Khu Thanh Xuân - điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đô thị văn minh

Một tiết mục của đội văn nghệ khu Thanh Xuân

 

Nằm ở trung tâm phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ, khu Thanh Xuân có diện tích tự nhiên 16,64 ha, 499 hộ gia đình với trên 2000 nhân khẩu. Khu có những lợi thế trong phát triển kinh tế, đời sống người dân ổn định, các phong trào thi đua được tiếp nối liên tục, đội ngũ lãnh đạo của khu có sự kế thừa kinh nghiệm và sự nhiệt tình, trách nhiệm. Nhiều năm qua khu đã có những thành tích tốt, nhiều nội dung nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh. Đó là những nhận xét đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Gia Cẩm về khu Thanh Xuân trong 5 năm triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Tạ Gia Lương - Bí thư chi bộ khu Thanh Xuân và ông Nguyễn Hồng Loan - Trưởng khu phấn khởi cho biết: khu đã có những chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động không chỉ của lãnh đạo khu mà còn lan tỏa sâu rộng trong mỗi người dân, điều đó đã khơi dậy niềm tự hào, tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là tinh thần tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trước hết, khu Thanh Xuân chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, sân thể thao, bàn bóng bàn, tủ sách… đây là những điều kiện quan trọng để tổ chức các hoạt động, các sinh hoạt chung. Khu đã có Nhà văn hóa rộng chừng 60m2 được xây dụng từ năm 2004, diện tích nhỏ hẹp, rất khó khăn trong việc tổ chức các sinh hoạt nay đã được nâng cấp, mở rộng lên 110m2, lợp thêm mái ngoài sân Nhà văn hóa 145m2, tạo không gian rộng rãi cho nhiều hoạt động. Tranh thủ một số cơ quan đóng trên địa bàn và các nhà hảo tâm, khu đã vận động xin tài trợ được 23 bàn dài, 80 ghế gỗ, hơn 100 ghế nhựa và một số phông bạt, đáp ứng cơ bản cho việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, các đoàn thể và họp đại diện các hộ gia đình. Khu có 1 tủ sách với 1.500 bản với nhiều chủng loại và khá nhiều sách báo, tạp chí của các đảng viên cư trú gửi tặng để phục vụ nhu cầu đọc và nghiên cứu của cán bộ nhân dân trong khu. Khu có 4 đội văn nghệ trong đó có 8 thành viên trước đây đã từng công tác ở 2 đoàn văn công và Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh, hoạt động rất tích cực, có tác động lan tỏa, lôi cuốn nhiều người cùng tham gia. Nhiều tiết mục, chương trình do anh chị em chủ động dàn dựng, có cả dân ca Xoan, Ghẹo Phú Thọ khi biểu diễn phục vụ bà con hay tham gia chương trình hội thi, hội diễn đã thu hút đông người xem. Nhiều năm qua, khu luôn dẫn đầu phong trào văn nghệ quần chúng của phường và của thành phố Việt Trì. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong khu có 40% số dân tham gia các môn thể thao: chạy việt dã, bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng, bóng bàn , đi bộ… Tại Đại hội Thể dục Thể thao các cấp, khu đã giành 2 giải Nhất môn bóng chuyền hơi nam, nữ, giải Nhất đôi bóng bàn nữ, giải Nhì việt dã đồng đội nam. Hằng năm, vào dịp Lễ hội Đền Hùng khu Thanh Xuân tham gia trình diễn xe mô hình với chủ đề “Phù Đổng Thiên vương” và biểu diễn các trò dân gian đặc sắc trên đường phố Việt Trì, gây ấn tượng tốt cho du khách về thăm Đất Tổ. Trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 hằng năm, ngoài lễ mít tinh ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lễ đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, khu đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian: kéo co, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố… đem lại tiếng cười sảng khoái, tạo bầu không khí vui tươi gắn kết giữa các tổ dân phố và các khu bạn. Ở khu Thanh Xuân, các phong trào thi đua được lãnh đạo khu chỉ đạo và tổ chức khá đồng bộ như: “Phụ nữ tích cực học tập sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “xây dựng gia đình tiến bộ bình đẳng, hạnh phúc”; người cao tuổi với phong trào “Ông bà gương mẫu, con cháu thảo hiền”, cựu chiến binh với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” phát huy phẩm chất cao đẹp anh bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống thường ngày, chi đoàn thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam sống chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”… đã tạo được sức mạnh tổng hợp, hỗ trợ lẫn nhau. 100% hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan, 97,6 % số hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”; 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, khu có Quỹ Khuyến học, khuyến tài hằng năm khen thưởng kịp thời cho học sinh đạt kết quả tốt trong học tập. Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, khu dân cư  đã chi 50 triệu đồng tiền thưởng cho 727 học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, trong đó có 13 em đạt giải cấp quốc gia, 86 em giải cấp tỉnh, 46 em giải cấp thành phố.

Phát huy những việc đã làm tốt trong việc vận động xã hội hoá các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, trong 3 năm qua, khu đã trải 35m2 đường bê tông nhựa trên trục đường chính, 40m2  đường bê tông trong ngõ trị giá 83 triệu, lắp đặt 3 cụm loa thông minh phục vụ nhu cầu thông tin tuyên truyền nội bộ, nhất là việc phòng chống đại dịch COVID - 19. Ngoài ra, khi còn sửa chữa nhiều đoạn đường nội bộ, cải tạo đường nước thải ở một số ngõ, làm mới 16 cột điện chiếu sáng lối vào các ngõ, tổ liên gia, điều này góp phần làm  cho bộ mặt đô thị của khu ngày càng khang trang hơn. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng con người Việt Trì thân thiện,  thanh lịch, mến khách, nhân văn  của thành phố phát động khu Thanh Xuân đã triển khai phù hợp, các đoàn thể đều vận động hội viên, nhất là các cụ cao tuổi, cựu chiến binh thực hiện trong sinh hoạt hằng ngày, chú ý từ lời ăn, tiếng nói đến cách ứng xử sao cho thể hiện đúng mục đích của cuộc vận động. Điều đó thể hiện rất rõ trong đợt Phú Thọ vinh dự đăng cai tổ chức thi đấu môn bóng đá nam bảng A có sự tham gia của đội tuyển U23 Việt Nam, hay dịp lễ hội Đền Hùng hằng năm, nét ứng xử rất văn hóa, thân thiện, thanh lịch của người Việt Trì nói chung, người dân khu Thanh Xuân nói riêng được thể hiện rất đằm thắm, chân thành, chiếm được cảm tình của đồng bào và du khách trong và ngoài nước.

Khi hỏi về các hoạt động của khu trong thời gian phòng chống dịch COVID - 19, các đồng chí lãnh đạo cho biết, tuy có lúc phải tạm dừng ở thời điểm dịch bùng phát mạnh, song khi dịch tạm lắng, khu vẫn tổ chức được các hoạt động, bảo đảm quy định phòng dịch của Nhà nước. Nếu để phong trào “ngủ yên” thì đến lúc vực dậy sẽ cực kỳ khó khăn, nhận thức và hành động này được toàn bộ lãnh đạo khu từ Bí thư, Trưởng khu, các Tổ trưởng dân phố và các đoàn thể đều quán triệt rõ và quyết tâm thực hiện. Chính vì lẽ đó, trong thời gian qua, nhiều đêm Nhà văn hóa khu vẫn sáng đèn, văn nghệ, thể thao, các sinh hoạt khác vẫn duy trì, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của người dân trong mùa dịch vẫn được đáp ứng. 

Trong 5 năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công khu Thanh Xuân luôn được cấp trên khen ngợi. Năm 2015, khu còn 5 hộ nghèo; đến năm 2020, chỉ còn 3 hộ, 2 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo. Khu đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ gần 30 triệu đồng để sửa nhà mái lợp tôn, khung thép cho 1 hộ gia đình gặp nhiều khó khăn; sửa mái nhà cho 1 gia đình cựu chiến binh trị giá 20 triệu; tặng nhiều phần quà trong dịp Tết âm lịch: gạo, bánh chưng, tivi và một số nhu yếu phẩm khác cho các gia đình khó khăn. Từ năm 2020 đến nay, khu đã vận động các hộ gia đình ủng hộ gần 100 triệu vào quỹ phòng chống COVID-19 do MTTQ tỉnh phát động trong đó có gia đình ông Phan Đinh là cán bộ đã nghỉ hưu nhiều năm ủng hộ 10 triệu đồng. Ngoài ra, khu tích cực tham gia các cuộc vận động giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt, các tỉnh miền Nam bị xâm nhập mặn, giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn; nhiều chỉ tiêu thi đua khu đạt và vượt so với yêu cầu của phường Gia Cẩm. 

Hôm nay, về thăm lại khu Thanh Xuân, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nhiều người chắc hẳn sẽ ngạc nhiên. 5 năm qua, khu dân cư như được thay màu áo mới, nhiều nhà tầng to đẹp được xây mới, đường giao thông bê tông nhựa kết nối đường chính và đường nội bộ đi lại rất thuận tiện, một khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn  cùng  với những con  người thân thiện, mến khách, thanh lịch, nhân hậu, trách nhiệm với cộng đồng. Mong sao khu giữ vững các phong trào thi đua, luôn là điểm sáng về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đô thị văn minh như tên gọi Thanh Xuân tràn đầy sức sống.

 

TRẦN VĂN QUANG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 528, tháng 3-2023

;