Gala chào mừng thành công SEA Games 31

Tối ngày 24-5, tại Cung Thể thao Quần ngựa Hà Nội, chương trình giao lưu nghệ thuật “Ga la chào mừng thành công SEA Games 31” nhằm tri ân những nỗ lực của các nhà tổ chức và sự cố gắng quên mình của các huấn luyện viên, vận động viên. Chương trình do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Đài PT-TH Hà Nội thực hiện và được phát sóng trực tiếp trên kênh H1, H2.

Dự chương trình nghệ thuật có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến; đại diện lãnh đạo TP Hà Nội cùng các huấn luyện viên, vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ca khúc “Niềm tin chiến thắng” với sự thể hiện của các ca sĩ Hồng Ngọc, Hồng Dương, Hồng Hà và Trung tâm Nghệ thuật Be Singer & Vũ đoàn Hà Nội Trẻ đã mở màn cho chương trình “Gala chào mừng thành công SEA Games 31” 

Chương trình “Gala chào mừng thành công SEA Games 31” gồm 2 phần: Ý chí Việt Nam và Dấu ấn Việt Nam. Cùng với các tiết mục nghệ thuật, Gala điểm lại thành tích, khoảnh khắc đáng nhớ cùng những nỗ lực, cống hiến của các VĐV Việt Nam tại kỳ SEA Games 31; những cảm nhận, ấn tượng của HLV, VĐV, thành viên các đoàn thể thao, các nhà báo quốc tế khi chứng kiến công tác chuẩn bị chu đáo của BTC SEA Games tại Việt Nam, cùng những thành tích thi đấu ấn tượng của các VĐV. Đồng thời, tại buổi Gala là những chia sẻ về câu chuyện cảm động của các HLV, VĐV về tinh thần chiến đấu hết mình nhằm gặt hái vinh quang, giành tấm Huy chương danh giá cho đất nước. Các ca khúc nổi tiếng và nhiều ý nghĩa như: Niềm tin chiến thắng (sáng tác: Lê Quang); Ý chí Việt Nam ( Đình Khang); Sẽ chiến thắng ( Nguyễn Hải Phong); Hành trình một niềm tin (Nguyễn Đức Cường); Chạm tới những giấc mơ (Lê Thành Trung); Những trái tim (Phương Uyên), Tạm biệt (sáng tác: Ngọc Châu)... đã được các nghệ sĩ trẻ tên tuổi: Đông Hùng, Khánh Linh, Tiến Hưng, Hồng Ngọc, Thu Thủy... thể hiện trong Gala. 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 Trần Đức Phấn chia sẻ về những chiến thắng của các VĐV tại chương trình Gala

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 Trần Đức Phấn chia sẻ: Đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình tới mục tiêu đề ra với tổng số 205 huy chương vàng. Điều đó chứng tỏ Đoàn thể thao Việt Nam đã phấn đấu với nỗ lực tối đa, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục phấn đấu ở đấu trường ASIAD sắp tới. Tôi thật sự xúc động khi các vận động viên đã thi đấu hết mình trước những muôn vàn khó khăn, vất vả; đồng thời được người hâm mộ, khán giả và đặc biệt là nhân dân cả nước đã ủng hộ, động viên hết mình cho các vận động viên của ta thi đấu. 205 tấm Huy chương Vàng là 205 bó hoa tươi thắm giành tặng người hâm mộ và gửi tới khán giả cả nước.

VĐV Nguyễn Thị Oanh nói về những chiến thắng trong đêm Gala

Nguyễn Thị Oanh là vận động viên điền kinh đã hoàn tất giành hat-trick huy chương vàng các cự ly 1500m, 5000m và 3000m vượt chướng ngại vật, chỉ trong khoảng thời gian 32 tiếng đồng hồ. Cô được mệnh danh là “bé hạt tiêu” và “người không phổi”. Nguyễn Thị Oanh cho biết, để có được thành tích ngày hôm nay là sự cố gắng nỗ lực rèn luyện chăm chỉ của thầy và trò, đặc biệt là thầy hướng dẫn của tôi. Đặc biệt hơn nữa là khi được thi đấu trên sân nhà, nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ và cổ động viên, đó là nguồn động viên rất lớn để tôi có được thành công ngày hôm nay.

Chia sẻ về những thời điểm phải vượt qua bệnh tật thời gian trước, Nguyễn Thị Oanh cho biết: Đó thực sự là một thời gian khủng hoảng lớn đối với bản thân tôi cả về tinh thần và thể lực. Có những lúc tôi đã nghĩ rằng mình không thể tiếp tục đi trên con đường này được nữa vì trong quá trình điều trị đã phải sử dụng nhiều loại thuốc ảnh hưởng đến cơ xương khớp, đó là yếu tố quan trọng đối với một vận động viên. Nhưng sau quá trình điều trị kết thúc, sức khỏe ổn định trở lại, bác sĩ cho phép tôi tập luyện trở lại. Điều đó đã tạo động lực rất lớn để tôi trở lại đường đua và khát khao mang trong mình niềm tin chiến thắng.

Bộ ba Vàng wushu của thể thao Hà Nội: Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Thuý Hiền, Dương Thúy Vi và ca sĩ Đông Hùng cùng đứng trên sân khấu hát ca khúcĐường đến ngày vinh quang” (sáng tác Trần Lập)

Vận động viên wushu Dương Thúy Vi cũng cho biết về cảm nhận khi giành được 2 tấm huy chương vàng trên chính quê hương mình, “kỳ SEA Games trước ban tổ chức loại bỏ môn thi đấu wushu, điều đó khiến tôi suy nghĩ là có nên tiếp tục theo đuổi thi đấu hay không, vì bản thân tôi cũng đã có nhiều tuổi. Nhưng sự đam mê và giấc mơ được đứng trên bục vinh quang, được gọi tên, được hát Quốc ca nên tôi đã kiên trì theo đuổi và đã giành chiến thắng. Thời gian tới, tôi cũng sẽ tiếp tục thi đấu tại ASIAD, sẽ quyết tâm và tiếp tục cố gắng hết mình để một lần nữa mang vinh quang về cho đất nước.

HLV trưởng bóng đá nữ Mai Đức Chung chia sẻ về những thách thức của đội tuyển khi giành HCV trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp 

Nói về sự những thách thức, khó khăn để giành 3 Huy chương vàng liên tiếp trong ba kỳ SEA Games, Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, đối với môn thể thao đối kháng thì mỗi lần thi đấu đều là những thử thách, khó khăn. Tuy nhiên, với bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam và đặc biệt là tính kiên trì, nhẫn nại, các bạn đội tuyển bóng đá nữ đã biết vượt qua khó khăn để giành thắng lợi cuối cùng trong hành trình đến với vinh quang. Để có được thành công của bóng đá nữ Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đặc biệt là người hâm mộ trong nước và ngoài nước đã quan tâm ủng hộ chúng tôi hết mình. Đặc biệt là trên sân vận động của Cẩm Phả, Quảng Ninh tại SEA Games lần này, với cổ động viên mang sắc đỏ với cờ phủ kín khán đài, đã thôi thúc chúng tôi thi đấu thật tốt để giành thắng lợi cuối cùng.

Cầu thủ Phạm Hải Yến chia sẻ về những thành tích đã đạt được tại 3 kỳ SEA Games

Đại diện cho những “cô gái vàng” của bóng đá nữ Việt Nam, cầu thủ người Hà Nội Phạm Hải Yến cũng chia sẻ: Chúng tôi may mắn được tham gia 3 kỳ SEA Games liên tiếp và đều giành được Huy chương Vàng. Trong quá trình tập luyện và thi đấu chúng tôi luôn được sự ủng hộ của gia đình cũng như sự động viên của các thầy cô. Đó là niềm động lực rất lớn để chúng tôi phấn đấu nhiều hơn nữa và đặc biệt với sự ủng hộ nhiệt tình và tình yêu của người hâm mộ nước nhà cho nền bóng đá, nên chúng tôi càng quyết tâm thi đấu để giành được nhiều thành tích cao.

Tiền vệ đội tuyển U23 Việt Nam Đỗ Hùng Dũng góp mặt ở cả 2 kỳ SEA Games trong vai trò đội trưởng, anh là một trong những nhân tố quan trọng làm nên 2 tấm HCV cho bóng đá nam Việt Nam. Nói về thành quả của đội bóng, Đỗ Hùng Dũng chia sẻ cảm nhận của mình:Đã trải qua 2 ngày kết thúc thi đấu, nhưng khi xem lại các hình ảnh, trong tôi vẫn đầy cảm xúc và xúc động. Các cầu thủ Việt Nam được khi thi đấu SEA Games ngay trên sân nhà, được khán giả trên cả nước cổ vũ, đó là điều rất hạnh phúc. Và khi giành chức vô địch thì không chỉ cầu thủ Việt Nam mà huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cũng rất xúc động và đã rơi nước mắt. Với các vận động viên thể thao, thi đấu để giành được thành tích cao nhất dành cho người hâm mộ đó là một điều thiêng liêng, đáng quý. Xin cảm ơn đến tất cả các cổ động viên và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển 23 Việt Nam cũng như tất cả các vận động viên của các môn thể thao trong đợt thi đấu SEA Games vừa rồi.

Đội trưởng đội tuyển U23 Đỗ Hùng Dũng chia sẻ về thành quả gặt hái được tại SEA Games 31 trong đêm Gala

Trả lời cho câu hỏi là làm thế nào để gắn kết các thành viên trong đội, cùng đoàn kết, vững tâm vượt qua các trận đấu và đi đến chiến thắng, Đỗ Hùng Dũng cho biết, sau khi chốt danh sách của đội còn 20 người, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã nói với toàn đội: “ngày hôm nay thân thể của các bạn đã thuộc về quốc gia”. Câu nói đó đã làm lay động tất cả cầu thủ và chúng tôi cảm nhận được trách nhiệm và tinh thần chiến đấu. Mỗi khi vào sân nhìn lên khán đài có sự cổ vũ của hàng vạn người đang cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đó là động lực lớn nhất để đội tuyển Việt Nam giành được chiến thắng tại SEA Games 31.

Ca khúc “Việt Nam, I Love - Việt Nam ơi” (Sáng tác: Tiến Nguyễn - Minh Beta) với sự biểu diễn của Tập thể nghệ sĩ và Trung tâm Nghệ thuật Be Singer & Vũ đoàn Hà Nội Trẻ đã khép lại chương trình Gala chào mừng thành công SEA Games 31. Các đồng chí lãnh đạo của Tổng cục Thể dục Thể thao, TP Hà Nội đã tặng hoa chúc mừng đại diện các HLV, VĐV, nghệ sĩ.

Bài và ảnh: NGỌC BÍCH

;