Tăng cường hợp tác, phát triển du lịch Việt Nam bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 27, ngày 24-1, tại Thủ đô Viêng Chăn, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có cuộc tiếp và làm việc với ông Brian McFeeter, Nguyên Đại sứ, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Điều hành khu vực, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN (US-ABC).

Cùng tham dự buổi tiếp có: Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hòa; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; đại diện các doanh nghiệp Estee Lauder, Expedia Group, Marriott International, Royal Caribbean.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc

Vui mừng được gặp đoàn US-ABC tại Lào trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cảm ơn US-ABC luôn đồng hành và dành nhiều sự quan tâm đến phát triển du lịch của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Về phần mình, Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Điều hành khu vực Brian McFeeter cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã dành thời gian tiếp, làm việc với đoàn, đồng thời chúc mừng Việt Nam với những thành tích vượt trội trong thu hút khách du lịch quốc tế năm 2023.

Tại cuộc gặp, US-ABC mong muốn Việt Nam phối hợp triển khai một số biện pháp mới nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Hiện nay, US-ABC tập trung vào các biện pháp hỗ trợ Chính phủ các nước ASEAN trong lĩnh vực du lịch bền vững và có trách nhiệm, sử dụng các công cụ sáng tạo và chuyển đổi số để phục hồi và phát triển bền vững, xúc tiến du lịch nội khối ASEAN. Với nền tảng quan hệ hai bên có nhiều triển vọng, US-ABC sẽ dành những ưu tiên cho ngành du lịch Việt Nam, tập trung vào hỗ trợ phát triển ngành khách sạn, hàng không, du lịch tàu biển, du lịch chăm sóc sức khỏe, triển khai chương trình nâng cao năng lực, du lịch bền vững và chương trình chuyển đổi số.

Toàn cảnh buổi làm việc

Chia sẻ với phía Việt Nam về tình hình đầu tư, phát triển trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú, vận chuyển và bán hàng trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, đại diện các doanh nghiệp của US-ABC mong muốn có các kế hoạch, chương trình phù hợp nhằm thúc đẩy hợp tác, phát triển du lịch Việt Nam trên nhiều phương diện.

Đại diện Expedia Group chia sẻ, với thế mạnh về công nghệ thông tin, năm 2023 đã có 10% du khách đặt dịch vụ qua Expedia, đóng góp cho Du lịch Việt Nam khoảng 300 triệu USD. Thời gian tới, Expedia Group sẵn sàng hợp tác để có thể triển khai những đánh giá ngành Du lịch qua công nghệ, đồng thời tăng cường hơn nữa việc thu hút khách du lịch đặt các dịch vụ qua công nghệ. Tập đoàn Marriott International - Tập đoàn kinh doanh khách sạn hàng đầu thế giới chia sẻ, sẵn sàng đầu tư tại Việt Nam và mong muốn hợp tác phát triển ngành Du lịch Việt Nam, để Việt Nam trở thành một trong những thị trường du lịch mạnh nhất châu Á. Về phía đại diện Royal Caribbean Group cho biết, năm 2023, 3 hãng tàu của tập đoàn này đã tổ chức 34 chuyến tàu biển đưa khách du lịch đến Việt Nam và có kế hoạch tăng con số này lên 70 chuyến trong năm 2024. Royal Caribbean Group cam kết đẩy mạnh phát triển du lịch tàu biển tại Việt Nam và kỳ vọng, Việt Nam sẽ có những chính sách mới, thông thoáng hơn về xuất nhập cảnh, đồng thời xây dựng được nhiều chương trình tham quan hấp dẫn phục vụ khách du lịch đến Việt Nam bằng tàu biển.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà lưu niệm Nguyên Đại sứ Brian McFeeters 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2023 đã đạt được những kết quả vượt trội khi hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, mở ra nhiều triển vọng mới cho các doanh nghiệp của hai bên, trong đó có lĩnh vực du lịch. Thông tin về tình hình du lịch Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ niềm vui khi Việt Nam đón được 12,6 triệu lượt khách quốc tế năm 2023, vượt chỉ tiêu đề ra. 

Chia sẻ định hướng tới gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu đón 17 - 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa năm 2024. Ngoài ra, Việt Nam tiếp tục làm mới sản phẩm du lịch Việt Nam theo hướng riêng biệt, đặc sắc để đáp ứng nhu cầu của du khách, có các chính sách thu hút đối với từng nhóm khách; mở rộng khai thác các thị trường khách tiềm năng như Ả-rập Xê-út; xây dựng dòng sản phẩm du lịch Halal, tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch trên nền tảng số và du lịch qua điện ảnh, kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở lưu trú, cơ sở hạ tầng du lịch tại các điểm đến.

Để phát huy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và US-ABC, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị các thành viên của US-ABC có các hoạt động hỗ trợ cụ thể, thiết thực, hình thành dự án và chia sẻ đầu mối triển khai cụ thể hơn với Việt Nam, xem xét ký kế hoạch hợp tác với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để làm căn cứ triển khai kế hoạch hợp tác xúc tiến dài hạn, hiệu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Nguyên Đại sứ Brian McFeeters và các đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm

Bộ trưởng mong muốn, thời gian tới Expedia có thể kết nối với ứng dụng Du lịch Việt Nam để cung cấp chia sẻ thêm nhiều thông tin về du lịch Việt Nam nhằm tăng cường lượng khách đến Việt Nam thông qua nền tảng của Expedia, sản xuất những bộ phim, video clip ngắn giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam và các điểm đến hấp dẫn và đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng công nghệ số. Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khuyến khích Tập đoàn Marriott International tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, tăng thêm các cơ sở lưu trú cao cấp tại nhiều địa phương của Việt Nam.

Trao đổi về du lịch tàu biển, Bộ trưởng cho biết, xu hướng du lịch này ở Việt Nam đang rất được quan tâm khai thác và đang tiếp tục được đầu tư thêm nhiều cảng biển. Đối với các thủ tục xuất nhập cảnh, Bộ VHTTDL sẽ nghiên cứu trao đổi với các Bộ, ngành liên quan để tạo thuận lợi hơn nữa cho đối tượng khách đặc thù này. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị, Tập đoàn Tàu biển Carribean liên kết hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành lớn của Việt Nam để xây dựng các chương trình, sản phẩm du lịch phù hợp với từng đối tượng khách.

Về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Việt Nam đang quan tâm đến đầu tư phát triển, mở rộng các cửa hàng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, hình thành nền kinh tế đêm và các tuyến phố buôn bán đa dạng sản phẩm, trong đó có các dòng sản phẩm cao cấp cũng như các sản phẩm đặc thù của Việt Nam để giới thiệu đến với khách du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế nội địa. Việt Nam kỳ vọng US-ABC hỗ trợ du lịch Việt Nam thực hiện các nghiên cứu, điều tra thông tin khách du lịch để đánh giá thị trường, từ đó nắm bắt đúng xu hướng phát triển du lịch một cách bền vững.

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

;