Nét mới ở Khu dân cư Phú Thị Hưng Yên

Khu dân cư Phú Thị (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) có 700 hộ với 3.134 nhân khẩu, là “Làng văn hóa” tiêu biểu của huyện Văn Giang. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, khu dân cư (KDC) có 52 liệt sĩ, 33 thương binh, bệnh binh, 4 Mẹ Việt Nam anh hùng và hàng trăm gia đình có công với cách mạng. Chi bộ có 54 đảng viên, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nhân dân cần cù, năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, đoàn kết trong cộng đồng, không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền, MTTQ cấp trên; sự phối hợp của các chi hội đoàn thể, những năm qua Ban Công tác Mặt trận KDC đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (cuộc vận động “TDĐKXDNTMĐTVM”), góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Các gia đình trong KDC phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Đến nay, số hộ khá, giàu chiếm tỷ lệ trên 65%; hộ nghèo giảm còn 0,8%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 46,53 triệu đồng. Năm 2019, có 685/700 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (tỷ lệ 97,9%); 26 gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” các cấp. Các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì hoạt động thường xuyên, với nội dung thiết thực, phong phú.

Phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng được quan tâm. KDC đã xây dựng Quỹ “khuyến học” với số tiền trên 40 triệu đồng, hằng năm tổ chức tặng thưởng các cháu học sinh thi đỗ đại học và có thành tích cao trong học tập; các dòng họ đều xây dựng và duy trì Quỹ khuyến học. Tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%; năm 2019, có 20 cháu học sinh thi đỗ đại học, 4 cháu học sinh giỏi cấp tỉnh, 3 cháu học sinh giỏi cấp huyện.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” của dân tộc, năm 2019, Ban Công tác Mặt trận vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện với số tiền trên 26,8 triệu đồng (vượt chỉ tiêu xã giao).

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở KDC cũng dần đi vào nền nếp. Việc cưới không phô trương hình thức, bảo đảm tiết kiệm, vui tươi lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương. Các hủ tục lạc hậu trong việc tang như: khóc mướn, lăn đường, rải tiền, vàng mã... được loại bỏ. Tiền, vàng mã được thu gom và đốt trên đường đưa tang; không mở nhạc hiếu quá giờ quy định, tỷ lệ hỏa táng đạt trên 80%; việc xây cất mồ mả cùng kiểu dáng, kích thước theo mô hình nghĩa trang nhân dân ngày càng đồng bộ, quy củ.

Người dân nơi đây tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng, bảo vệ, cải tạo hệ thống thoát nước, điểm thu gom rác thải, xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt theo quy định, tích cực trồng cây xanh, đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp. 100% gia đình dùng nước hợp vệ sinh, trên 95% gia đình sử dụng máy lọc nước. 100% số hộ có nhà tắm, nhà vệ sinh đạt chuẩn. KDC thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. KDC đã thành lập tổ vệ sinh môi trường, định kỳ 2 lần/ tuần tiến hành thu gom, vận chuyển rác thải đến nơi quy định. Kinh phí duy trì hoạt động của tổ vệ sinh môi trường do nhân dân đóng góp; các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm xử lý chất thải bằng công nghệ hầm biogas.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Công tác Mặt trận phối hợp tổ chức để nhân dân được bàn và biểu quyết các công việc của thôn, xóm về xây dựng nông thôn mới, công trình phúc lợi công cộng; vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân; phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2022 bảo đảm đúng luật, dân chủ, công khai. Dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy, góp phần tăng cường sự đồng thuận và ổn định xã hội.

Nhân dân Phú Thị luôn có ý thức thực hiện tốt hương ước của làng, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Bà con không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, không dùng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật trái quy định, cam kết kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống cháy nổ. Tổ hòa giải ở KDC gồm 10 thành viên, năm 2019 đã kịp thời hòa giải thành công 1 vụ việc, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Với những kết quả đạt được trong thực hiện Cuộc vận động “TDĐKXDNTMĐTVM” những năm qua, KDC liên tục giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, “Làng văn hóa” tiêu biểu, được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen. Đặc biệt, ngày 13/11/2019, KDC vinh dự được đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh về dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” và “Ngày hội văn hóa quân dân”, tặng quà, động viên các tầng lớp nhân dân.

Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Thứ 5 từ trái sang) cùng các đồng chí lãnh đạotỉnh chụp ảnh lưu niệm với khu dân cư Phú Thị

 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận KDC cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng cuộc vận động “TDĐKXDNTMĐTVM”, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mễ Sở sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tác giả: Đỗ Văn Túy

Nguồn: Tạp chí VHNT số 441, tháng 10-2020

 

 

;