Lâm Đồng: Lịch sử - Thực trạng - Định hướng cho sự phát triển Đà Lạt

 

Đó là chủ đề Hội thảo khoa học, do Thành ủy Đà Lạt phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức đầu tháng 12/2023. Gần 300 đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Lâm Đồng, TP.Đà Lạt, huyện Lạc Dương, các cơ quan, doanh nghiệp và đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh đã về tham dự.

Có 50 bài nghiên cứu, tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, các cơ quan, trường học trong và ngoài tỉnh tham gia Hội thảo. Tại Hội thảo, hơn 10 Tham luận được trình bày, tập trung 3 nội dung chính Hội thảo đặt ra. Trong đó, nhiều tham luận chuyên sâu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, phong cách con người Đà Lạt; những khó khăn, thách thức Đà Lạt đang đối mặt hiện nay…

Bên cạnh đó, còn nhiều ý kiến đề cập đến các vấn đề như: việc mở rộng không gian Đà Lạt; công tác bảo vệ rừng, xây dựng cảnh quan, đô thị sinh thái, di sản kiến trúc đi đôi với phát triển; cơ chế chính sách mang tính đặc thù trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội tạo thuận lợi để Đà Lạt tiếp tục khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh trong tiến trình hội nhập và phát triển; xây dựng Đà Lạt thành thành phố đa chức năng, thành phố thông minh, thành phố di sản, thành phố sáng tạo tham gia vào chuỗi thành phố sáng tạo toàn cầu...

Hội thảo khoa học là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 - 2023)…

 

THANH DƯƠNG HỒNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 555, tháng 12-2023

;