộc chấn hưng và phát triển văn hóa đất nước; đồng thời, bày tỏ quyết tâm cống hiến, sáng tạo để thực hiện những lời căn dặn, chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Một tiết mục được biểu diễn tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình Định năm 2023 - Ảnh: Tuấn Minh

Lời  hiệu triệu của Tổng Bí thư không chỉ cho ngành Văn hóa mà với tất cả mọi ngành, lĩnh vực trong cả nước

Là một trong 78 gương điển hình được vinh danh điển hình tiên tiến, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Tạ Xuân Chánh chia sẻ: Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 với sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo, tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa, trong đó có chuỗi kỷ niệm về Đề cương về Văn hóa Việt Nam ra đời, cùng với đó là các hoạt động nhân Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa Việt Nam.

Tôi rất vinh dự là một trong 78 gương điển hình được tuyên dương tại Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023, được nghe đọc bức thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những kết quả đạt được và định hướng phát triển văn hóa trong thời gian tới, nhất là đối với đội ngũ những người làm công tác văn hóa. Thông qua rất nhiều sự kiện lớn được tổ chức trong thời gian vừa qua, chúng tôi thấy ngành Văn hóa đã có những bước chuyển mình khá lớn trong việc phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, các hoạt động văn hóa… đều hướng đến xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Với ý nghĩa, tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đối với ngành Văn hóa, tôi thấy bức thư rất có ý nghĩa và hết sức quan trọng, đó là lời hiệu triệu của Tổng Bí thư không chỉ cho ngành Văn hóa mà với tất cả mọi ngành, lĩnh vực trong cả nước.

Với trách nhiệm là người quản lý Văn hóa của Sở VHTT Bình Định, chúng tôi đã, đang và trong thời gian tới, tiếp tục xây dựng các đề án hết sức cụ thể như: công tác quản lý văn hóa về di tích, danh lam thắng cảnh, tu bổ tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa di tích lịch sử… trên địa bàn, nhằm bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị tinh hoa, đặc sắc của văn hóa trong tỉnh Bình Định, cũng như góp phần phát triển văn hóa của đất nước.

Bức thư của Tổng Bí thư đã tạo niềm tin, động lực cho những người làm văn hóa 

Chia sẻ về ý nghĩa bức thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Văn hóa nhân dịp Kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng cho biết: Với vị trí là người làm công tác quản lý và cũng đã cống hiến trên sân khấu một thời gian dài với vai trò của người nghệ sĩ xiếc, trải qua 45 năm làm nghề, tôi rất vinh dự và tự hào là một trong 78 gương mặt điển hình được vinh danh và được lắng nghe thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, điều đó đã thể hiện sự quan tâm sâu sát của Đảng, Nhà nước đối với ngành Văn hóa.

Bức thư của Tổng Bí thư đã tạo niềm tin, động lực cho những người làm văn hóa và các văn nghệ sĩ. Đặc biệt là từ sau thành công của Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngành Văn hóa chúng ta đã xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035. Đây là cơ hội góp phần tạo nguồn sinh lực mới, khí thế mới cho sự nghiệp xây dựng, chấn hưng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: "những người làm công tác văn hóa, thực hành văn hóa trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau trân quý, nhân rộng những cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với tinh thần: “Từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng mới thành suối, thành sông”. Câu nói đó đã nói lên sự kết tinh và hội tụ thành sức mạnh của văn hóa. Đồng thời Tổng Bí thư đã đưa nhiệm vụ chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài, những người làm công tác văn hóa nói chung cần luôn luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” để phát huy vai trò tiên phong, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam.

Với niềm vinh dự và tự hào khi là một trong những người đại diện khối nghệ thuật biểu diễn nói chung và ngành Xiếc Việt Nam nói riêng được vinh danh, tôi thấy mình cần nỗ lực hơn nữa, không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được; luôn nghiên cứu và sáng tạo, phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng các sản phẩm nghệ thuật có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc. Đồng thời, phát huy sức mạnh truyền thống của ngành Xiếc Việt Nam, xây dựng các chiến lược cụ thể cho Liên đoàn theo từng giai đoạn, đào tạo các nghệ sĩ có tâm, có tài để phục vụ nhân dân và vươn xa trên trường quốc tế; lan tỏa hình ảnh của xiếc Việt Nam trên thế giới; đóng góp cho công cuộc xây dựng công nghiệp văn hóa của đất nước.

Tiết mục xiếc của các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Sự cổ vũ lớn lao cho văn nghệ sĩ tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị  văn hóa  dân tộc

Nghệ sĩ Thanh Pháp -  Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghệ thuật biểu diễn Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm Bình Thuận - Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh là một gương mặt điển hình được vinh danh tại Hội nghị tuyên dương các điển hình tiêu biểu ngành Văn hóa. Ông không chỉ là một giọng ca được khán giả trong tỉnh Bình Thuận yêu thích, mà còn sáng tác nhiều ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca Chăm như: Bắc Bình khúc hát tình quê, Về thăm tháp cổ, Xương rồng đất tháp, Ký ức Ka-tê... Bên cạnh đó, ông còn nghiên cứu, sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc cho các nhạc cụ dân tộc truyền thống như: trống paranưng, kèn saranai…

Đối với ông, được vinh danh là gương mặt tiêu biểu tại Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 là một điều hết sức vinh dự cho một người làm nghệ thuật. Đồng thời, được nghe bức thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Văn hóa, với ông: “không chỉ tôi mà những người làm công tác văn hóa, sáng tác, lao động nghệ thuật rất xúc động khi được Tổng Bí thư quan tâm, động viên đúng vào dịp truyền thống ngành Văn hóa 28-8. Điều đó cho thấy, Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, coi trọng văn hóa của đất nước nói chung, những người làm công tác văn hóa nói riêng. Đó là sự cổ vũ lớn lao để chúng tôi  vững bước, tiếp tục trên con đường gìn giữ, phát huy những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc Chăm cũng như đồng bào trong tỉnh”.

Là một nghệ sĩ, nghiên cứu và sáng tác, ông cho biết: “trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục triển khai sáng tác các tiết mục về trống, làn điệu dân ca, phát triển thành các ca khúc nhạc Chăm và viết các tổ khúc nhỏ theo dạng hợp xướng. Đồng thời, để phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa đến với giới trẻ, tôi sẽ đưa những sáng tác của mình lên mạng xã hội theo các kênh YouTube, Tik tok… để các bạn trẻ thêm hiểu biết, yêu âm nhạc của dân tộc mình, từ đó gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc của dân tộc” .

NGỌC BÍCH thực hiện

;