Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách trong CAND năm 2023: Lan tỏa giá trị các cuốn sách về Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), từ ngày 24 đến 25-5, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đã tổ chức Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách trong CAND năm 2023 với chủ đề “Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách”, Liên hoan có sự tham gia của 15 đoàn với 300 thành viên đến từ 10 học viện, trường CAND, và 4 học viện, nhà trường ngoài lực lượng CAND.

Toàn cảnh Liên hoan

Hội thi Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách trong CAND được tổ chức vào năm 2017, 2019 với sự tham gia của các đơn vị thuộc các học viện, trường CAND. Tại các kỳ liên hoan, các đơn vị đã tranh tài sôi nổi, hàng loạt các tiết mục văn nghệ kết hợp giới thiệu đơn vị, vùng đất, con người, văn hóa, thi giới thiệu những cuốn sách hay phù hợp với chủ đề của Liên hoan.

Các đại biểu tham dự Liên hoan

Tại Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách trong CAND năm 2023, Ban Tổ chức đã mở rộng đối tượng tham gia là thư viện các học viện, nhà trường trong và ngoài CAND và Công an địa phương, nhằm mang đến những tiết mục đa dạng, phong phú. Liên hoan có sự tham gia của 15 đội thi gồm: Trung tâm Lưu trữ và Thư viện thuộc các trường CAND, Công an tỉnh Hải Dương; Trung tâm tri thức số (Đại học Quốc gia Hà Nội); Thư viện Tạ Quang Bửu (Đại học Bách khoa Hà Nội); Thư viện trường Đại học Mở; Thư viện trường Đại học Tài chính. Các đội thi trải qua 3 nội dung thi với thời gian từ 20 đến 25 phút: Màn chào hỏi, Giới thiệu sách, Năng khiếu.

Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định: Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2023 là hoạt động sinh hoạt chính trị kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sách bằng hình thức sân khấu hóa; những cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cuốn sách mang ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, khơi gợi tinh thần thi đua ái quốc, tự hào truyền thống lực lượng CAND, tự hào dân tộc đến với bạn đọc trong và ngoài lực lượng CAND.

Một số tiết mục dự thi tại Liên hoan

Qua 2 ngày thi của 15 đơn vị trong và ngoài CAND với 45 tiết mục được sân khấu hóa, Liên hoan đã mang đến không khí sôi nổi. Các đơn vị, vùng đất, con người được các đội thi giới thiệu đầy sáng tạo và lôi cuốn người xem qua các bài hát, làn điệu dân ca, lối hò vè, hát rap... Những cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu là những cuốn sách mang ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, khơi gợi tinh thần thi đua ái quốc, tự hào truyền thống lực lượng CAND như: Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà; Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia; Bác Hồ sống mãi với chúng ta; Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc; Bác Hồ viết di chúc và di chúc của Bác Hồ; Hồ Chí Minh - Một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp; Nguyễn Ái Quốc - những năm tháng ở nước ngoài; Hành trình theo chân Bác; Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh...

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng Ban Giám khảo Liên hoan

Đánh giá về chất lượng Liên hoan, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Vũ Dương Thúy Ngà cho biết: Trong màn chào hỏi, các đội đã thể hiện nét đẹp trong truyền thống lịch sử và văn hóa những thành tích nổi bật của các đơn vị tham gia liên hoan. Một số đội có sự đầu tư công phu về kịch bản, trang phục đẹp, minh họa có nhiều sáng tạo trong trình diễn khiến cho màn chào hỏi thực sự hấp dẫn. Về giới thiệu sách, các thư viện đã chọn được những cuốn sách hay có giá trị. Một số đội đã rất thành công trong việc giới thiệu những nét đặc sắc trong tác phẩm, ý nghĩa giáo dục sâu sắc của tác phẩm gắn với cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng và 6 điều Bác Hồ dạy đối với CAND đã thấm nhuần trong cán bộ chiến sĩ CAND, từ trang sách đã biến thành những hành động cụ thể. Nhờ đó, các chương trình giới thiệu sách vừa mang tính chiều sâu, vừa khiến cho người nghe, người xem rất cảm động. Mỗi cuốn sách được chọn đến cuộc thi là một tấm lòng thành kính hướng về Bác Hồ với sự biết ơn, ý thức trách nhiệm phải làm theo tư tưởng và những lời Bác dạy. Về năng khiếu, các đội đã đem lại cho người xem những cảm xúc đặc biệt, thể hiện lòng kính yêu với Bác Hồ, lòng trung thành với Tổ quốc. Các thí sinh không chỉ thể hiện tài năng ca hát và diễn xuất của mình mà còn thể hiện khả năng sáng tác rất tuyệt vời. Một số đội đã tự sáng tác bài hát, biên kịch và dàn dựng các tiết mục cảm động thể hiện tình yêu nghề thư viện, sự dũng cảm, lòng yêu thương, tận tụy vì nhân dân quên mình của các chiến sĩ công an.

Bên cạnh đó, để Liên hoan sau đạt kết quả tốt hơn, theo bà Vũ Dương Thúy Ngà, các đội thi cần xây dựng chương trình tổng thể bám sát yêu cầu của Ban tổ chức; Khi giới thiệu sách, tránh cầm giấy đọc; Cách sử dụng ngôn từ và chuẩn bị các hình ảnh đạo cụ minh họa, cần cố gắng đảm bảo sự tương hợp giữa hình ảnh và nội dung giới thiệu để hiệu ứng tuyên truyền được tốt hơn và hấp dẫn hơn.

Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Nguyễn Công Bẩy phát biểu tại lễ bế mạc

Tại lễ bế mạc Liên hoan, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Nguyễn Công Bẩy mong rằng: sau Liên hoan, đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện trong CAND tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đem tâm huyết, sự đam mê để cống hiến cho hoạt động phát triển văn hóa đọc trong CAND. Trong thời gian tới, để phát huy tốt vai trò của công tác thư viện và hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị sẽ tiếp tục tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ tổ chức các kỳ liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách mở rộng trong toàn lực lượng CAND và mời các đơn vị thư viện trong toàn quốc tham dự theo định kỳ để góp phần xây dựng phong trào đọc trong CAND ngày càng hiệu quả.

Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Nguyễn Công Bẩy trao 3 giải A cho các đơn vị

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao: 3 giải Nhất cho Đại học ANND (Chào hỏi), Trường Cao đẳng CSND II (Giới thiệu sách), Học viện ANND (Năng khiếu); 6 giải Nhì cho Đại học CSND; Học viện Tài chính (Chào hỏi); Học viện Hậu cần - Kỹ thuật CAND, Học viện ANND (Giới thiệu sách), các Trường: Cao đẳng ANND 1, Đại học Phòng cháy chữa cháy (Năng khiếu); 9 giải Ba cho Học viện Tài chính; Trường Đại học Hậu cần - Kỹ thuật CAND; Học viện ANND; Trường Cao đẳng ANND; Trường Đại học ANND; Đại học Bách khoa Hà Nội; Học viện Chính trị CAND; Đại học Mở Hà Nội; Trung tâm tri thức số - Đại học Quốc gia Hà Nội; 5 giải Chuyên đề cho Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (sáng tác bài hát khuyến đọc), Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (giới thiệu chùm tác phẩm có ý nghĩa), Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 (rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại), Công an tỉnh Hải Dương (màn giới thiệu địa phương đặc sắc), Đại học An ninh nhân dân (minh họa sinh động).

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao các giải tập thể sau: 3 giải A cho Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Công an tỉnh Hải Dương, Học viện CSND; 3 giải B cho Trường Cao đẳng CSND II, Học viện ANND, các Trường: Đại học ANND, Đại học Hậu cần - Kỹ thuật CAND; 3 giải C cho Trường Đại học CSND, Học viện Chính trị CAND, Trường Cao đẳng ANND 1; 5 giải Khuyến khích cho Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Thư viện Học viện Tài chính, Thư viện Tạ Quang Bửu - Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tâm tri thức số - Đại học Quốc gia Hà Nội, Thư viện Đại học Mở Hà Nội.

Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Nguyễn Công Bẩy trao 3 giải Nhất tiết mục cho các đơn vị

Trưởng phòng Văn hóa, văn nghệ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Nguyễn Thị Thúy Hiền trao giải Chuyên đề cho các đơn vị

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

 

;