Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu VHTTDL các dân tộc Việt Nam lần thứ II

Sáng 17-11, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Văn phòng Bộ, Vụ Văn hóa dân tộc, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức họp báo các hoạt động VHTTDL trong khuôn khổ Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu VHTTDL các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023 và Tuần “Đại đoàn kết di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023”.

Chủ trì buổi họp báo có các Phó Trưởng Ban Tổ chức: Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) Nguyễn Thị Hải Nhung; Quyền Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung.

Tham dự buổi họp báo còn có: đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ VHTTDL, các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Nam, Đắk Lắk và Đà Nẵng.

Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu VHTTDL các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023 và Tuần “Đại đoàn kết di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023” do Bộ VHTTDL và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, phối hợp tổ chức; Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Ban Dân tộc (Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cùng các đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ Văn hóa dân tộc, Văn phòng Bộ, Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung thông tin về các hoạt động tại buổi Họp báo

Thông tin về các hoạt động Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu VHTTDL các dân tộc tại buổi họp báo, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung cho biết, Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng các loại hình văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam. Đồng thời, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao giữa các vùng, miền, địa phương; giữ gìn và phát huy các nghi lễ, tín ngưỡng, các loại hình nghệ thuật truyền thống dân ca, dân vũ các dân tộc, đặc biệt ở các dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội còn là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với đặc thù của từng khu vực, vùng, miền, dân tộc.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Nhung, nội dung các hoạt động đặc sắc, hình thức phong phú, đề cao vai trò của chủ thể văn hóa, đảm bảo yếu tố bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại. Các hoạt động của Ngày hội được tổ chức trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết và quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các phóng viên, biên tập viên tham gia buổi họp báo

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc cũng cho biết, các hoạt động của Ngày hội bao gồm hai phần chính: phần lễ và phần hội.

Theo đó, phần lễ bao gồm: Lễ Khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23-11-2023 tại Nhà chiếu phim - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam; Lễ Bế mạc vào lúc 15 giờ ngày 25-11-2023 tại Hội trường Nhà chiếu phim, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Phần hội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa như: Liên hoan Văn nghệ quần chúng với trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc, diễn tấu cồng chiêng, hòa tấu nhạc cụ đồng bào các dân tộc của địa phương; Trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, đặc trưng của các dân tộc tham dự Ngày hội; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn Lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương gắn với cây Nêu; Trưng bày, giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống của các địa phương tham dự Ngày hội, trong đó sẽ có trình diễn nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, chế tác đồ thủ công - mỹ nghệ, chế tác nhạc cụ dân tộc, trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực.

Cùng với đó là các hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc như: đẩy gậy, kéo co, bắn ná, bắn nỏ.

Các hoạt động du lịch sẽ được thực hiện với các kỹ năng du lịch cộng đồng như: kỹ năng đón khách; kỹ năng thuyết minh, giới thiệu điểm đến; tìm hiểu những kiến thức cơ bản phục vụ tại các cơ sở homestay.

Bên cạnh đó sẽ trưng bày Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam” nhằm giới thiệu không gian văn hóa, nghề truyền thống, trang phục, nông cụ trong lao động, các vật dụng trong đời sống sinh hoạt của các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Quyền Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung trả lời các phóng viên tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Quyền Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung cho biết, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2023 và Ngày hội Trình diễn cây Nêu, giao lưu VHTTDL các dân tộc lần thứ II, năm 2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ quy tụ khoảng hơn 200 đồng bào gồm: 15 dân tộc tại 13 địa phương có đồng bào tham gia hoạt đồng hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như: Tày, Nùng (Thái Nguyên), Dao (TP Hà Nội), Mông (Hà Giang), Mường (Hòa Bình), Thái, Khơ Mú (Sơn La), Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên Huế), Ba Na, Gia Rai (Gia Lai), Raglai (Ninh Thuận), Ê Đê (Đăk Lăk), Khmer (Sóc Trăng) và đồng bào tại các địa phương tham dự Ngày hội Trình diễn cây Nêu.

Điểm nhấn của sự kiện sẽ là các hoạt động: Ngày hội trình diễn cây Nêu diễn ra từ ngày 22 đến 26-11-2023; Sắc màu di sản văn hóa, lễ hội của các địa phương với tái hiện: lễ cấp sắc pụt (lẩu pụt) của dân tộc Nùng, lễ hội thưởng hoa (Pôồn Pôông) của dân tộc Mường; Trình diễn, giao lưu, giới thiệu văn hóa của các dân tộc tại Làng, trong đó có Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc: Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc; Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023” với hơn 160 tác phẩm nhiếp ảnh. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật sẽ giới thiệu đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hình ảnh cũng như văn hóa, đời sống, con người của 54 dân tộc Việt Nam.

NGỌC BÍCH - Ảnh: TUẤN MINH

;