Khánh Hòa: Tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2021

Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Khánh Hòa được tổ chức từ 14/4-16/4/2021 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Khánh Sơn với sự tham gia của 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh là Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và Cam Lâm. Các chương trình cụ thể như: Thi đấu thể thao, diễu hành xe cổ động, khai mạc phiên chợ quê, triển lãm, ca múa nhạc truyền thống, trình diễn thời trang dân tộc, biểu dương các tấm gương “người tốt việc tốt”, chiếu phim tư liệu phục vụ nhân dân. Công tác chuẩn bị tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”do Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, UBND huyện Khánh Sơn chủ trì phối hợp với các Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện.

Với mục đích xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình văn hóa nghệ thuật, thể thao tiêu biểu, đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động cụ thể như hội thao, hội thi, hội diễn, liên hoan, “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, tương thân, tương ái giữa đồng bào các dân tộc; tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng của các đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết và củng cố vững chắc hơn khối đoàn kết dân tộc. Đây cũng là cơ hội để quảng bá những bản sắc văn hóa riêng của từng dân tộc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến với người dân địa phương và khách du lịch.

Tác giả: Vân Bình

Nguồn: Tạp chí VHNT số 459, tháng 4-2021

;