Liên hoan phim ngắn TP.HCM: trao thưởng 34 tác phẩm

Diễn ra trong ba ngày (27-29/10), Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ I, năm 2023 đã khép lại với nhiều ý nghĩa và thành công tốt đẹp.

Với mục tiêu góp phần xây dựng nền điện ảnh nhiều tiềm năng phát triển tại TP.HCM; vinh danh phim ngắn tiêu biểu; phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ; thúc đẩy giao lưu văn hóa; nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp; kết nối cộng đồng làm phim; tăng cường sự đoàn kết và hợp tác giữa điện ảnh TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác, Liên hoan phim (LHP) ngắn TP.HCM lần thứ I, năm 2023 do UBND TP.HCM tổ chức, Hội Điện ảnh thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Đài Truyền hình Thành phố thực hiện.

Ông Dương Anh Đức- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (bìa trái) và ông Phan Nguyễn Như Khuê–Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (bìa phải) tặng hoa cho Ban giám khảo vòng chung khảo

Phát biểu trong lễ Khai mạc tối 27/10 tại Nhà hát Thành phố, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: TP.HCM là thị trường lớn về lĩnh vực sản xuất và phát hành phim của cả nước, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh với lực lượng làm phim hùng hậu đa dạng về thể loại. LHP ngắn lần thứ nhất nhằm tìm kiếm, phát hiện tài năng điện ảnh, bổ sung lực lượng làm phim trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM  cũng cho biết, UBND thành phố vừa ban hành Đề án Phát triển ngành Công nghiệp văn hóa TP. HCM đến năm 2030, trong đó xác định Công nghiệp điện ảnh là ngành trọng tâm. LHP ngắn được xem là bước cơ bản nền tảng cùng LHP quốc tế TP.HCM lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào năm 2024 và đăng cai tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là những hoạt động liên tiếp mang tính tổng thể nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện ảnh thành phố. LHP ngắn lần thứ nhất năm 2023 được định hướng là một sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp tổ chức thường kỳ 2 năm/lần, hoạt động ý nghĩa này cố gắng hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu LHP ngắn TP.HCM trong thời gian tới.

Tọa đàm tại LHP ngắn TP.HCM lần thứ I, năm 2023

Sáng ngày 28/10, tọa đàm “Sức mạnh của phim ngắn trong thúc đẩy biến đổi phát triển xã hội tại TP.HCM”đã nhận được 11 tham luận, trong đó có tham luận của PGS,TS Trần Luân Kim; PGS,TS,NGƯT Phan Thị Bích Hà; TS-nhà báo Nguyễn Thị Kim Ửng; nhà văn-nhà biên kịch Trầm Hương; đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng; Bùi Thạc Chuyên... Mỗi tham luận có góc nhìn khác nhau nhưng đều thống nhất ở quan điểm về vai trò, tầm quan trọng của phim ngắn trong đời sống điện ảnh, sự cần thiết hỗ trợ các nhà làm phim trẻ. Theo các đại biểu tham dự tọa đàm, TP.HCM lần đầu tiên tổ chức LHP ngắn là tín hiệu tích cực, đáng mừng. Bởi, không chỉ tạo ra sân chơi, tôn vinh các tài năng trẻ mà với sự hỗ trợ của các hiệp hội nghề nghiệp và đơn vị làm nghề chuyên nghiệp, sẽ thúc đẩy nhiều hơn về học hỏi, trau dồi kỹ năng, lối sống, lý tưởng làm nghề, tìm kiếm cơ hội nâng cao trình độ, hợp tác quốc tế, thu hút nhà làm phim, nhà đầu tư và cộng đồng khán giả. Đó cũng chính là sứ mệnh quan trọng của LHP ngắn TP.HCM lần thứ I, năm 2023.

LHP ngắn TP.HCM lần thứ I, năm 2023 đã nhận được 96 tác phẩm dự thi, trong đó, có 60 phim truyện, 23 phim tài liệu và 13 phim hoạt hình, với đề tài đa dạng như bảo vệ môi trường, bi kịch gia đình, di chứng chiến tranh, câu chuyện tình yêu, trăn trở của giới trẻ từ cuộc sống xã hội...

Các nghệ sĩ gạo cội dự lễ bế mạc và trao giải

Trong lễ Bế mạc và Trao giải tối 29/10 tại Nhà hát Thành phố, NSND Đào Bá Sơn- Trưởng ban Giám khảo vòng chung khảo, cho biết: “Tiêu chí chấm giải phim dựa vào giá trị nội dung tư tưởng nghệ thuật; tìm tòi  sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh và cách kể câu chuyện; có tính nhân văn thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam, con người TP.HCM cùng bản sắc Việt; tác động tích cực và hiệu quả đối với xã hội và người xem. Các phim dự thi nhìn chung có cách kể chuyện tốt, ngôn ngữ điện ảnh có sáng tạo. Tuy nhiên, tiếc là còn một số phim sơ lược, ý tưởng lạ, nhưng chưa biết cách phát triển, giải quyết vấn đề chưa ổn, nhiều phim có thể sửa chữa được để tốt hơn”.

Ban Giám khảo đã chọn ra 34 tác phẩm để trao giải. Theo đó, giải Con ong Vàng thuộc về các phim: Ký ức không phai (tài liệu, đạo diễn Nguyễn Hoàng), Phù du (hoạt hình, đạo diễn Chu Tất Thắng), Người đàn bà ở trạm xe (phim truyện, đạo diễn Lê Chi Na). Giải Bạc thuộc về các phim: Nguyễn Công Trung - Mãi xanh màu lính (tài liệu, đạo diễn Lê Thanh Đào), Bức tranh của bố (hoạt hình, đạo diễn Lê Như Minh Vỹ), Ai đã giết bánh bò (phim truyện, đạo diễn Trương Thế Thịnh). Ngoài ra, Ban Giám khảo còn trao 9 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

Ở hạng mục cá nhân, giải: Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Lê Văn Thiện Mỹ của phim Con gà mái mơ; Đạo diễn xuất sắc nhất: Lê Chi Na- phim Người đàn bà ở trạm xe; Thiết kế xuất sắc nhất: Tiến Phất- phim Nhìn; Âm nhạc xuất sắc nhất: Ê kíp phim Nguyện ước của con mèo;  Diễn viên chính xuất sắc nhất: NSƯT Phi Điểu- phim Ai đã giết bánh bò; Nam chính xuất sắc nhất: Trần Phong- phim Đứng giữa lằn ranh; Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Nghinh Lộc- phim Nhìn; Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hữu Khang – phim Gã hoàn lương.

Lãnh đạo Trung ương, Thành phố, Ban Tổ chức và nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm kết thúc LHP ngắn TP.HCM lần thứ I, năm 2023

LHP ngắn TP.HCM lần thứ I, năm 2023 là sự kiện điện ảnh lớn đầu tiên của Thành phố, mở màn cho chuỗi hoạt động phong phú liên quan đến điện ảnh diễn ra từ nay đến năm 2025. Chỉ có thời gian ngắn chuẩn bị, Ban Tổ chức đã vận động được nhiều nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các hoạt động (lễ hội, chiếu phim, tọa đàm, giao lưu, triển lãm, văn nghệ...) tạo thêm sự phong phú, đồng hành với LHP. Thành công của LHP này là nền tảng, động lực để Thành phố tự tin tổ chức LHP quốc tế TP.HCM lần thứ nhất, tháng 4/2024 và LHP Việt Nam lần thứ 24, năm 2025.

XUÂN HƯỚNG

;