Sở VHTTDL Hà Nam và Trại giam Nam Hà phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao

Chương trình phối hợp giữa Sở VHTTDL Hà Nam và Trại giam Nam Hà được ký kết, thực hiện từ năm 2014, nhằm cụ thể hóa Chương trình của Bộ VHTTDL và Bộ Công an về phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thư viện trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Từ đó đến nay, Chương trình được triển khai chặt chẽ, thường xuyên, đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, mang tính giáo dục và nhân văn sâu sắc, phù hợp với điều kiện của 2 đơn vị và đảm bảo tuyệt đối an toàn trại giam trong mọi tình huống.

Sở VHTTDL Hà Nam và Trại giam Nam Hà phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao

 

Trong văn bản ký kết, các hoạt động phối hợp dành cho cán bộ, chiến sĩ bao gồm: tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim lưu động, các giải thi đấu thể thao; hoạt động trưng bày phòng truyền thống, trưng bày chuyên đề, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Các hoạt động dành cho phạm nhân gồm: phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật giữa các phân trại hoặc giữa Trại giam Nam Hà với các trại giam khác theo kế hoạch của Cục C10; củng cố Tủ sách pháp luật, tủ sách hướng thiện, luân chuyển sách, báo, ấn phẩm, tài liệu, tạo điều kiện cho phạm nhân có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu kiến thức về chính trị, thời sự, lịch sử, khoa học, xã hội, nghệ thuật... Phối hợp lựa chọn, hướng dẫn, tổ chức cho phạm nhân thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục thể thao: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…

Theo Đại tá Vũ Hào Hiệp - Giám thị Trại giam Nam Hà, các hoạt động văn hóa, văn nghệ từ trước đến nay luôn được Trại chú trọng, tổ chức thường xuyên, song kể từ khi phối hợp với Sở VHTTDL chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng lên rõ rệt. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thể lực, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; mang lại môi trường cải tạo lành mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân. Khi được đọc quyển sách hay, theo dõi thước phim bổ ích, thể hiện tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, lòng nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát trại giam, đặc biệt là các tiểu phẩm tuyên truyền về nội quy cơ sở giam giữ… nhiều phạm nhân đã thức tỉnh khát vọng hoàn lương, giúp họ ý thức rõ hơn trách nhiệm bản thân trong phấn đấu học tập, lao động, cải tạo tiến bộ để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, trở thành công dân tốt trong xã hội.

Tại Cuộc thi “Tiếng hát tình đời phạm nhân” năm 2018 do Bộ Công an tổ chức, các tiết mục hát, múa do phạm nhân Trại giam Nam Hà biểu diễn,  có sự tư vấn, hướng dẫn tập luyện của Sở VHTTDL đã giành được thứ hạng cao. Đặc biệt, vở kịch “Ngày trở về” do Sở VHTTDL viết tặng riêng cho phạm nhân Trại giam Nam Hà đã gây xúc động mạnh không chỉ bởi những thông điệp nhân văn mà còn bởi lối diễn xuất mộc mạc nhưng có sức lay động lớn. Song song với việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, Sở VHTTDL đã cử chuyên viên Phòng nghiệp vụ Thể dục Thể thao, huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT giúp Trại giam Nam Hà phát huy các thiết chế TDTT, hướng dẫn cán bộ Trại tập luyện tham gia Hội thao chiến sĩ công an khỏe, hỗ trợ tổ chức các giải thể thao cho phạm nhân quy mô toàn Trại; chỉ đạo Thư viện tỉnh giúp Trại tổ chức hoạt động trưng bày, tuyên truyền, giới thiệu sách, xếp mô hình sách theo chủ đề, thuyết minh về một số đầu sách, hướng dẫn kỹ năng đọc sách cho phạm nhân, phát động cuộc thi “Viết cảm nhận về sách”, “Kể chuyện theo sách”. Ngoài ra, Thư viện còn luân chuyển, củng cố tủ sách cho phạm nhân, lan tỏa tích cực về văn hóa đọc, giúp phạm nhân hiểu rõ ý nghĩa thiết thực và tác dụng của việc đọc sách, giá trị thực tiễn của sách đối với cuộc sống trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, đạo đức, văn hóa, xã hội và rèn luyện nhân cách, lối sống, từ đó khơi dậy nghị lực giúp phạm nhân vượt qua khó khăn trong quá trình chấp hành án. Trung bình mỗi năm, Thư viện tỉnh luân chuyển từ 4.000 đến 5.000 bản sách vào Trại. Nhiều cuốn sách đề cập đến những tấm gương hướng thiện, vượt qua lầm lỗi, làm lại cuộc đời như: “Sự hồi sinh từ trong tuyệt vọng”, “Những người từng một thời lầm lỡ”, “Khát vọng hoàn lương”, “Gửi lời xin lỗi”… đã trở thành gương sáng, động lực thôi thúc phạm nhân trên con đường tìm về nẻo thiện.

 “Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim lưu động, các giải thi đấu thể thao, thư viện… cho cán bộ, chiến sĩ, cho phạm nhân tại Trại giam Nam Hà là hoạt động vô cùng nhân văn nên lãnh đạo 2 đơn vị đã quan tâm sát sao và tạo điều kiện cho hoạt động phối hợp diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả. Các phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở VHTTDL luôn phối hợp chặt chẽ với các đội, các phân trại thuộc Trại giam Nam Hà lên kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng tháng, quý, năm, báo cáo thường xuyên để biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế. Hằng năm, hai đơn vị đều sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng kế hoạch hoạt động năm tiếp theo sao cho thiết thực hơn”- ông Mai Thành Chung, Giám đốc Sở VHTTDL cho biết.

Với sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của Sở VHTTDL, Trại giam Nam Hà đã vinh dự được nhận nhiều hình thức khen thưởng: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2015); được Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại địa phương (năm 2016); Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2017); nhiều cá nhân được Bộ Công an, Cục C10 tặng Bằng khen, giấy khen.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Sở VHTTDL và Trại giam Nam Hà tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú hơn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cho phạm nhân, tạo không khí sôi nổi để phạm nhân tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động; tập huấn nâng cao nghiệp vụ tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện cho cán bộ phụ trách công tác; thực hiện việc luân chuyển sách thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của phạm nhân.

 

HOÀNG OANH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 534, tháng 5-2023

 

;