Phụ nữ xã Ngư Lộc đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ngư Lộc tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều cách làm hay, xây dựng và duy trì những mô hình hiệu quả trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Hội LHPN xã Ngư Lộc trao tặng kính chắn giọt bắn cho các tổ chức, tập thể

 

Ngư Lộc là một xã ven biển, thuộc vùng bãi ngang của huyện Hậu Lộc, có tuyến đê dài 1.200m với tổng số hộ trên 3.391 hộ/19.750 khẩu. Hội LHPN xã có 7 chi hội với 2.223 hội viên tham gia sinh hoạt, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 78,2%. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN xã Ngư Lộc đã bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo động lực thu hút hội viên tham gia sinh hoạt và thực hiện tốt các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Hội đề ra. Tập trung thực hiện các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, trong 5 năm qua, đã có 73 điển hình là cá nhân, 4 tập thể được phát hiện, biểu dương tại các chi hội, có 4 tập thể và 2 cá nhân được huyện hội tặng Giấy khen. Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… được Hội quan tâm chỉ đạo như: Vận động chị em tham gia Tổ tiết kiệm tại các cụm dân cư, tham gia các lớp tập huấn, truyền thông kiến thức. Đến nay, 7/7 chi hội đều có Tổ tiết kiệm từ 10-20 chị/Tổ gửi các ngân hàng, Tổ chức Tài chính Vi mô Thanh Hóa, Quỹ TYM, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức thực hành tiết kiệm, xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện. ”Hội đã giúp 27 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”.

Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững”, Hội rà soát thực trạng và phân loại hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, tìm nguyên nhân, đề ra các giải pháp giúp đỡ. Hội đang trực tiếp quản lý 38 tỷ 120 triệu đồng cho 1.852 lượt hội viên phụ nữ vay. Từ các hoạt động trên đã giúp 30 phụ nữ nghèo thoát nghèo. Nhiều gia đình của các chị em đã nâng cấp, cải hoán, đóng mới tàu cá, vươn khơi đánh bắt, vừa tham gia phát triển kinh tế, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương như gia đình chị Hoàng Thị Xuyên ở chi hội Thành Lập; chị Nguyễn Thị Oanh ở chi hội Bắc Thọ đã tạo việc làm cho từ 8 -10 lao động với thu nhập hằng tháng từ 8-12 triệu đồng. Trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, nhiều chị em đã nhạy bén với cơ chế thị trường, nắm bắt đặc điểm lợi thế của địa phương, mua tủ cấp đông, mua thiết bị máy móc để sản xuất, chế biến hải sản, làm giàu chính đáng. Điển hình như chị: Dương Thị Loan ở chi hội Thành Lập đã thành lập Công ty TNHH Hải sản với số lao động từ 10 - 11 công nhân, chuyên cung ứng số lượng hải sản lớn đi các tỉnh, thành trong cả nước, doanh thu hằng năm từ 1 tỷ đồng trở lên,… Từ những cố gắng trong lĩnh vực phát triển kinh tế gia đình, phụ nữ xã Ngư Lộc góp phần cùng với Đảng bộ giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 17,5 %  (năm 2015) xuống còn 11,6 % (năm 2020).

Để hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động, cụ thể như: Chỉ đạo thành lập ở 7/7 chi hội mô hình “Phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, 100% thành viên trong chi hội đã ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ, các gia đình chính sách, đấu mối với Hội cấp trên khảo sát và xây dựng nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trị giá 70.000.000 đồng; phối hợp với quỹ Tài chính Vi mô chi nhánh Thanh Hóa tặng 200 làn nhựa cho hội viên; tổ chức được 8 lớp tập huấn, tuyên truyền kiến thức nước sạch, vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu, nhà tiêu hợp vệ sinh giá rẻ với 623 chị tham gia. Chỉ đạo 7/7 chi hội đăng ký đoạn đường chi hội tự quản, thành lập 7 mô hình “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu; Khảo sát đúng đối tượng, đấu mối với phụ nữ tỉnh, Dự án Woba hỗ trợ xây dựng được 74 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách với số tiền 1.000.000 đồng/hộ.

Hội LHPN xã Ngư Lộc tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

 

Thực hiện phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương, đến nay, 7/7 thôn được công nhận là Thôn văn hóa, 5/8 cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa, trong đó phụ nữ là lực lượng nòng cốt trong phong trào TDĐKXDĐSVH. Xã ra mắt được 2 mô hình CLB Thể thao dân vũ tại chi hội Thắng Tây và Bắc Thọ, 7/7 chi hội đều có chị em phụ nữ tham gia CLB Liên thế hệ, duy trì hoạt động thể thao hằng ngày, thu hút hàng trăm chị em tham gia, tỷ lệ Gia đình văn hóa toàn xã đạt 75,7%. Qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và nhân dân trong toàn xã.

Năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Hội đã phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19; phát 520 khẩu trang miễn phí cho hội viên phụ nữ trong toàn xã; làm hơn 300 sản phẩm kính chắn giọt bắn trao tặng Ban Chỉ đạo, Trạm Y tế, Công an, Tổ giám sát cộng đồng 7 thôn và chị, em hội viên là chủ cơ sở chế biến hải sản. Hoạt động và chất lượng tổ chức Hội ngày càng được nâng lên rõ rệt, trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp mới được 355  hội viên, tỷ lệ thu hút là 83,4% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết).

Bà Triệu Tuyết Mai - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ngư Lộc cho biết: “5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, Hội cấp trên, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu lãnh đạo và thực hiện tốt phong trào, các nhiệm vụ trọng tâm. Hội Phụ nữ xã luôn ý thức nâng cao kiến thức về pháp luật, nuôi dạy con tốt, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, giữ gìn và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Bên cạnh đó, chị em không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu trở thành cán bộ quản lý giỏi. Trên mỗi cương vị công tác, chị em đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Hội LHPN xã Ngư Lộc tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn

 

Hội LHPN xã Ngư Lộc đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, trở thành chỗ dựa cho các tầng lớp phụ nữ, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà. Toàn xã có 7 chi hội, các chi hội tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định, thường xuyên. Qua bình xét hằng năm, có 4 chi hội xếp loại xuất sắc; 3 chi hội xếp loại tốt, không có chi hội yếu kém và trung bình. Hội LHPN xã nhiều năm được hội cấp trên tặng Giấy khen. Trong 5 năm, Hội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ những kết quả đã đạt được trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ngư Lộc đã tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 

LÊ HƯỜNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 477, tháng 10-2021

 

;