Thể lệ gửi đăng bài trên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Nhằm nâng cao chất lượng nội dung và hình thức Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, vừa phù hợp thông lệ quốc tế, vừa ổn định sắc thái đặc thù, Tòa soạn đề nghị các cộng tác viên gửi bài theo thể lệ sau:

1. Bài gửi đăng Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật phải có nội dung về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, gia đình trong và ngoài nước và chưa được đăng trên sách, báo, tạp chí khác.

2. Bài viết được đánh máy vi tính trên một mặt giấy khổ A4, sử dụng 1 loại phông chữ tiêu chuẩn Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 14, cách dòng 1,5 pt; mỗi bài gửi gồm 1 bản in và 1 bản điện tử, độ dài tối đa 12 trang (kèm tóm tắt bài viết tối đa 200 từ đối với kỳ 1: Nghiên cứu, thông tin lý luận), kể cả chú thích.

3. Nếu bài viết được chia thành mục thì cần đánh số thập phân theo thứ tự: 1, 2... và tên mục in đậm, không chấm cuối mục; chia thành các tiểu mục thì không đánh số và tên tiểu mục in nghiêng, không chấm cuối tiểu mục. Tên bài viết, mục và tiểu mục cần ngắn gọn, súc tích.

4. Địa danh (tên nước, địa phương), nhân danh (tên người) tiếng Việt viết hoa toàn bộ chữ cái đầu tiên của các từ (Việt Nam, Hồ Chí Minh, Hà Nội...); địa danh, nhân danh, tộc danh, thuật ngữ khoa học tiếng nước ngoài để nguyên văn, không phiên âm sang tiếng Việt (Australia, James Frazer,...), trừ những địa danh, nhân danh đã được Việt hóa và sử dụng quen thuộc (Trung Quốc, Tôn Trung Sơn...).

5. Tộc danh (tên các dân tộc, tộc người) trong nước viết theo quy định của Nhà nước: Việt (Kinh), Khơme, Ba na, Mông, Mnông...

6. Các cụm từ xuất hiện nhiều trong bài, dùng nguyên lần đầu kèm từ viết tắt chữ in trong ngoặc đơn, sau đó sử dụng từ viết tắt: xã hội chủ nghĩa (XHCN); ngày tháng năm nối nhau bằng dấu gạch ngang: 5-3-2013...

7. Các trích dẫn trong bài để nguyên văn trong ngoặc kép, không nghiêng; trích dẫn thơ xuống dòng, không để trong ngoặc kép, nghiêng, và đều phải chú nguồn theo thứ tự: (1), (2)...

8. Toàn bộ chú thích đặt ở cuối bài theo thứ tự 1., 2., ...; trường hợp nhiều chú dẫn đều từ 1 tác phẩm thì quy vào một lần chú thích với các số thứ tự tương ứng: 1, 4, 5... Trình tự chú thích như sau: Số thứ tự chú thích, tên tác giả, tên tài liệu, số tập, trong sách nào, Nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản, năm xuất bản, trang trích dẫn viết tắt.

Ví dụ:

- Sách: 1. James Frazer, Cành vàng, Nxb Văn hóa Thông tin và Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, 2007, tr.17.

- Bài trong sách: 2. Đình Quang, Bản sắc văn hóa dân tộc trong điện ảnh, trong Hành trình nghiên cứu điện ảnh Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin và Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội, 2007, tr.356.

- Bài tạp chí: 3. Hồ Sĩ Vịnh, Văn hóa ứng xử, nói thêm những điều cần nói, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 332, tháng 2-2012, tr.8.

- Bài trên internet: 4. Phạm Ngọc Trung, Tính chuyên nghiệp của báo chí hiện đại, vanhoanghethuat.vn, ngày 15-6-2012.

9. Cuối bài viết ghi rõ họ tên tác giả, học hàm, học vị, tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, email để tiện liên hệ.

10. Bài viết nếu gửi kèm ảnh, đề nghị ghi rõ nguồn, dung lượng ảnh tối thiểu 1MB.

11. Bài viết xin gửi về: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Ký túc xá các Trường Văn hóa nghệ thuật, Khu Văn hóa nghệ thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội và email: tcvhntvn@gmail.com. Bài không đăng, Tòa soạn không trả lại bản thảo.

TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

;