Hà Tĩnh: Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 10 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc

 

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2013 – 20/3/2023), Sở VHTTDL Hà Tĩnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Thực hiện Công văn số 287/SVHTTDL-NSVH ngày 01/3/202, về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023, các địa phương đã tổ chức tuyên truyền về nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 thông qua các tin, bài trên trang web của các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, các xã, phường, thị trấn cũng tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng…

Sở VHTTDL còn phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức phóng sự tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa của ngày Quốc tế Hạnh phúc và các hoạt động triển khai trên địa bàn toàn tỉnh nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự “Nền tảng để xây dựng gia đình hạnh phúc”; Báo Hà Tĩnh tổ chức số báo chuyên đề đặc biệt với nhiều bài viết ý nghĩa “Người Hà Tĩnh chia sẻ về quan niệm hạnh phúc”, “Hành động nhiều hơn để đem lại hạnh phúc cho mọi người”, “Hạnh phúc – khát vọng ngàn đời của nhân loại”…

Huyện Kỳ Anh phối hợp với xã Kỳ Đồng tổ chức lễ mít tính, diễu hành, thành lập Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” tại thôn Đồng Phú (xã Kỳ Đồng); huyện Hương Khê đã tổ chức hội thi dân vũ chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội thi “Bữa cơm ngày chủ nhật”; huyện Lộc Hà phối hợp với xã Thạch Châu tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm và kết hợp tập huấn về giao tiếp ứng xử văn hoá trong gia đình; huyện Đức Thọ xây dựng kế hoạch cho việc ra mắt các câu lạc bộ: “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu”, “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại xã Liên Minh và Lâm Trung Thủy…

Những hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc tại các địa phương ở Hà Tĩnh đều hướng tới mong muốn mỗi người dân hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; cùng nhau xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc. Bằng các hành động cụ thể, mỗi cá nhân cùng chung tay tham gia, hưởng ứng các hoạt động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần đem lại hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

 

NGUYỄN NGA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 528, tháng 3-2023

;