Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII tại Đà Lạt: Nhiều nét mới thu hút khán giả

Sáng ngày 30-10-2023, tại trụ sở Bộ VHTTDL đã diễn ra buổi Họp báo Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) lần thứ XXIII. Với khẩu hiệu “Xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn”, LHP VN lần thứ XXIII kỳ vọng tác động tích cực tới đời sống xã hội, góp phần quảng bá nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Toàn cảnh buổi họp báo

Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo điện ảnh

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) LHP VN lần thứ XXIII chủ trì buổi họp báo. Đồng chủ trì họp báo còn có: ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đồng Trưởng BCĐ LHP VN lần thứ XXIII; ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban Tổ chức LHP VN lần thứ XXIII, ông Trần Thanh Hoài – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức LHP VN lần thứ XXIII.

LHP VN lần thứ XXIII do Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, Cục Điện ảnh phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 25-11-2023.

Phát biểu Khai mạc buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “LHP VN lần thứ XXIII là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh và các nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác điện ảnh. LHP được tổ chức trong bối cảnh ngành Văn hóa tích cực thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, trong đó nhấn mạnh việc “phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045”. Đồng thời, chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa đỉnh cao, phấn đấu có nhiều tài năng lớn ở các loại hình văn hóa, nghệ thuật, có những tác phẩm tầm cỡ, phản ánh sâu sắc hiện thực đổi mới vĩ đại của đất nước, có ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam hiện nay.  LHP góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh", là hoạt động ghi dấu ấn kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống của ngành Văn hóa Việt Nam; 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo LHP VN lần thứ XXIII chủ trì buổi họp báo

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, sau 22 kỳ tổ chức, LHP VN đã trở thành sự kiện văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà. Lần đầu tiên thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức LHP trùng với dịp "thành phố ngàn hoa" chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập. Đây là sự kiện đem tới cơ hội thuận lợi để tỉnh Lâm Đồng giới thiệu tới du khách, bạn bè trong nước và quốc tế về thành phố Đà Lạt xinh đẹp, mộng mơ với nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, khí hậu ôn hòa và con người Đà Lạt thân thiện, mến khách - một điểm đến lý tưởng được "kết tinh kỳ diệu từ đất lành".

Thứ trưởng cũng cho rằng, LHP VN lần thứ XXIII tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò của điện ảnh trong đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà, là dịp để Điện ảnh Việt Nam giới thiệu tới khán giả những tác phẩm điện ảnh phong phú về thể loại, đề tài, hình thức thể hiện, phản ánh góc nhìn đa chiều về cuộc sống của các nhà làm phim, hướng tới xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn như khẩu hiệu của LHP đề ra.

Với những ưu thế về phát triển du lịch, Đà Lạt không chỉ trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế, mà thành phố mộng mơ này còn là địa điểm thích hợp cho rất nhiều đoàn làm phim chọn làm bối cảnh quay cho phim hấp dẫn.

“LHP VN lần thứ XXIII lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Lạt chính là cơ hội để các nghệ sĩ, các nhà hoạt động điện ảnh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, tạo nguồn cảm hứng cho ra đời nhiều bộ phim có chất lượng tốt hơn, chọn được những bối cảnh ưng ý nhất cho những bộ phim tiếp theo trong hành trình sáng tác nghệ thuật của mình. Trong hơn hai năm qua, kể từ LHP VN lần thứ XXII, ngành Điện ảnh đã có những tín hiệu phát triển đáng mừng cả về số lượng và chất lượng phim. LHP VN lần thứ XXIII sẽ tôn vinh những tác phẩm và cá nhân xuất sắc, tiếp tục là cầu nối để tác phẩm điện ảnh đến với công chúng, là cầu nối gắn kết giữa điện ảnh và du lịch, tạo ra những giá trị lớn về tinh thần và thúc đẩy phát triển kinh tế” - Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đồng Trưởng Ban chỉ đạo LHP VN lần thứ XXIII phát biểu tại buổi họp báo

Nhiều nét mới thu hút khán giả

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đà Lạt đã sẵn sàng chào đón LHP, lần đầu tiên đăng cai tổ chức LHP VN, với người dân Đà Lạt, đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn là trách nhiệm, cố gắng mang đến những ấn tượng tốt đẹp. Công tác chuẩn bị đã được triển khai tích cực, sẵn sàng chào đón các nhà làm phim, giới nghề điện ảnh và công chúng đến với LHP VN lần thứ XXIII. Tỉnh Lâm Đồng luôn xác định tầm quan trọng của việc phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, trong đó có điện ảnh để gắn kết, phát triển du lịch, thu hút du khách trong nước và bạn bè quốc tế đến với Thành phố ngàn hoa. Mong rằng LHP VN lần thứ XXIII sẽ tạo thêm những điểm nhấn, thêm định vị thương hiệu cho Đà Lạt trên bản đồ phát triển điện ảnh Việt Nam, tạo sức thu hút với các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành, Trưởng BTC LHP VN lần thứ XXIII phát biểu về các nội dung trong khuôn khổ LHP

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành, Trưởng BTC LHP VN lần thứ XXIII cho biết, LHP năm nay có nhiều nét mới. Điểm nhấn đầu tiên là Lễ Khai mạc LHP được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 21-11-2023 trên Đài PT-TH tỉnh Lâm Đồng. Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên, truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 25-11-2023 trên sóng Đài THVN và Đài PT-TH tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, nét mới sẽ là Lễ khai mạc, Bế mạc và Trao giải thưởng của LHP được tổ chức ngoài trời. Sự kiện dự kiến có số lượng lớn khách, đại biểu và đông đảo khán giả tỉnh Lâm Đồng tham dự. Ngoài ra, năm nay số đại biểu của hạng mục Phim truyện dự thi là 5 đại biểu, tăng thêm 1 đại biểu so với các kỳ LHP trước nhằm khích lệ các nghệ sĩ đang cống hiến cho điện ảnh nước nhà.

Bên cạnh đó, theo ông Trần Thanh Hoài - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, nét mới của LHP năm nay còn có các hoạt động hưởng ứng của tỉnh Lâm Đồng trước và trong thời gian diễn ra LHP. Bên cạnh các nội dung hoạt động chính của LHP, tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền cho sự kiện quy mô lớn này với nhiều hoạt động: tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam” theo hình thức trực tuyến dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Đà Lạt trong tháng 9-2023, cuộc thi thu hút 2.755 thí sinh tham gia. Bên cạnh đó còn tổ chức Tuần lễ phát triển thương hiệu du lịch Đà Lạt qua Điện ảnh từ ngày 20 đến ngày 25-11-2023; tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đà Lạt Xưa” và các gian hàng tiêu biểu về ngành nghề trọng tâm của thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng tại ven bờ hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt; tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội, các đồ án quy hoạch, các dự án thu hút đầu tư của thành phố Đà Lạt qua 130 năm hình thành và phát triển, kết hợp trưng bày các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của thành phố tại Trung tâm Triển lãm Quảng trường Lâm Viên từ tháng 9 đến tháng 12-2023; Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI - Lâm Hà 2023 tại huyện Lâm Hà.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng Trần Thanh Hoài - Phó Trưởng Ban Tổ chức LHP VN lần thứ XXIII phát biểu tại buổi họp báo

Đa dạng các hoạt động

Trong khuôn khổ LHP còn có nhiều hoạt động như: Tuần phim "Chào mừng LHP VN lần thứ XXIII" được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM vào tháng 11. Một số phim truyện tham dự LHP sẽ được chiếu đồng thời tại các cụm rạp của ba thành phố. Ban Tổ chức còn phối hợp với VTV dự kiến phát sóng một số bộ phim truyện điện ảnh Việt Nam, phim tài liệu, phim hoạt hình đã từng được giải thưởng cao trong các kỳ LHP Việt Nam trước đây.

Một hoạt động thú vị nữa là Triển lãm "Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh" tổ chức từ ngày 21 đến 25-11-2023 tại Quảng trường Lâm Viên, được chia thành 3 chủ đề: "Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh" trưng bày hình ảnh các bộ phim được quay tại Đà Lạt; "130 năm thành lập Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa" trưng bày các bức ảnh phong cảnh thành phố Đà Lạt; "Áp phích phim điện ảnh Việt Nam theo dòng lịch sử", giới thiệu áp phích của các bộ phim qua các thập kỷ điện ảnh Việt Nam xây dựng và phát triển.

Trong khuôn khổ của LHP còn có hai cuộc Hội thảo được tổ chức gồm: Hội thảo "Bảo hộ bản quyền trong phát triển công nghiệp điện ảnh" (ngày 22-11) và Hội thảo "Một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam" (ngày 23-11).

Để thu hút sự tham gia của công chúng, LHP còn chú trọng vào các hoạt động như: Chương trình chiếu phim tại rạp Cinestar TP Đà Lại và rạp Cinestar huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. BTC sẽ có một số buổi chiếu phim ngoài trời tại Học viện Lục quân Đà Lạt, Quảng trường Lâm Viên TP Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đan Rông. Trong các buổi chiếu phim sẽ có đoàn làm phim ra mắt và giao lưu với khán giả.

Ngoài ra, trong khuôn khổ LHP còn có hai buổi giao lưu, đó là Giao lưu giữa nghệ sĩ điện ảnh và khán giả là sinh viên Trường Đại học Đà Lạt tổ chức vào ngày 22-11, và Cuộc giao lưu giữa nghệ sĩ và học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú Lâm Đồng tổ chức vào ngày 23-11. Bên cạnh đó, BTC sẽ mời các đại biểu tham dự tour du lịch tại điểm du lịch Cao nguyên Đà Lạt và điểm du lịch canh nông Fresh Garden, Trang trại rau và hoa vào ngày 24-11.

Tại buổi họp báo, BTC cũng công bố danh sách chương trình Phim dự thi và chương trình Phim toàn cảnh. Theo đó, có 31 phim truyện điện ảnh, 82 phim tài liệu, 23 phim khoa học, 43 phim hoạt hình đăng ký tham dự LHP. Ban Tổ chức đã lập Hội đồng để tuyển chọn phim vào Chương trình phim Dự thi và Chương trình phim Toàn cảnh. Trong đó, chương trình phim Dự thi: gồm 91 bộ phim với 16 phim truyện, 31 phim tài liệu, 19 phim khoa học, 25 phim hoạt hình.

16 phim truyện điện ảnh dự thi gồm: 578; 9; Cô gái từ quá khứ; Con Nhót mót chồng; Đào, phở và piano; Đất rừng phương Nam; Em và Trịnh; Fanti; Hoa nhài; Hồng Hà nữ sĩ; Kẻ ẩn danh; Mẹ ơi, Bướm đây; Mười: Lời nguyền trở lại; Người vợ cuối cùng; Nhà bà Nữ; Tro tàn rực rỡ.

Chương trình phim Toàn cảnh có 56 bộ phim được tuyển chọn gồm: 14 phim truyện, 20 phim tài liệu, 4 phim khoa học, 18 phim hoạt hình.

Về cơ cấu giải thưởng dành cho phim, ông Vi Kiến Thành cho biết, hạng mục phim truyện điện ảnh sẽ trao 1 Bông Sen Vàng, 2 Bông Sen Bạc, 2 Giải thưởng của Ban Giám khảo; phim tài liệu trao 1 Bông Sen Vàng, 2 Bông Sen Bạc, 2 Giải thưởng của Ban Giám khảo; phim khoa học trao 1 Bông Sen Vàng, 1 Bông Sen Bạc, 1 Giải thưởng của Ban Giám khảo; phim hoạt hình trao 1 Bông Sen Vàng, 2 Bông Sen Bạc, 2 Giải thưởng của Ban Giám khảo. Giải Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc cũng sẽ được trao cho 1 phim truyện điện ảnh.

Ngoài ra là các giải thưởng dành cho cá nhân; Giải “Phim được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn dành cho phim truyện điện ảnh tham dự Chương trình phim toàn cảnh; Giải thưởng của UBND tỉnh Lâm Đồng mang tên “Lâm Đồng - Cao nguyên hùng vĩ” dành cho phim truyện có bối cảnh được quay tại Lâm Đồng trong số các phim tham gia LHP VN lần thứ XXIII.

Bài: NGÔ HỒNG VÂN - Ảnh: ANH VŨ

;