Liên đoàn Lao động quận Đống Đa (Hà Nội): Phát động 100 ngày thi đua cao điểm

Chiều 30-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa, TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị phát động 100 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn quận Đống Đa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023; tổng kết cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa” và kết quả xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam; Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; Nguyễn Hoàng Giáp - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; Lê Thị Kim Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban của Quận ủy.  

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, bà Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa đã phát động "100 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn quận Đống Đa lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028", với mục đích động viên toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động năng động, sáng tạo khắc phục khó khăn hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; gắn nội dung thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực.   

Bà Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa phát biểu tại hội nghị 

Bà Lê Thị Kim Huệ cũng cho biết thêm, nội dung đợt thi đua cao điểm "100 ngày chào mừng Đại hội Công đoàn quận Đống Đa lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Công đoàn TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2023-2028" như sau: 

Đối với khu vực doanh nghiệp: Phát động đợt cao điểm trong công nhân lao động ra sức thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2023 trước thời hạn.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp: Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của Thành phố.

Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Kim Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa đã trao tặng biển tượng trưng áo dài cho nữ công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa (200 bộ áo dài) và Công ty TNHH tư vấn Y dược Quốc tế (146 bộ áo dài)

Cũng tại Hội nghị, bà Đinh Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa đã báo cáo về Kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn quận. Theo đó, nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt tại cơ sở sẽ tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác và học tập, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, hằng năm, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin tổ chức triển khai cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa theo thông tư số 08 của Bộ VHTTDL về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Bà Đinh Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa phát biểu tại hội nghị

Các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp tốt với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp tổ chức phát động, đăng ký xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” dựa trên 4 nhóm tiêu chí chia theo 2 khối: cơ quan, đơn vị và khối doanh nghiệp. Những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các tiêu chí hằng năm đạt từ 85 điểm trở lên sẽ được công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2 năm và 5 năm. Kết quả đạt được như sau:

Một là, phong trào được phát động rộng rãi tại các cơ sở như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện quy chế văn hóa công sở; phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp “Xanh - sạch - đẹp - an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”...

Hai là, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phối hợp cùng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động. Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thường xuyên có nề nếp hơn.

Ba là, hoạt động của cơ quan, đơn vị văn hóa hết sức đa dạng, tập trung vào việc chỉnh trang môi trường làm việc “xanh, sạch, đẹp”; thực hiện nếp sống văn minh trong làm việc, giao tiếp, trong quan hệ với đồng nghiệp; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao sau giờ làm việc và trong các dịp kỷ niệm lịch sử, các sự kiện của đất nước, của đơn vị và của tổ chức công đoàn; tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, tăng cường các thiết chế văn hóa phục vụ cho hoạt động tại cơ sở... Đặc biệt, tích cực tham gia Hội khỏe CNVCLĐ Quận do LĐLĐ quận tổ chức hằng năm thu hút hàng nghìn CNVCLĐ tham gia. 

Kết quả thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, toàn quận hằng năm có từ 90% trở lên đạt chuẩn. Năm 2021 có 23 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra quyết định công nhận đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2016-2021) - trong đó có Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật -  và có 8 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp được Chủ tịch UBND quận ra Quyết định công nhận đạt chuẩn văn hóa 2 năm (2021-2022).

Ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Chứng nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm (2016-2021) cho các cơ quan, đơn vị trong đó có Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

Ông Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa trao tặng Giấy khen của UBND quận cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2 năm (2021-2022)

Đại biểu trao giải cho các cá nhân trong cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ công nhân viên chức lao động quận Đống Đa”

Cuộc thi "Duyên dáng áo dài nữ công nhân viên chức lao động quận Đống Đa” qua ảnh đã được triển khai từ ngày 25-2-2023 và được các công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng. Cuộc thi đã có 123 công đoàn cơ sở trực thuộc (gồm các khối hành chính sự nghiệp, khối phường, khối trường học và doanh nghiệp) tham gia, với 246 ảnh tập thể nữ được lựa chọn từ công đoàn cơ sở gửi dự thi cấp quận.

Ban Tổ chức cuộc thi tổng hợp và đăng lên trang fanpage “công đoàn Đống Đa” để cộng đồng mạng bình chọn. Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm, tích cực hưởng ứng tham gia của đông đảo nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động, thể hiện qua số lượng ảnh với đông đảo số đoàn viên tham gia chụp ảnh. Nhiều ảnh có chất lượng cao, có tính nghệ thuật, tôn vinh nét đặc sắc của trang phục áo dài Việt Nam, những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, tạo sự lan tỏa việc lựa chọn áo dài trở thành trang phục được sử dụng thường xuyên trong các dịp lễ, sự kiện quan trọng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam.

Nhiều công đoàn cơ sở tổ chức cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ đi chụp ảnh tại những địa điểm tham quan, du lịch và có đơn vị tổ chức chụp ảnh nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Thủ đô, đất nước và đặc biệt có những bức ảnh được chụp tại Đại Hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028... Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi văn hóa bổ ích, tôn vinh giá trị áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong mỗi người phụ nữ.

Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức đã thống kê và trao tặng cho 23 đơn vị ở các hạng mục giải: 4 đơn vị nhận giải Ảnh được yêu thích nhất, 4 đơn vị nhận giải ảnh có số đoàn viên tham gia đông nhất, và 15 giải ảnh kết quả tương tác nhiều nhất.

Tin, ảnh: TUẤN MINH

;