Phan Thiết - thành phố du lịch

Phan Thiết là tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh Bình Thuận. Đây là vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, theo quy hoạch phát triển đến năm 2025, Phan Thiết sẽ là đô thị cấp vùng Đông Nam Bộ, là một trong những điểm đến du lịch mới, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Nếu hỏi đặc trưng du lịch của Phan Thiết là gì thì câu trả lời chắc chắn là thành phố du lịch. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những bờ cát trắng trải dài, đổi màu theo mỗi khoảng thời gian trong ngày, những bãi biển, hòn đảo xinh đẹp bên những rặng dừa cong vút, thiên nhiên tươi đẹp với những bãi cát như những sa mạc thu nhỏ, những con suối độc đáo và cả những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, những làng chài truyền thống mà tại nơi đây còn lưu giữ những nét văn hóa đa dạng của cộng đồng cư dân người Chăm, người Hoa, người Kinh cùng chung sống… Tất cả làm nên sức hấp dẫn khó chối từ của du lịch Phan Thiết.

Tháp Poshanư nằm trên đồi Bà Nài, phường Phú Hải, là một nhóm di tích còn sót lại của vương quốc Chăm Pa xưa. Đây được xem như những dấu tích lịch sử và dấu chân của người Chăm Pa trên mảnh đất Bình Thuận này. Cụm tháp Poshanư được người Chăm xây dựng vào cuối thế kỷ VIII để thờ thần Shiva, là cụm di tích lịch sử nổi tiếng có phong cách kiến trúc Hòa Lai ở Bình Thuận với nền văn hóa lâu đời. Tuy chỉ có kích thước vừa và nhỏ, nhưng chắt lọc được những tinh hoa kỹ thuật kiến trúc và nghệ thuật trang trí của người Chăm xưa tạo nên vẻ uy nghiêm và kỳ bí. Đây là một trong những cụm tháp Chăm cổ nhất còn tương đối nguyên vẹn, thu hút được rất nhiều du khách đến tham quan.

Làng chài Mũi Né là một trong những điểm đến không nên bỏ qua trong chuyến du lịch Phan Thiết. Nơi đây mang vẻ đẹp biểu trưng cho thành phố và cũng là nơi miêu tả chân thực nhất nhịp sống, văn hóa của người dân biển Bình Thuận. Làng chài Mũi Né thuộc khu phố 1 của phường Mũi Né, Phan Thiết, với chiều dài bờ biển 1km đặc biệt yên bình. Khách du lịch thường chọn khoảng thời gian đến thăm làng chài vào bình minh để được hòa mình vào không khí khi thuyền bè của cư dân cập bến sau một chuyến đi biển vất vả. Tàu thuyền đầy màu sắc neo đậu khắp nơi, tạo nên một khung cảnh làng chài truyền thống không lẫn lộn của Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để du khách có thể đem về cho mình những món hải sản tươi sống, chất lượng vừa được đem về từ biển của Bình Thuận.

DT716 là đoạn đường mà du khách sẽ đi qua để đặt chân đến thành phố Phan Thiết. Tuy không phải là địa điểm du lịch thế nhưng đây lại là nơi các bạn trẻ hay du khách đến Phan Thiết ấn tượng và thường tới để chụp những bức ảnh sống ảo cực chất. Nếu như bạn đã thấy đâu đó về cung đường gần biển bên cạnh là những dải cát trắng phau trên những trang mạng xã hội hay trong những MV ca nhạc, các sản phẩm truyền thông thì 90% đó chính là đoạn đường DT716 nổi tiếng này.

Đảo Hòn Rơm là địa điểm cũng nổi tiếng của du lịch Phan Thiết, cách trung tâm thành phố khoảng 28km, nơi đây được nối với đất liền bằng một dải cát hẹp nên di chuyển đến Hòn Rơm không quá khó khăn. Vẻ đẹp của Hòn Rơm là sự hòa quyện tinh tế giữa biển trời và núi non. Núi ở Hòn Rơm giống như choàng lên nhau rồi cuộn mình ôm lấy bãi biển dài 17km, gối lên những đồi cát thoai thoải nên mang nét đẹp dịu dàng, nguyên sơ. Nước biển ở Hòn Rơm nổi tiếng trong xanh và không có đá ngầm nên an toàn cho khách du lịch. Cát ở đây cũng rất mịn hơi ngả màu vàng đặc trưng của biển Bình Thuận. Đến Hòn Rơm, bạn không chỉ được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của hòn đảo này mà nơi đây còn có rất nhiều những hoạt động thú vị đang chờ bạn tham gia như: trải nghiệm nhảy dù, lái mô tô nước hay hòa mình vào nhịp sống của người dân địa phương qua những hoạt động như lên thuyền ra biển đánh bắt hải sản cùng người dân địa phương. 

Đồi Cát Bay là điểm đến sống ảo cực nổi tiếng ở Phan Thiết hiện nay. Tìm kiếm những hình ảnh về Phan Thiết chắc hẳn bạn đã thấy qua bãi cát trông như sa mạc thu nhỏ rất đặc biệt và ít có ở Việt Nam. Đây chắc chắn là điểm đến làm nên sự khác biệt rõ rệt của du lịch Phan Thiết so với những thành phố biển khác của Việt Nam. Đồi Cát Bay còn được gọi với rất nhiều những cái tên khác nhau như đồi cát Hồng, đồi cát Vàng, đồi cát Đỏ. Đồi cát nổi tiếng này nằm ở khu phố 5, phường Mũi Né. Đồi cát Bay đó là đây thực chất là một bãi cát khổng lồ không có vị trí cố định mà luôn luôn di chuyển nhờ gió thổi. Ngoài ra, màu sắc của Đồi Cát Bay cũng chính là lý do khiến đồi cát này có rất nhiều cái tên khác nhau. Màu sắc của cát thay đổi khiến bạn có thể thấy 18 màu khác nhau trong một ngày. Ngoài màu trắng, đỏ, vàng đặc trưng dễ thấy nhất thì màu hồng được sinh ra bởi sự hòa lẫn giữa cát và quặng sắt đỏ của Phan Thiết.

Nhắc đến du lịch Phan Thiết phải nhắc đến Mũi Kê Gà, đây là địa điểm du lịch được khách du lịch ghé thăm hàng đầu khi đến Phan Thiết. Mũi Kê Gà hay còn được gọi với cái tên khác như mũi Khe Gà nằm ở xã Thuận Quý huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận. Địa điểm này là một mũi đất nhô ra phía biển, cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 40km về phía Tây Nam. Nói đúng hơn, Mũi Kê Gà là một hòn đảo nhỏ cách đất liền khoảng 500m, tục gọi là Hòn Bà. Lý do khiến nơi đây là hòn đảo bởi khi thủy triều lên thì mũi Kê Gà tách biệt như một hòn đảo thế nhưng khi nước rút, lại hiện ra một dải cát nối nơi này với đất liền. Mũi Kê Gà nổi tiếng nhất là hải đăng Kê Gà được thực dân Pháp cho xây dựng vào năm 1897. Ngọn hải đăng được xây bằng đá với bình diện hình bát giác có đèn soi đặt ở mức 65m để giúp tàu bè di chuyển qua đây thuận lợi hơn. Ngoài là điểm đến du lịch hấp dẫn thì hải đăng Kê Gà cho đến ngày nay vẫn hoạt động tốt và có ý nghĩa quan trọng với người Phan Thiết và ngư dân nơi đây. Hải đăng Kê Gà hiện nay đang là ngọn hải đăng cổ nhất và là ngọn hải đăng cao thứ nhì ở Việt Nam.

Suối Tiên là điểm đến tiếp theo mà bạn không nên bỏ qua trong chuyến đi Phan Thiết của mình. Vẻ đẹp của Suối Tiên được ví von giống như chốn “bồng lai tiên cảnh” của Bình Thuận. Suối Tiên không giống với những con suối bình thường khác ở chỗ suối có rất nhiều những nhũ đá đỏ, trắng được hình thành nhờ thiên nhiên ban tặng và sự bào mòn của thời gian nên rất độc đáo và ấn tượng đối với khách du lịch đến đây. Suối Tiên không phải là dòng nước trong veo chảy qua những phiến đá như ở các tỉnh vùng cao mà nước ở suối này mang theo sắc đỏ cam đặc trưng của Phan Thiết. Đến đây, bạn được đặt chân trên dòng nước mát để cảm nhận sự bình yên và dịu nhẹ cho tâm hồn, tạm quên đi những muộn phiền của cuộc sống.

Ngoài ra, Phan Thiết còn rất nhiều điểm du lịch khác cho bạn khám phá, vui chơi trong chuyến hành trình của mình như bãi đá Ông Địa - một bãi biển đẹp, địa điểm được khách du lịch yêu thích để “check-in” sống ảo; hồ Bàu Trắng - ngập tràn sắc sen truyền thống Việt Nam; đảo Phú Quý - vùng đất nguyên sơ, yên bình, trong lành; Bãi Rạng -  bãi biển Đồi Dương, Cù Lao Câu –  xinh đẹp, yên bình; núi Tà Cú - thiên nhiên hoang sơ; biển Cổ Thạch - những bãi đá độc đáo hình thù và màu sắc lớn nhất Việt Nam; Gành Son - văn hóa làng chài và thiên nhiên hùng vĩ; Công viên tượng cát - trung tâm thành phố; Trường Dục Thanh - lịch sử và cổ kính…

Với tiềm năng du lịch độc đáo, hệ thống giao thông khá thuận lợi, với QL1A đi qua địa phận thành phố có chiều dài 7km, QL28 đi Di Linh (Lâm Đồng) và Gia Nghĩa (Đắc Nông), tỉnh lộ 706 và 706B hướng ra Mũi Né, đường tỉnh 716 dẫn đến Bàu Trắng và tỉnh lộ 719 chạy ở hướng Tây về thị xã Lagi, Bình Thuận nói chung và thành phố Phan Thiết nói riêng đã và đang trở thành vùng đất của tương lai cho các nhà đầu tư du lịch.

 

MAI HUYỀN - KIỀU TRANG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 474, tháng 9-2021

 

;