Xuân Ất Tỵ năm 2025, Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đón chào một mùa Xuân mới trong trong niềm hân hoan và phấn khởi khi xã nhà đã cán đích Nông thôn mới vào năm 2024. Sự kiện này đã đánh dấu một bước ngoặt lớn cho sự phát triển, chuyển mình của vùng quê Phúc Trạch.
Các thiết chế văn hóa được đầu tư khang trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân
Về xã Phúc Trạch trong những ngày đầu năm mới 2025, chúng tôi cảm nhận được sức sống căng tràn của đất và người Phúc Trạch. Xã đang hân hoan đón chào năm mới với diện mạo Nông thôn mới - sức sống mới - thắng lợi mới. Không khí hân hoan, phấn khởi lan tỏa trên mọi nẻo đường, hiện hữu trong từng nếp nhà. Sắc Xuân thêm rực rỡ, rộn ràng trên miền sơn cước. Phúc Trạch đang khoác lên mình “chiếc áo mới” với diện mạo Nông thôn mới khởi sắc, minh chứng cho những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân trong xã. Trong nắng ấm mùa Xuân ngập tràn, bức tranh nông thôn Phúc Trạch như bừng lên sức sống mới với những tuyến đường liên thôn, liên xã được đổ bê tông phẳng phiu, sạch đẹp. Các công trình phúc lợi, trường học, Trạm y tế, Nhà văn hóa được xây dựng khang trang, kiên cố, những ngôi nhà mới mọc lên ngày càng nhiều. Sự no ấm, bình yên hiện hữu trên miền sơn cước đang từng ngày thay da, đổi thịt.
Đời sống vật chất, tinh thần của người dân Phúc Trạch ngày càng được quan tâm và nâng cao. Phát huy tinh thần đoàn kết, với phương châm “Lấy sức dân mà xây dựng cho dân”; “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, xã Phúc Trạch đã huy động được sức dân vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới. Những đường lối, chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân đã tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội ngày càng phát triển; diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, hệ thống đường giao thông được thông suốt, thuận tiện cho giao thương buôn bán và đi lại. Khẳng định vai trò chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới, với tinh thần xây dựng Nông thôn mới là xây dựng cho chính mình, người dân Phúc Trạch đã nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện cuộc sống ngày càng no ấm, bền vững. Đảng ủy, UBND xã Phúc Trạch đã quyết liệt chỉ đạo các chi bộ, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chương trình phối hợp trong công tác giảm nghèo; phong trào giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững được triển khai rộng rãi, thiết thực, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Năm 2024, tổng sản lượng lương thực đạt 1.430,15 tấn/kế hoạch 1.200 tấn, đạt 119%; thu ngân sách xã trên địa bàn năm 2023: 11.3 tỷ đồng/kế hoạch 11 tỷ đồng, đạt 103%; thu nhập bình quân đầu người đạt mức 53.6 triệu đồng/kế hoạch 53.2 triệu đồng, đạt 100,86% so với kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,28%. Các mô hình kinh tế, hợp tác xã được phát triển hiệu quả (hiện nay, Phúc Trạch có 2 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao là Mật ong rừng Phong Nha và Bánh tráng Phúc Hiên).
Các tuyến đường nông thôn ở Phúc Trạch được nâng cấp
Đời sống kinh tế được nâng cao chính là bệ đỡ vững chắc để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần người dân. Bà con tích cực tham gia góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa. Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư, xây dựng đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân. Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã có diện tích trên 450m2 với sức chứa 470 chỗ ngồi, cơ sở vật chất trang thiết bị và các thiết chế tại hội trường được trang cấp đầy đủ, đảm bảo cho tổ chức hội nghị, hội họp và các sự kiện hoạt động văn hóa - văn nghệ được tổ chức hoạt động thường xuyên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân; 12/12 Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, được tu bổ, tôn tạo, xây mới đảm bảo về diện tích xây dựng từ 200m2 trở lên và có từ 120 chỗ ngồi trở lên. Được trang bị đầy đủ bộ trang âm, trang trí khánh tiết, bàn ghế phục vụ sinh hoạt, tủ sách pháp luật đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao của cộng đồng dân cư. Hệ thống khu thể thao thôn, sân tập thể thao được quy hoạch, đầu tư bài bản. Sân bóng đá của xã có diện tích 10.800m2 được thiết kế hiện đại với đầy đủ các công trình phụ trợ như sân khấu và các thiết chế thể dục thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã. Ngoài ra, Phúc Trạch còn có 6 sân bóng đá tại các thôn và 3 sân bóng đá mi ni nhân tạo do cá nhân đầu tư, đảm bảo hoạt động thể thao theo quy định.
Đường làng, ngõ xóm được xây dựng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp với hệ thống điện chiếu sáng nông thôn và các đường hoa do nhân dân tự đóng góp đã làm cho bộ mặt nông thôn xã Phúc Trạch trong mùa xuân mới thêm rực rỡ.
Phúc Trạch hôm nay đón chào mùa xuân mới với niềm tin, khí thế tiếp tục gặt hái những thắng lợi mới trong năm 2025 bằng đôi bàn tay, khối óc, sự đồng tâm hiệp lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Qua đây cũng có thể nói, công cuộc xây dựng Nông thôn mới đã thật sự mang đến luồng sinh khí mới cho quê hương Phúc Trạch.
Bài và ảnh: LÊ HỮU LỢI
Nguồn: Tạp chí VHNT số 597, tháng 2-2025