Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp: Hiệu quả thực hiện phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hồng Ngự, trong những năm qua, công tác tuyên truyền phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp trên địa bàn thị xã luôn được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện đã đã kết quả đáng khích lệ.

Để công tác thực hiện phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành và phối hợp với UBND các xã, phường triển khai công tác truyên truyền phòng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật bằng nhiều hình thức như thông qua phương tiện cổ động quan; hệ thống phát thanh, truyền thanh, Trang Thông tin điện tử; lồng ghép tuyên truyền phòng chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý với việc thực hiện chương trình phòng chống tệ nạn xã hội và chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các buổi sinh hoạt tổ, hội, các Câu Lạc bộ,….

Ban Thường vụ Huyện đoàn Hồng Ngự phối hợp Ban An toàn giao thông, Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại các trường học trên địa bàn

 

Theo ông Trang Văn Hận, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã cho biết, trong thời gian qua, ngành đã lắp đặt mới và sửa chữa 160 bảng, pa nô tuyên truyền trực quan tại các nơi đông dân cư với các nội dung tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình an ninh trật tự đặc thù của từng địa phương.

Trong khi đó, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các xã, phường lồng ghép tổ chức vào các buổi hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao như: Sinh hoạt câu lạc bộ hát với nhau hằng tuần được trên 240 buổi; đờn ca tài tử 235 buổi, với trên 200 nghìn lượt người xem,...Đồng thời, tổ Tuyên truyền biểu diễn chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân các xã - phường được 80 buổi. Xây dựng được 260 chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc với 420 tin, 180 bài, 85 ghi nhận; 420 lượt tuyên truyền các quy định của pháp luật.

Hằng năm, thông qua Chương trình chính quyền đối thoại cùng nhân dân trên sóng phát thanh, đơn vị cũng đã tham mưu xây dựng kịch bản lồng ghép tuyên truyền chủ đề “ Văn minh đô thị -Trật tự xã hội - An toàn giao thông” được trên 10 kỳ. Tổ chức trưng bày tài liệu tại chỗ, luân chuyển sách, giới thiệu thư mục sách trên trang facebook, lồng ghép vào mô hình Thư viện lưu động phục vụ, trưng bày các tài liệu phòng, chống tội phạm, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, thu hút trên 7.600 lượt bạn đọc. Ngoài ra còn phối hợp Công an Thị xã tổ chức Lễ Mittinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6” hằng năm. Phối hợp với UBND các xã, phường chỉ đạo Công chức văn hóa - xã hội các xã, phường hỗ trợ các CLB gia đình phát triển bền vững lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt được 200 buổi, thu hút trên 3.500 lượt hộ gia đình tham gia, đồng thời tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh của địa phương.

Các nội dung tuyên truyền chủ yếu là công tác triển khai và kết quả thực kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 29 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số 34/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân Thị xã về phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn Thị xã giai đoạn 2016 - 2020; tuyên truyền để người dân nhận biết thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành tốt pháp luật, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác và hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt tội phạm; công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;….

 

Tác giả: Nguyễn Toàn

Nguồn: Tạp chí VHNT số 438, tháng 9-2020

 

 

;