“Kính vạn hoa” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim điện ảnh

Sau “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” và “Mắt biếc”, bộ truyện “Kính vạn hoa” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục được chuyển thể thành phim điện ảnh. Thông tin này làm nức lòng người hâm mộ bộ truyện nổi tiếng này.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (đạo diễn Victor Vũ) khởi chiếu tháng 10-2015, đạt doanh thu 78 tỷ đồng - một kỷ lục phòng vé ở thời điểm đó và đoạt Giải Bông sen Vàng LHP Việt Nam lần thứ XIX. Bốn năm sau, đạo diễn Victor Vũ tiếp túc chuyển thể tác phẩm Mắt biếc thành  bộ phim điện ảnh cùng tên. Mắt biếc đoạt doanh thu 180 tỷ đồng, lọt vào danh sách những bộ phim trăm tỷ của điện ảnh Việt và giành giải Bông Sen Vàng tại LHP Việt Nam lần thứ XXII.

Sau thành công của hai phim điện ảnh chuyển thể từ hai tác phẩm đình đám của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà sản xuất và phát hành Galaxy Studio tiếp tục đưa Kính vạn hoa - một tác phẩm nổi bật khác của nhà văn hiện đại thành công nhất Việt Nam này lên màn ảnh rộng. Bắt tay cùng Galaxy Studio trong dự án bom tấn này là “đạo diễn trăm tỷ” Võ Thanh Hòa.

Poster phim điện ảnh "Kính vạn hoa"

Kính vạn hoa là một bộ truyện dài gồm 54 tập có thể coi là những cuốn sách tâm lý của lứa tuổi học trò. Xoay quanh những chuyện vui buồn của học trò, những trò nghịch ngợm, những trò chơi thú vị, Kính vạn hoa còn là những bài học cuộc sống sâu sắc và đầy ý nghĩa. Với ba nhân vật chính là Quý Ròm, nhỏ Hạnh, Tiểu Long, mỗi tập là một câu chuyện khác nhau xung quanh ba bạn nhỏ này cùng các nhân vật khác. Tác phẩm Kính vạn hoa đã được Nxb Kim Đồng tái bản nhiều lần, trở thành sách bán chạy trong nhiều năm nay.

Năm 2005, Kính vạn hoa đã được chuyển thể thành phim truyền hình với 3 phần gồm 28 tập phim (sản xuất các năm 2005, 2006, 2008) đều được chiếu trên kênh HTV9 Đài Truyền hình TP.HCM. Bộ phim đã được khán giả nhiều thế hệ đón nhận nồng nhiệt. Năm 2005, với bộ phim này đạo diễn Nguyễn Minh Chung đoạt giải Mai vàng hạng mục Đạo diễn phim truyền hình.

Phiên bản điện ảnh lần này cũng xoay quanh cuộc sống học đường đầy thú vị của bộ ba Quý Ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh. Quý Ròm thông minh lém lỉnh nhưng hay khoác lác, Tiểu Long thật thà, giỏi võ và trượng nghĩa, cùng nhỏ Hạnh “quyển từ điển biết đi” điềm tĩnh và kiên nhẫn, ba người bạn tưởng chừng rất khác biệt lại gắn bó với nhau nhờ tinh thần ưa phiêu lưu và tính cách ấm áp, luôn quan tâm yêu thương mọi người xung quanh. Từ những câu chuyện học sinh hằng ngày tưởng như rất đỗi bình thường cho đến các cuộc phiêu lưu khám phá đầy thú vị, cả ba đã làm nên những ký ức tuổi học trò không thể nào quên của mình và của hàng triệu độc giả Việt Nam. Như tâm sự của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh về bộ truyện tâm huyết dành cho thiếu nhi Việt Nam của mình: “Trong chiếc kính vạn hoa, những cánh hoa không ngừng thay dáng, những sắc hoa không ngừng đổi màu, có tới hàng vạn, hàng triệu những bông hoa như thế, và tuyệt vời thay, không bông hoa nào giống bông hoa nào trong hàng vạn hàng triệu cái kia. Tôi ao ước những tập Kính vạn hoa của mình cũng sẽ đem lại cho các độc giả nhỏ tuổi điều gì na ná như thế: Cứ lắc một cái, một câu chuyện mới lại hiện ra”.

Trong truyện, Quý Ròm là thần đồng các môn Toán, Lý và Hóa của trường, rất được thầy cô yêu quý. Cùng với nhỏ Hạnh, cậu là một trong 2 bộ óc điện tử của nhóm. Nhiệt tình vì bạn bè, tự trọng cao đến nỗi nhiều khi thành tự ái vặt, lém lỉnh, mồm mép và thỉnh thoảng ba hoa quá trớn, có tài nói phét trơn như bôi mỡ, rất khéo léo trong môn bóng đá dù thể chất yếu, đó là những đặc điểm nổi bật của cậu. Tuy rất tốt, nhưng cậu lại có tính hay nôn nóng, lười biếng việc nhà và rất nhát gan. Còn Tiểu Long là võ sinh huyền đai đệ nhị đẳng Taekwondo, rất giỏi võ, tay chân cứng như thép nguội, nổi tiếng với môn "thiết đầu công" - đưa đầu ra đỡ đòn của đối thủ. Tuy giỏi võ như vậy nhưng sức học chỉ thuộc loại trung bình yếu, trừ môn thể dục ra thì các môn còn lại đều yếu. Tính tình hiền lành, nhường nhịn, điềm đạm, trái ngược hẳn với tính cách nóng như lửa của ông bạn Ròm, nhưng lại khá cù lần nên cậu thường bị Quý Ròm át giọng và chỉ huy. Là người con gái duy nhất trong nhóm, Hạnh học giỏi đều các môn nhưng cũng rất vụng về và nhát gan. Tính tình dịu dàng, kiên nhẫn, tốt bụng, điềm đạm, ham học và đọc rất nhiều sách, nên Hạnh thông thái đến mức được mệnh danh là "bộ từ điển biết đi".

Trong phiên bản truyền hình, bộ ba Quý - Long - Hạnh được tái hiện sinh động qua phần thể hiện của các diễn viên Ngọc Trai - Vũ Long - Anh Đào. Đây sẽ là một thách thức cho phiên bản điện ảnh để tìm kiếm được Quý Ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh thế hệ tiếp theo. Nhiều người hâm mộ đang nóng lòng đón chờ bộ ba đình đám trong cuốn truyện của tuổi học trò Việt Nam sẽ tái xuất dưới hình dáng như thế nào?

NGÔ HỒNG VÂN

;