Huyện Long Phú (Sóc Trăng): Phát huy vai trò của đồng bào dân tộc, tôn giáo trong giữ gìn an ninh trật tự

Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Những năm qua, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cơ bản được giữ ổn định. Đây là kết quả đến từ sự nỗ lực, đoàn kết của lực lượng chuyên trách làm công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cả đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Long Phú xảy ra 19 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, so với cùng kỳ năm 2022, giảm 6 vụ. Trong đó đã đấu tranh làm rõ 18 vụ, gồm 30 đối tượng, đạt tỷ lệ 94,74%; phát hiện 1 vụ, 1 đối tượng vận chuyển hàng cấm thuốc lá điếu nhập lậu. Lực lượng chức năng tiếp tục nắm tình hình các cơ sở kinh doanh cá thể, doanh nghiệp và các đối tượng mua bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại trên địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng đã phát hiện 3 vụ, 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, so với cùng kỳ tăng 2 vụ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định khởi tố 2 vụ, 2 bị can; xử phạt hành chính 1 đối tượng với số tiền 3,5 triệu đồng, còn 1 vụ đang xác minh. Hiện, đang quản lý 147 đối tượng nghiện ma túy và 90 đối tượng sử dụng không thường xuyên. Bà Sư Thị Thiện, ở ấp Nước Mặn I, xã Long Phú chia sẻ: “Chúng tôi rất yên tâm khi tình hình an ninh trật tự ngày càng ổn định. Bà con hết lòng ủng hộ chính quyền địa phương phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở đây cũng chuyển biến nhiều”.

Các ngành chức năng Long Phú thường xuyên thăm hỏi, động viên đồng bào các dân tộc, tôn giáo
 

Thời gian qua, Công an các xã, thị trấn, phối hợp thực hiện tốt việc vận động quần chúng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo như thăm, tặng quà cơ sở thờ tự, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc trong các dịp Tết Nguyên đán, Chôl Chnăm Thmây; lễ Sen Dolta, Giáng sinh, … đã được diễn ra. Qua đó, đồng bào các dân tộc và tín đồ tôn giáo ngày càng thể hiện rõ ý thức, vai trò, trách nhiệm của công dân trong phòng, ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi lợi dụng tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương.

Sau nhiều năm đi vào hoạt động, mô hình tổ, câu lạc bộ giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT được xây dựng ở những vùng đồng bào có đạo đã đem lại sự yên bình ở giáo xứ, an toàn trong họ đạo. Nhiều họ đạo, cá nhân đã gắn kết phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”, với các phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” … Điển hình, như mô hình “Xóm đạo tự quản” trong Họ đạo Cao Đài thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, đã hơn 4 năm ra mắt và đi vào hoạt động, tình hình an ninh trật tự trong Họ đạo Cao Đài luôn được giữ vững, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lễ sanh Ngọc Nhẫn Thanh cho biết, cứ vào ngày mùng một hoặc rằm, Ban Cai quản Họ đạo tổ chức hành lễ kết hợp vận động tuyên truyền trong tín hữu. Ban Cai quản tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tôn giáo. Ngoài ra, Ban Cai quản Họ đạo liên xã thị trấn Đại Ngãi còn tuyên truyền, giáo dục các tín hữu trong họ đạo nêu cao tinh thần cảnh giác tội phạm, tự phòng, tự quản lý, tự bảo vệ tài sản trong ấp và trong họ đạo. Qua đó, đã tuyên truyền cho tất cả hộ dân trong họ đạo nắm về các thủ đoạn tội phạm, từ đó, ý thức tự phòng, tự quản của tín hữu trong họ đạo ngày càng được nâng lên. Nhờ sự tích cực của Ban Chỉ đạo mô hình “Xóm đạo tự quản” trong công tác vận động, tuyên truyền, các tín hữu trong Họ đạo Cao Đài 5 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện Long Phú, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước. Chủ động làm tốt công tác tự quản, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, Ban Cai quản Họ đạo còn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, sống “tốt đời, đẹp đạo”, yêu nước; đồng thời thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và chung sức xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Thượng tá Nguyễn An Bình – Trưởng Công an huyện Long Phú cho biết: “Từ ra mắt mô hình, các tổ, câu lạc bộ “Xóm đạo tự quản”, ở nơi có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo sinh sống, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Long Phú có chuyển biến tích cực, tình hình tội phạm giảm đáng kể, cuộc sống người dân được ổn định, đời sống kinh tế - văn hóa, xã hội ngày càng phát triển. Ngoài ra, bà con các tín đồ tôn giáo luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, không nghe theo kẻ xấu tuyên truyền nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua, mọi hoạt động của mô hình luôn có được sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, nhằm giúp mô hình tiếp tục được duy trì và ngày càng phát huy hiệu quả hơn nữa”.

 

SÓC CA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 555, tháng 12-2023

 

;